Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Chủ nhật, 08/11/2020 - 22:10
(Thanh tra) - Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Bình Liêu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 7/11 cho đến hết năm 2020 với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là Hội Mùa vàng và Hội hoa Sở Bình Liêu...
Khung cảnh khi mùa vàng về trên vùng cao Lục Hồn (Bình Liêu). Ảnh: Tạ Quân
Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Bình Liêu năm 2020 là hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, đây cũng là dịp để huyện khai thác, phát huy các lợi thế, giá trị khác biệt nhằm phát triển du lịch địa phương.
Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Bình Liêu năm nay có nhiều nội dung đặc sắc. Một trong những điểm nhấn là Hội Mùa vàng Bình Liêu, gắn với lịch sản xuất vụ mùa, với nhiều hoạt động phong phú, diễn ra ở nhiều thôn, bản của huyện, như: Giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ; trải nghiệm các môn thể thao, trò chơi dân gian trên ruộng bậc thang; hướng dẫn du khách trải nghiệm lễ “Mừng cơm mới”; hoạt động gặt lúa trải nghiệm trên ruộng bậc thang; tái hiện nghi lễ đám cưới dân tộc Sán Chỉ; chương trình dù lượn “Bay trên Mùa vàng”...
Bên cạnh đó, Hội hoa Sở Bình Liêu dự kiến cũng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2020. Thông qua lễ hội, nhiều bản sắc văn hoá dân tộc của Bình Liêu được thể hiện qua các điệu múa, những trò chơi dân gian… Ngoài ra, đến với ngày hội, du khách còn được người dân địa phương mời thưởng các món ăn độc đáo như bánh cốc mò, xôi ngũ sắc được nấu từ gạo nếp nương và năm loại lá rừng để tạo thành ngũ sắc.
Bình Liêu được biết đến là mảnh đất biên giới nằm ở vùng Đông Bắc có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ, gắn liền với những rừng hồi, quế, sở xanh tươi và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn.
Đặc biệt, vào dịp cuối thu, đầu đông, nơi đây càng thơ mộng hơn bởi bạt ngàn những đồi bông lau, những rừng hoa Sở trắng muốt nở rộ khắp núi đồi… Đây cũng là lúc sắc vàng của lúa chín trải khắp các sườn đồi và thửa ruộng bậc thang của núi rừng Bình Liêu, tạo nên một sản phẩm du lịch mới nên thơ nơi mảnh đất vùng cao.
Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, nơi đây còn là vùng đất lưu giữ nhiều nét đẹp đặc sắc trong sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc như hát Then, đàn Tính của dân tộc Tày; hát Pả Dung của dân tộc Dao; hát Soóng Cọ của dân tộc Sán Chỉ…
Tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch và Hội Mùa vàng huyện Bình Liêu năm 2020, diễn ra tối ngày 7/11, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về công nhận ruộng bậc thang Lục Hồn (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu) là di tích - danh thắng cấp tỉnh.
Ruộng bậc thang Lục Hồn trải dài ở độ cao từ 300 - 600m trên các sườn đồi, sườn núi phía Tây núi Cao Xiêm; có chiều rộng khoảng từ 1 - 2m, uốn lượn, chạy dọc cả quả đồi tạo nên các hình lượn sóng, uốn khúc đẹp mắt.
Ngoài vẻ đẹp hòa quyện giữa tự nhiên và nhân tạo, những ruộng bậc thang nơi đây còn là nơi gìn giữ các giá trị về lịch sử, văn hóa truyền thống của các tộc người Dao, Sán Chỉ; là cột mốc văn hóa tồn tại một cách tự nhiên khẳng định chủ quyền biên giới thiêng liêng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lấy văn hóa làm nền tảng, cộng đồng làm trung tâm, chất lượng làm thước đo phát triển bền vững, xã Nghĩa Đô thuộc tỉnh Lào Cai - vùng đất của 1.300 ngôi nhà sàn, di tích lịch sử, văn hóa Đền Nghĩa Đô - vừa được vinh danh “Làng văn hóa du lịch cộng đồng hàng đầu năm 2025”.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Sau 30 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sơn La duy trì nền nếp mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nguồn thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phục vụ công tác chuyên môn.
Trần Kiên
Hòa Bình
Hải Hà
PV
Hải Hà
Thái Hải
T.Thanh
Đông Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Trọng Tài
Hương Giang
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Hương Giang