Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ năm, 24/09/2026 - 16:47
(Thanh tra) - Tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông 2026 sẽ có Carnaval đường phố lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của khoảng 3.000 người. Sự kiện này sẽ diễn ra vào 20h, ngày 10/10 tại Điện Biên.
Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Hải Hà
Chiều 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026.
11 tỉnh, thành hội tụ tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/10, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.
Lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào 20h, ngày 9/10, tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng tại kênh VTV5.
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông sẽ diễn ra các hoạt động văn hoá đặc sắc tại sân khấu phố đi bộ Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
Có thể kể đến như: Trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của dân tộc Mông.
Bên cạnh đó còn có các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như: Bóng đá nữ, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném Pa pao…
Đáng chú ý, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông còn có các hoạt động du lịch tham quan, trải nghiệm Làng Du lịch văn hóa dân tộc Mông, diễn ra tại Bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên.
Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội năm nay sẽ có Carnaval đường phố diễn ra vào 20h, ngày 10/10 tại tuyến diễu hành: Quảng trường 7-5 - Đường Võ Nguyên Giáp - Vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ - Đi qua cầu Thanh Bình - Vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ - Đường Võ Nguyên Giáp - Quảng trường 7-5.
Tại Carnaval đường phố, các đoàn bố trí nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng tham gia diễu hành, trình diễn các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông thông qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hải Hà
Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, đây là chương trình diễu hành Carnaval đường phố lớn nhất từ trước đến nay.
Chia sẻ về Carnaval đường phố, ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật với các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân.
Kết thúc chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại sân Quảng trường 7-5.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông sẽ bế mạc vào tối ngày 11/10.
Điện Biên mong muốn sau Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông sẽ để lại 3 dấu: Bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn; hình ảnh một Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét hơn và từ những giá trị văn hóa đó, mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân.
Đề cao tính trải nghiệm, vinh danh chủ thể văn hóa
Trả lời câu hỏi của báo chí về những điểm mới của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm nay, ông Trịnh Ngọc Chung - Cục trưởng Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã có những chia sẻ.
Theo ông Chung, khác biệt lớn đầu tiên nằm ở khâu tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc. Nếu như trước đây, các chương trình nghệ thuật khai mạc thường do địa phương đăng cai, thì năm nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trực tiếp chủ trì, tỉnh Điện Biên đóng vai trò phối hợp.
Trọng trách dàn dựng sân khấu được giao cho Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, kịch bản đã được phê duyệt và công tác chuẩn bị đang diễn ra hết sức khẩn trương, hứa hẹn mang đến một đêm khai mạc hoành tráng, giàu bản sắc với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, tạo ra điểm nhấn ấn tượng cho toàn sự kiện.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hải Hà
Cùng với sự đầu tư về mặt nghệ thuật, tinh thần đổi mới còn thể hiện rõ nét qua việc chuyển dịch không gian từ "trưng bày" sang "trải nghiệm".
Vượt ra khỏi khuôn khổ giới thiệu văn hóa thông thường, Ban Tổ chức hướng tới việc kiến tạo các không gian để du khách và người dân được trực tiếp hòa mình vào đời sống truyền thống của đồng bào Mông.
Điển hình như tại Quảng trường 7-5, một không gian trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông quy mô sẽ được thiết lập, cho phép công chúng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn được thực hành, tương tác trực tiếp với các giá trị văn hóa bản địa.
Bên cạnh các hoạt động văn hóa, mảng thể thao năm nay cũng ghi nhận một luồng gió mới khi Ban Tổ chức đưa môn bóng đá nữ 7 người vào hệ thống thi đấu, thay vì chỉ tập trung vào các môn thể thao truyền thống.
Yếu tố cốt lõi làm nên sức sống của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm nay, theo ông Chung chính là các nghệ nhân.
Ban Tổ chức đã đặt ra yêu cầu đối với 11 tỉnh, thành tham gia phải lựa chọn và cử đến những nghệ nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển văn hóa dân tộc Mông.
Đáng chú ý, chính những nghệ nhân - những chủ thể đang trực tiếp nắm giữ và gìn giữ văn hoá sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật khai mạc để giới thiệu nét đẹp dân tộc mình tới đồng bào cả nước.
Chuỗi sự kiện sẽ được nối dài bằng các hoạt động trải nghiệm du lịch thực tế tại các bản làng của người Mông.
Chia sẻ tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp mà còn góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông mang ý nghĩa kết nối sâu sắc. Thông qua chuỗi sự kiện ngày hội, Ban Tổ chức mong muốn quảng bá và giới thiệu hình ảnh địa phương như một điểm nhấn văn hóa cấp quốc gia.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông 2026 sẽ có Carnaval đường phố lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của khoảng 3.000 người. Sự kiện này sẽ diễn ra vào 20h, ngày 10/10 tại Điện Biên.
Hải Hà
(Thanh tra) - Dự thảo luật đề xuất nhân tài công nghiệp văn hóa được hưởng cơ chế đặc biệt về lương, thưởng cạnh tranh với mức lương, thưởng trên thế giới; được ưu tiên tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm; hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại.
Hải Hà
Lê Hữu Chính
Bài và ảnh: Bảo San
Thanh Lương
Đăng Tân
Hải Hà
Thu Huyền
Trần Quý
Thiên Tâm
Thành Công
Hải Hà
Thanh Lương
B.S
B.S
Đăng Tân
Văn Thanh