Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sáng 22/2, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức buổi tọa đàm tham vấn triển khai các cam kết gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO lĩnh vực âm nhạc giai đoạn 2025 – 2027.
Toàn cảnh buổi tọa đàm sáng 22/2. Ảnh: CTV
Buổi tọa đàm nhằm hiện thực hóa các sáng kiến, cam kết giữ vững danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, từng bước phát triển, khẳng định năng lực, vị thế thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trở thành nơi kết nối trọng điểm về âm nhạc của Việt Nam, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế.
Bên cạnh đó, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút mạnh mẽ hoạt động đầu tư, kinh doanh ngành công nghiệp văn hóa phù hợp với xu thế thời đại; kích thích tái tạo đô thị, phát triển các chương trình giáo dục và sự kiện văn hóa gắn với tầm nhìn phát triển bền vững; xây dựng Đà Lạt trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao của không gian sáng tạo văn hóa và nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc.
Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: CTV
Tạo mọi điều kiện, khuyến khích tự do sáng tạo, văn hóa quần chúng; có cơ chế đặc thù để đãi ngộ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, thu hút nhân tài trong lĩnh vực âm nhạc nhằm phát huy tài năng, năng lực sáng tác tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, có sức lan tỏa cho lĩnh vực văn hóa của địa phương…
Tại buổi tọa đàm, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, thành phố Đà Lạt được công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO vào ngày 31/10/2023, đây là niềm vinh dự và tự hào của chính quyền, cũng như người dân tại Đà Lạt, Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Đây là bước tiến quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực kinh tế, chính trị, trong đó trọng tâm là nguồn lực văn hóa và giáo dục, góp phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh Đà Lạt rộng rãi ra thị trường quốc tế cũng như gia tăng cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.
Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu Đà Lạt là một trong những điểm đến của du lịch sáng tạo âm nhạc, trở thành nơi kết nối trọng điểm về âm nhạc của Việt Nam với quốc tế thông qua trao đổi kinh nghiệm và thực hành giữa các thành phố trong mạng lưới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á…
Tại tọa đàm, bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa Văn phòng UNESCO Việt Nam cũng đã đưa ra 3 giải pháp để Đà Lạt thực hiện tốt các cam kết của thành phố sáng tạo âm nhạc. Để thực hiện tốt các cam kết với UNESCO, theo bà Hường, thời gian tới thành phố Đà Lạt cần tập trung triển khai sớm 3 công việc, những công việc này không khó nhưng sẽ mang lại hiệu quả to lớn trong thời gian ngắn.
Thứ nhất, Đà Lạt cần thiết kế lại báo cáo những cam kết đã triển khai, thiết kế có chọn lọc để báo cáo trở thành công cụ thông tin. Qua đó không chỉ làm nổi bật những việc Đà Lạt đã làm được mà còn biến báo cáo trở thành công cụ quảng bá hiệu quả.
Thứ hai, Đà Lạt đã có trang web quảng bá về thành phố là việc làm rất tốt. Tuy nhiên bà Hường nhấn mạnh, Đà Lạt cần đầu tư hơn nữa cho trang web, biến trang thông tin này thành trạm thông tin với đầy đủ thông tin về thành phố cũng như các chương trình sẽ triển khai, có thể đa dạng hoá ngôn ngữ trang web để giúp du khách chủ động tiếp cận thông tin, lên lịch cho những chuyến đi trải nghiệm.
Thứ ba, đề nghị Đà Lạt cần giao đầu mối cụ thể trong kết nối với mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; kết nối cộng đồng, doanh nghiệp để phát huy các nguồn lực trong thực hiện cam kết của thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO.
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO Việt Nam cam kết UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Lạt thực hiện các cam kết của mình với tư cách là thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Ảnh: CTV
Bên cạnh đó, Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO Việt Nam cam kết UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Lạt thực hiện các cam kết của mình với tư cách là thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Ông mong muốn được tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tư vấn chuyên môn kỹ thuật và kết nối Đà Lạt với các thành phố sáng tạo khác trên toàn thế giới để trao đổi các thực hành tốt và thúc đẩy sự phát triển chung.
Ngoài ra, các chuyên gia, doanh nghiệp còn đưa ra nhiều góp ý, giải pháp để Đà Lạt thực hiện hiệu quả cam kết của thành phố sáng tạo âm nhạc.
Ông Đặng Quang Tú – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại tọa đàm như thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá gắn với phát triển âm nhạc, thành lập quỹ hỗ trợ phát triển sáng tạo âm nhạc…
“Chúng tôi sẽ tiếp thu nghiêm túc và cam kết thực hiện có trách nhiệm các cam kết nhằm giữ vững và phát huy danh hiệu Đà Lạt - thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, ông Tú cho biết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Booking.com những điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong khoảng thời gian từ ngày 30/4 -4/5 cũng là những điểm quen thuộc như Đà Nẵng, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc...
Thái Hải
(Thanh tra) - Chỉ sau 6 tháng chính thức mở cửa trở lại và bắt đầu bán vé tham quan với giá 40.000 đồng/vé, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tạo nên một “hiện tượng văn hóa” hiếm thấy vào mỗi dịp cuối tuần, vẫn có từ 20.000 đến 30.000 lượt khách mua vé vào cửa. Những con số biết nói không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của bảo tàng này, mà còn khẳng định giá trị lịch sử nếu được thể hiện sống động, gần gũi vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng công chúng.
Ngọc Diễm
Chính Bình
Kim Thành
Trần Lê
Phúc Anh
Kim Thành
Quang Dân
Bùi Bình
Trung Hà
Bùi Bình
Thái Hải
Trung Hà
Kim Thành
Trần Kiên
Trung Hà