Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ninh Thuận:

Đồng bào Chăm vui xuân, đón Tết Ramưwan năm 2025

Trần Lê

Thứ ba, 25/02/2025 - 21:17

(Thanh tra) - Năm nay Tết Ramưwan của đồng bào Chăm Ninh Thuận diễn ra từ ngày 26-28/2/2025. Tết Ramưwan là dịp để đồng bào Chăm tưởng nhớ đến tổ tiên, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu; cầu cho quốc thái dân an, cầu cuộc sống no ấm, gia đình hạnh phúc, may mắn, khỏe mạnh… đồng thời tiến hành nhiều nghi lễ.

Lễ tảo mộ (Kap Ramưwan) là nghi thức quan trọng Tết Ramưwan của đồng bào Chăm. Ảnh: TL

Các nghi lễ quan trọng trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm gồm 3 lễ chính: Lễ tảo mộ, cúng gia tiên và lễ chay niệm tại thánh đường.

Đối với lễ tảo mộ (Kap Ramưwan) là nghi thức quan trọng đầu tiên mở đầu cho Tết Ramưwan của đồng bào Chăm. Trước ngày lễ chính, các gia đình người Chăm Bani sẽ dọn dẹp, quét tước phần mộ tổ tiên, sau đó thực hiện nghi lễ cúng bái. Các vị chức sắc tôn giáo (Acar) sẽ đọc kinh cầu nguyện, khấn vái để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Đây không chỉ là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo mà còn là dịp để gia đình sum họp, gắn kết tình cảm.

Còn lễ cúng gia tiên (Ima Ramưwan) thực hiện sau khi hoàn thành lễ tảo mộ, mỗi gia đình người Chăm sẽ tổ chức nghi lễ cúng tổ tiên ở nhà. Mỗi gia đình làm mâm cơm cúng có các món ăn truyền thống như: Cơm, cá khô, bánh tét, chè, trái cây,… và các vị chức sắc tôn giáo đến nhà làm các nghi thức cầu nguyện, cầu mong cho gia đình một năm bình an, hạnh phúc.

Về tháng chay Ramadan người Chăm Bàni được thực hiện sau các nghi lễ cúng bái. Trong thời gian này, đàn ông Chăm theo đạo Bàni sẽ vào thánh đường hành lễ, ăn chay và thực hiện các nghi thức tôn giáo. Họ không được ăn uống, hút thuốc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, đồng thời dành nhiều thời gian để suy ngẫm, cầu nguyện và làm từ thiện.

Đồng bào Chăm tổ chức tháng chay Ramadan tại Thánh đường. Ảnh: TL

Để giúp đồng bào Chăm đón Tết cổ truyền Ramưwan năm 2025, những ngày này, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni và cộng đồng Hồi giáo Islam; các chức sắc, tôn giáo và bà con theo đạo đón một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm. UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và chính quyền các địa phương tăng cường công tác an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn để bà con đồng bào Chăm vui xuân, đón Tết.

Theo số liệu thống kê, đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam ở Ninh Thuận có trên 31.500 người; trong đó, Hồi giáo Bàni hơn 27.000 người và Hồi giáo Islam hơn 4.300 người. Đồng bào Chăm hiện sinh sống chủ yếu tại 6 xã trong 4 huyện của tỉnh Ninh Thuận.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk định vị văn hóa cà phê trong chuỗi giá trị bền vững

Đắk Lắk định vị văn hóa cà phê trong chuỗi giá trị bền vững

(Thanh tra) - Không chỉ đóng vai trò trụ cột kinh tế, cà phê ở Đắk Lắk đang được nhìn nhận như một di sản văn hóa sống - nơi hội tụ tri thức bản địa, bản sắc cộng đồng và khát vọng phát triển bền vững, từng bước định vị vị thế của “thủ phủ cà phê Việt Nam” trên bản đồ di sản và sáng tạo toàn cầu.

20:44 13/12/2025
Quảng Trị: Tân Gianh đón bằng di tích quốc gia, vinh danh công thần "song tướng"

Quảng Trị: Tân Gianh đón bằng di tích quốc gia, vinh danh công thần "song tướng"

(Thanh tra) - Ngày 13/12, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Gianh đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia cho Đền Song Trung và Mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ. Sự kiện không chỉ là dấu mốc văn hóa trọng đại của tỉnh Quảng Trị mà còn là sự khẳng định giá trị vĩnh cửu của một thiên anh hùng ca "Trung thần hiếu tử", nơi khắc ghi công trạng hiển hách của cặp Thượng Tướng quân triều Lê Trung Hưng.

Lê Hữu Chính

19:18 13/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm