Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 22/09/2014 - 14:33
Một doanh nghiệp tại Trung Quốc khiến dư luận sửng sốt khi dùng 600kg vàng để làm gạch lót đường cho người dân tại một trung tâm thương mại.
Đại gia chơi trội dùng 600 kg vàng làm gạch lót đường.
Đại học dân lập (ĐHDL) Lạc Hồng (Đồng Nai) là một trong những trường đào tạo số lượng lớn nguồn nhân lực tại địa phương nên được thực hiện những ưu tiên về xét tuyển theo Điều 33 của Quy chế tuyển sinh. Thế nhưng, năm nay nhà trường cũng phải trông chờ vào tuyển sinh NV2 và NV3 may ra mới đủ chỉ tiêu mà Bộ GD-ĐT tạo cho phép. Tính đến thời điểm này, trường đã tuyển được 1.200 sinh viên, học sinh ở NV1, chỉ tiêu còn lại (1.200) phải trông chờ vào NV2 và NV3. Đến ngày 10/9/2011, trường mới chỉ nhận được chưa đầy một nửa số chỉ tiêu nói trên.
Ths. Lâm Thành Hiển, Phó Hiệu trưởng ĐHDL Lạc Hồng cho rằng: Năm nay, thực hiện quy chế mới về xét tuyển NV2 nên tiến độ nộp hồ sơ xét tuyển tương đối chậm. Các trường công lập lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn khá nhiều nên lượng học sinh nộp đơn vào lớn. Khi họ biết được thông tin về NV của trường đó đông lên, thì sẽ rút hồ sơ và nộp lại các trường khác. Hi vọng, thời điểm gần cuối xét tuyển, số lượng hồ sơ chắc là nhiều hơn.
Cùng trong cảnh ngộ, ĐHDL Đại Nam tính đến thời điểm này có hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào trường vẫn đang chờ thí sinh. Theo TS. Trần Văn Hòe, Phó Hiệu trưởng ĐHDL Đại Nam, trường sẽ phải tuyển cả NV3 để có thêm thí sinh. Còn, ĐHDL Đông Đô đến hết ngày 10/9 chỉ mới có 423 hồ sơ đăng ký NV2, nhưng có đến hơn một nửa số đó có điểm thi thấp hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT từ 1 - 2 điểm.
Đáng nói là, nhiều trường ĐHDL đóng tại địa phương đã xin phép Bộ GD-ĐT được vận dụng Điều 33 của Quy chế tuyển sinh để “hút” thí sinh tại địa phương học tại trường mình. Thực chất của Điều 33 là nhằm tạo điều kiện cho các trường ĐH vùng và các ĐH đóng trên địa bàn khó khăn tuyển đủ chỉ tiêu cũng như phục vụ việc đào tạo nguồn nhân lực địa phương. Cho nên khi các trường áp dụng Điều 33 đồng nghĩa mức điểm chuẩn tuyển sinh sẽ được hạ xuống. Hiện, Bộ GD-ĐT đã cho phép áp dụng Điều 33 tại một số trường thuộc vùng Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ…
Không ít trường ngoài công lập được Bộ cho “phao” này như: ĐH Lương Thế Vinh (Nam Định), ĐH Phú Xuân (Huế), ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai), ĐH Bình Dương, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Cửu Long (Vĩnh Long), ĐH Tây Đô (Cần Thơ). Khi các trường được áp dụng Điều 33, một thí sinh có thể hưởng ưu tiên cộng thêm đến 5 điểm. Như thế, thí sinh chỉ cần 8 điểm để trúng tuyển vào khối A, D và 9 điểm để vào khối B, C (với những trường có điểm chuẩn bằng điểm sàn).
Bài toán về chỉ tiêu xem ra đã có lời giải nhưng dư luận băn khoăn: Lượng tăng lên nhưng chất lại giảm!
Q.Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Nguyệt Tân
Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Thùy Dương
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Dương Nguyễn
Phạm Thị Thu Quế, Trường Cán bộ Thanh tra
TS. Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp
Nguyễn Thanh
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
Thái Hải
Đan Quế
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Hoàng Long
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương