Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ bảy, 03/05/2025 - 12:28
(Thanh tra) - Xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ - hiện được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn). Thời gian người dân chiêm bái xá lợi Đức Phật từ ngày 3/5 đến trưa 8/5 (từ 6-22h mỗi ngày). Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo tăng, ni, phật tử Đại lễ Vesak 2025, được tổ chức tại TP HCM.
Thời gian chiêm bái xá lợi Đức Phật từ ngày 3-8/5 (từ 6h đến 22h cùng ngày), ngoại trừ sáng ngày 6/5 chỉ dành riêng cho các đại biểu Vesak chiêm bái. Ảnh: BTC
Thời gian chiêm bái bắt đầu từ 6 giờ sáng nhưng từ khuya, hàng nghìn người dân đã có mặt ở quanh khu vực trước chùa để chờ đợi.
Đa số đoàn khách đến từ TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Nhiều người đến từ miền Tây, di chuyển quãng đường hàng trăm km để đến nơi từ sớm. Ban tổ chức cũng chuẩn bị các đoàn xe đưa đón hỗ trợ người dân lớn tuổi, gặp khó khăn đi lại.
Sau lễ nghinh đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, xá lợi Đức Phật được cung rước về chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho tăng ni, phật tử chiêm bái trong những ngày tới.
Hiện Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đang gấp rút thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng, trang hoàng, đảm bảo công tác an ninh cho việc chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Thời gian người dân chiêm bái xá lợi Đức Phật từ ngày 3/5 đến trưa 8/5 (từ 6-22h mỗi ngày), ngoại trừ sáng 6/5 chỉ dành riêng cho các đại biểu về dự Đại lễ Vesak 2025 chiêm bái.

Quá trình cung thỉnh xá lợi được diễn ra tỉ mỉ, cẩn trọng. Ảnh: BTC
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đưa ra các quy định cụ thể trong quá trình chiêm bái.
Cụ thể, Ban tổ chức không thu, nhận bất kỳ chi phí nào đối với người đến chiêm bái, không tiếp nhận vòng hoa, lễ phẩm cúng dường.
Người vào chiêm bái phải tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức; không được chạy, đi tắt qua dòng người đang di chuyển; tuyệt đối giữ im lặng; không tự ý chụp ảnh, quay phim bên trong nơi tôn trí xá lợi.
Người đến chiêm bái không mang theo các vật dụng cá nhân như điện thoại di động, máy ảnh, máy quay phim hoặc vũ khí, chất nổ, đồ ăn, thức uống, các vật dụng có thể làm mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn và trang nghiêm.
Trẻ em dưới 2 tuổi, người sức khỏe không đảm bảo hoặc người có hành vi, trang phục không phù hợp sẽ không được tiếp đón vào nơi tôn trí xá lợi Phật.
“Để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, rất mong tất cả mọi người thực hiện những lưu ý trên để việc chiêm bái đúng ý nghĩa thiêng liêng và trang nghiêm” - Ban tổ chức thông báo.
Xá lợi Đức Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, việc xuất ngoại xá lợi Đức Phật tương đương với chuyến công du của nguyên thủ quốc gia.
Từ chiều 1/5, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam chiêm bái và thực hiện nghi thức cung nghinh xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ về Việt Nam.

Cận cảnh xá lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ. Ảnh: BTC
Sáng 2/5, xá lợi Đức Phật được đưa xuống từ chuyên cơ tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó được xe chuyên dụng cung rước về chùa Thanh Tâm.
Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, việc cung rước xá lợi Đức Phật về Việt Nam mang 3 ý nghĩa lớn.
Thứ nhất, đây được xem là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị và sự tin tưởng sâu sắc giữa 2 quốc gia Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và Phật giáo.
Thứ hai, với việc xá lợi Đức Phật - Quốc bảo của Ấn Độ - được đưa đến Việt Nam, thể hiện món quà tâm linh và văn hóa thiêng liêng mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành tặng nhân Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam.
Thứ ba, sự kiện mở ra cơ hội để cộng đồng Phật giáo toàn cầu đến Việt Nam chiêm bái xá lợi, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam như một nhịp cầu kết nối văn hóa và tâm linh trong cộng đồng Phật giáo thế giới.
Trong thông báo mới nhất, Ban tổ chức : “Nhân duyên chưa hội đủ nên việc cung thỉnh, chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về Việt Nam Quốc Tự theo Đề án Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 chưa được diễn ra vào sáng ngày 3/5”.
Theo Ban tổ chức, đã có 1.088 phái đoàn với gần 50.000 người đăng ký chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TPHCM.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 19/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Sáng 17/12, tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi”, hướng tới kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025) – Danh nhân văn hóa thế giới.
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam