Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sau sáp nhập, xã Tuy Phước Đông, không ngừng nỗ lực phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương, trong đó nổi bật là làng nghề trồng hoa truyền thống Bình Lâm. Nơi đây không chỉ nổi danh với những vườn hoa rực rỡ mỗi độ Tết đến Xuân về, mà còn đang từng bước trở thành điểm đến du lịch nông nghiệp hấp dẫn.
Làng nghề trồng hoa truyền thống Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông. Ảnh: TPĐ
Làng hoa Bình Lâm đã hình thành từ nhiều năm qua, gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa, kinh tế của người dân Tuy Phước Đông. Với bàn tay khéo léo và tình yêu cây cảnh, người dân nơi đây đã tạo nên những mùa hoa rực rỡ, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh nhiều chủng loại hoa đẹp như cúc, đồng tiền, dạ yến thảo, ly ly, hoa treo, hoa thảm...
Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, UBND xã Tuy Phước Đông đã ban hành Kế hoạch tổ chức 6 lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc và các loại hoa khác trong năm 2025.

Làng nghề trồng hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông. Ảnh: TPĐ
Các lớp tập huấn này giúp bà con cập nhật kiến thức, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới, áp dụng công nghệ cao như hệ thống tưới tiết kiệm, nhà màng, chiếu sáng điều tiết… Qua đó, nông dân Bình Lâm có thể nâng cao năng suất, chất lượng hoa, đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là vào các dịp lễ, Tết.
Song song với việc nâng cao trình độ sản xuất, mô hình “Du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp tại làng hoa Bình Lâm” cũng đang được triển khai mạnh mẽ theo Chương trình phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2024 - 2025.
Ông Huỳnh Thanh Trang, Phó Chủ tịch xã Tuy Phước Đông cho biết: “Theo mô hình này, làng hoa Bình Lâm đang được đầu tư cải tạo hạ tầng du lịch gồm đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng, quầy trưng bày sản phẩm, biển chỉ dẫn, tờ rơi quảng bá,…
Đồng thời, các hộ dân được đào tạo kỹ năng phục vụ khách du lịch, ngoại ngữ cơ bản, kỹ năng giới thiệu sản phẩm và tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng”.

Du khách tham quan và chụp ảnh tại làng hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông. Ảnh: TPĐ
Du khách khi đến Bình Lâm sẽ được tham quan những vườn hoa khoe sắc, trải nghiệm trồng và chăm hoa cùng nông dân, mua sắm hoa kiểng, quà lưu niệm, thưởng thức đặc sản địa phương và tìm hiểu nét văn hóa làng nghề.
Khi mô hình đi vào hoạt động ổn định, Bình Lâm hứa hẹn trở thành “làng hoa du lịch” là điểm nhấn trong mạng lưới các tour du lịch nội tỉnh Gia Lai . Đây cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã Tuy Phước Đông trong giai đoạn tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi