Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khởi động ngày hội thể thao lớn nhất vùng cao Nghệ An năm 2025

Văn Thanh

Thứ bảy, 29/11/2025 - 13:08

(Thanh tra) - Sáng 29/11, tại xã Quỳ Hợp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thi thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2025, sự kiện thể thao, văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng vùng cao.

Khởi động ngày hội thể thao lớn nhất vùng cao Nghệ An năm 2025. Ảnh: Công Kiên

Không khí sôi nổi từ ngày hội thể thao của đồng bào miền núi

Hội thi thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ chức trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của thể thao trong việc gìn giữ bản sắc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An có bước phát triển mạnh mẽ.

Nhiều trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống được khôi phục và lan tỏa sâu rộng, trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa – xã hội tại cơ sở.

Từ bóng chuyền, bắn nỏ đến đẩy gậy, tung còn…, các môn thi không chỉ thể hiện sức mạnh, sự nhanh nhẹn, khéo léo mà còn chứa đựng tinh thần đoàn kết đặc trưng của cộng đồng vùng cao.

Không khí khai mạc tại xã Quỳ Hợp diễn ra trang trọng, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

Trên sân thi đấu, sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống hòa trong âm thanh náo nức của tiếng cồng chiêng, tiếng reo hò tạo nên bức tranh sống động về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Gìn giữ giá trị văn hóa – bồi dưỡng tài năng thể thao vùng cao

Hội thi năm nay quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 25 xã thuộc khu vực miền núi – vùng cao, tranh tài ở 4 môn: Bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ và tung còn. Đây đều là các môn thể thao mang đậm nét truyền thống, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của nhiều dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Không chỉ là sân chơi giao lưu, sự kiện còn là dịp để các địa phương khai thác, khôi phục giá trị các trò chơi dân gian, qua đó bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc đã tồn tại hàng trăm năm.

Thông qua hội thi, ngành Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An cũng có điều kiện phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có tố chất, từ đó tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nhằm chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc.

Sự quan tâm, đồng hành của các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn đã tạo động lực lớn cho phong trào thể thao vùng miền núi Nghệ An phát triển bền vững.

Đây không chỉ là câu chuyện về thể thao, mà còn là hành trình để văn hóa truyền thống được sống lại trong đời sống hiện đại; để những giá trị bản sắc tiếp tục được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải hội thi vào chiều ngày 30/11, khép lại một mùa hội thi đầy sôi động, ý nghĩa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo - Nghệ nhân Phan Thị Thùy Diễm: Hành trình giữ lửa dân ca ví, giặm

Cô giáo - Nghệ nhân Phan Thị Thùy Diễm: Hành trình giữ lửa dân ca ví, giặm

(Thanh tra) - Khi mùa Xuân về trên miền quê ví, giặm Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trong những lớp học rộn ràng tiếng cười học trò, những làn điệu dân ca mộc mạc lại ngân lên, dìu dặt, tha thiết. Ở nơi ấy, có một cô giáo vẫn bền bỉ hơn 15 năm qua gieo mầm yêu thương với di sản quê hương bằng chính những câu hò, điệu ví, đó là cô giáo - Nghệ nhân dân gian Phan Thị Thùy Diễm.

Trần Quý

13:40 12/02/2026
“Vị Tết” ấm áp trên nhịp cầu Quốc hội với cử tri và Nhân dân

“Vị Tết” ấm áp trên nhịp cầu Quốc hội với cử tri và Nhân dân

(Thanh tra) - Tết đến luôn mang theo một nhịp chậm rất riêng. Nhịp của sum vầy, của chờ đợi, của những mong ước bình dị về một năm mới yên lành. Trong không gian ấy, tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, “vị Tết” đang lan toả từng góc nhỏ ở nơi được xem là nhịp cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.

Lan Anh

11:24 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm