Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 07/05/2014 - 11:31
Sáng 6/5, cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân" bước vào thi đấu chặng đua tính điểm với lộ trình vòng quanh lòng chảo Điện Biên Phủ.
8h15 sáng 6/5, các vận động viên đã xuất phát trong chặng đua có tính quyết định tại Điện Biên.


Các vận động viên nữ bắt đầu cuộc đua với 9 vòng lòng chảo tương đương 18,9 km.


Đoàn đua chạy dọc đường Võ Nguyên Giáp qua Đài chiến thắng (trong ảnh), đồi A1, Nghĩa trang liệt sĩ, Bảo tàng Điện Biên và quay ngược lại thành một vòng tròn.

Mặc dù sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ trời mưa nhỏ nhưng các VĐV vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết và quyết tâm dành chiến thắng cao độ.

Đây là chặng thứ 6 tính điểm và cũng là chặng đua cuối cùng trong toàn bộ cuộc đua xe đạp về Điện Biên kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đây là năm thứ 3, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và Tổng cục TDTT tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Hàng ngàn người dân đã đổ ra dọc đường Võ Nguyên Giáp cổ vũ đoàn đua.

Cuộc đua thu hút rất nhiều khán giả theo dõi trực tiếp.

Khúc cua quyết liệt và ấn tượng nhất trong "lòng chảo" chính là khúc cua ngay dưới chân Đài chiến thắng tại ngã ba thành phố.

Ở nội dung dành cho nam, các VĐV thi đấu theo lộ trình dài 25,2 km tương đương với 12 vòng lòng chảo.

Pha bứt phá tốc độ ở vòng đua cuối cùng của một tay đua.

Kết thúc chặng 6, VĐV Lê Văn Duẩn, Suntex Sao Việt TP Hồ Chí Minh giành giải nhất, Nguyễn Thị Thật, đội Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang giành giải nhất nữ.
(Theo Zing.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã tổ chức Chương trình giao lưu thể thao và gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng công nghệ số lan rộng, Đắk Lắk đang đứng trước bài toán vừa bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa đưa những giá trị ấy hòa vào đời sống đương đại. Từ các lớp truyền dạy cồng chiêng ở buôn làng đến mô hình du lịch cộng đồng mang đậm dấu ấn bản địa, hành trình “giữ hồn” văn hóa đang được tiếp nối bằng nhiều cách làm mới mẻ và bền vững.
Minh Anh
Minh Tân
Trà Vân
Minh Tân
Đan Quế
Minh Nghĩa
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Quang Dân
Hòa Bình
Phương Hiếu
Bùi Bình - Thu Nhài
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Trần Quý
Nam Dũng
Thúy Nhài - Cảnh Nhật