Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra mô hình chính quyền mới và động viên lực lượng tuyến đầu ở xã biên giới Nậm Cắn

Văn Thanh

Thứ sáu, 28/11/2025 - 15:22

(Thanh tra) - Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác lên xã Nậm Cắn kiểm tra tình hình tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm cán bộ Đồn Biên phòng xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Mô hình chính quyền 2 cấp ở xã Nậm Cắn vận hành hiệu quả, người dân “đến vui – về hài lòng”

Xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Phà Đánh và Nậm Cắn (cũ) với diện tích gần 148km², có đường biên giới dài giáp Lào, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh. Tuyến quốc lộ 7A, quốc lộ 16 và Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn chạy qua địa bàn tạo điều kiện kết nối kinh tế - xã hội và giao thương biên mậu.

Toàn xã Nậm Cắn hiện có 16 bản với hơn 8.800 dân, chủ yếu là đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú. Tổ chức Đảng được kiện toàn với 28 chi bộ, 526 đảng viên, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện sau sáp nhập.

Ngay khi đến địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp khảo sát trụ sở làm việc và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Cắn. Tại đây, ông đã trao đổi cụ thể với lãnh đạo xã và cán bộ, công chức về quy trình tiếp nhận – xử lý hồ sơ, cách tổ chức vận hành và những khó khăn trong giai đoạn đầu của mô hình mới.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cho thấy nhiều cách làm sáng tạo. Các thủ tục hành chính trong và ngoài địa giới đều được công khai đầy đủ, mỗi thủ tục gắn mã QR để người dân tra cứu nhanh. Xã Nậm Cắn chủ động niêm yết công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử, tạo kênh kết nối minh bạch với người dân.

Đáng chú ý, xã Nậm Cắn xây dựng phương án hỗ trợ người yếu thế khi làm thủ tục; thành lập tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ gồm 15 thành viên để hướng dẫn người dân thao tác điện tử và xử lý sự cố kỹ thuật ngay tại chỗ.

Nhờ tổ chức bài bản, tinh thần phục vụ cao, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Cắn luôn thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh. Từ khi hoạt động ngày 1/7/2025 đến nay, trung tâm đã giải quyết 1.036 hồ sơ, trong đó 1.011 hồ sơ được trả trước hạn, đạt tỷ lệ 97,6%; hồ sơ số hóa và kết quả giải quyết đạt 100%.

Biểu dương sự cố gắng của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xã Nậm Cắn tiếp tục duy trì tinh thần phục vụ để “người dân hào hứng đến, ra về vui vẻ”, đồng thời tập trung cao cho công tác cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – lĩnh vực còn nhiều nhu cầu tại vùng cao.

Tại phòng làm việc của cán bộ xã Nậm Cắn, ông Võ Trọng Hải ghi nhận những khó khăn về cơ sở vật chất trong giai đoạn đầu sau sáp nhập. Trụ sở mới hiện chỉ bố trí được Đảng ủy và chính quyền, trong khi MTTQ và các đoàn thể phải làm việc tại trụ sở Phà Đánh cũ – cách trung tâm xã gần 40km, gây bất tiện lớn trong phối hợp điều hành chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao các ngành liên quan sớm nghiên cứu phương án, bảo đảm thống nhất đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp.

Động viên lực lượng bảo vệ biên giới, yêu cầu duy trì cửa khẩu thông thoáng và an toàn

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến kiểm tra khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, đơn vị quản lý hơn 22km đường biên, trong đó có hơn 11km đường biên trên sông, suối; phụ trách 38 bản thuộc hai xã Nậm Cắn và Mường Xén.

Sau khi nghe báo cáo, ông Võ Trọng Hải ghi nhận nỗ lực của các lực lượng Biên phòng, Hải quan, kiểm dịch trong việc cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng để bảo đảm thông quan nhanh, gọn, thông thoáng, góp phần thúc đẩy thương mại qua cửa khẩu.

Đánh giá cao sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ sự thấu hiểu sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và mua bán người; đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc ở xã Nậm Cắn.

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm của một cán bộ trưởng thành từ lực lượng Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu bổ sung chính sách phù hợp để quan tâm hơn nữa đến lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù nơi biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Đồn Biên phòng và các lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh đối ngoại với nước bạn Lào; kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là ma túy, vấn đề đang nổi lên phức tạp trên tuyến biên giới Tây Nghệ An.                                                                                                                

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm