Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ năm, 03/04/2025 - 12:23
(Thanh tra) - Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 chính thức diễn ra từ ngày 3 - 6/4/2025 tại Công viên 23/9 (Quận 1) với hơn 100 gian hàng của 41 tỉnh, thành phố và 32 doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, hãng hàng không.
Khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21. Ảnh: Thu Huyền
Ngày 3/4, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2025. Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự buổi lễ khai mạc.
Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2025 với thông điệp “Hội tụ và Tỏa sáng” không chỉ là sự kiện du lịch có quy mô lớn với lịch sử lâu đời mà còn là điểm hẹn đầy cảm hứng của du khách và người yêu du lịch trên khắp cả nước.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Với những nỗ lực đổi mới nội dung, sáng tạo trong hình thức tổ chức, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Ban tổ chức Ngày hội Du lịch kỳ vọng ngày hội góp phần thúc đẩy ngành du lịch đẩy nhanh công tác đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ để gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế”.

Khách tham quan các gian hàng. Ảnh: Thu Huyền
Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 diễn ra với nhiều hoạt động như: Chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025; không gian check-in trưng bày, triển lãm; chuỗi các hoạt động hội thảo, hội nghị xúc tiến, sàn giao dịch việc làm, tọa đàm về các vấn đề đang được xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực du lịch; cuộc thi “Nhà sáng tạo nội dung du lịch - Travel Content Creator”; các hoạt động giao lưu, kết nối và tương tác cộng đồng.
Trong đó, chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 3 - 6/4 với hơn 100 gian hàng hội chợ - triển lãm của 41 tỉnh, thành phố và 32 doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, hãng hàng không.
Tại chương trình kích cầu du lịch, các doanh nghiệp có thiết kế và không gian thể hiện sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, lợi thế, tiềm năng của mỗi đơn vị; tổ chức gặp gỡ khách hàng, tự giới thiệu, chào bán các sản phẩm, các dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn qua các hoạt động, trò chơi có thưởng, chương trình tour với giá ưu đãi.

Các tỉnh khu vực Tây Bắc tham gia Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Huyền
Cũng trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21, cuộc thi “Nhà sáng tạo nội dung du lịch - Travel Content Creator” được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn, truyền cảm hứng về du lịch. Thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok, cuộc thi khuyến khích người tham dự ghi lại những khoảnh khắc chân thực, sinh động tại Ngày hội Du lịch, qua đó lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, cởi mở và giàu bản sắc đến đông đảo cộng đồng trong nước và quốc tế.
Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong suốt chặng đường hơn 20 năm qua, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển và đạt nhiều thành tích ấn tượng, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người dân và du khách. Sự kiện này cũng góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, hợp tác phát triển bền vững giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong cả nước qua nhiều chương trình liên kết vùng hiệu quả, mở rộng cơ hội tìm kiếm và thu hút các nguồn lực đầu tư bên ngoài cho hoạt động phát triển du lịch.

Sự kiện góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, hợp tác phát triển bền vững giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong cả nước. Ảnh: TH
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mùa Xuân ở Gia Lai không đến bằng những con phố rực đèn hay pháo hoa rộn ràng. Mùa Xuân ở đây bắt đầu chậm hơn, sâu hơn, khi tiếng cồng chiêng vang lên bên bếp lửa, khi nhịp chiêng ngân dài theo bước chân vòng xoang, khi gió đại ngàn mang theo âm thanh quen thuộc đã ở lại với vùng đất này hàng trăm năm.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Mỗi độ Xuân về, khi hơi ấm theo gió men dọc dải Trường Sơn, miền tây TP Huế và tỉnh Quảng Trị bừng thức trong sắc núi xanh non, tiếng cồng chiêng ngân dài và mùi khói bếp quấn quýt dưới mái nhà sàn. Giữa không gian ấy, bánh a quat, gói bằng lá đót, mang sắc tím than của nếp rẫy, lặng lẽ tỏa hương, như mạch ngầm văn hóa nối con người với đất trời, lưu giữ câu chuyện tình yêu, sinh sôi và sức sống bền bỉ của người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu.
Minh Tân
Trần Quý
Lan Anh
Thanh Lương
Hải Lương
Minh Nghĩa
Minh Tân
Quang Dân
Hương Giang
Đăng Tân
Hương Giang
Văn Thanh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thu Huyền
Thái Nam
Tin, ảnh: Trang Anh