Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cuộc chơi công bằng hơn

Chủ nhật, 24/08/2014 - 06:18

(Thanh tra) - Luật công bằng tài chính của UEFA được đưa ra trong sự phản đối của rất nhiều những đội bóng lắm tiền nhiều của, nhưng quả thật nó đã đem lại những tín hiệu vô cùng tích cực cho những đội bóng có chiến lược phát triển cơ bản và lâu dài.

Những CLB như Arsenal chắc chắn sẽ rất thích luật Công bằng tài chính. Ảnh: Internet

Có thể thấy tính cho đến thời điểm này, thị trường chuyển nhượng hè 2014 đã trải qua một mùa hè vô cùng sôi động với rất nhiều những bản hợp đồng bom tấn. Tuy nhiên, cùng với việc luật Công bằng tài chính bắt đầu chính thức có hiệu lực, những ông chủ giàu có của những đội bóng giàu sổi mới nổi lên trong thời gian gần đây đã không có nhiều cơ hội để thể hiện túi tiền không đáy vô hạn của mình.

Sau một thời gian dài liên tục thao túng thị trường chuyển nhượng những năm vừa qua, Man City đã có một mùa Hè im ắng nhất trong những năm gần đây khi chỉ có duy nhất một tân binh vào loại đắt giá đó là trung vệ Mangala của Porto. Thay vì những bản hợp đồng rùm beng tốn tiền nhiều của, đội bóng nửa xanh thành Manchester đã biết chi tiêu một cách hợp lý và tính toán kĩ lưỡng hơn với những sự bổ sung cần thiết ở mỗi vị trí. Đây là những dấu hiệu cho thấy giờ đây với sự hiện diện của luật Công bằng tài chính, Man City sẽ phải chú ý phát triển đội bóng một cách khoa học với nền móng cơ bản hơn so với việc chỉ chăm chăm đem về những ngôi sao đắt giá như trước đây.

Hai đại gia nước Pháp là Monaco và Paris St German (PSG) cũng là những đội bóng chịu sự ảnh hưởng lớn của luật Công bằng tài chính. Ở vào thời điểm hiện tại, Monaco không những không thể đưa về những ngôi sao lớn, những bản hợp đồng bom tấn mà họ còn đang có dấu hiệu phải bán đi những trụ cột đắt giá của mình nhằm cân bằng lại tài chính cho CLB. Đối với PSG, mặc dù có được sự hậu thuẫn cực lớn của tập đoàn kinh tế Hoàng Gia Qatar song đội bóng của HLV Blanc sau bản hợp đồng David Luiz đã không thể vung tiền một cách thái quá trên thị trường chuyển nhượng. Minh chứng rõ ràng nhất cho sự rụt rè của PSG là việc họ không thể đưa về sân Công viên các Hoàng tử ngôi sao Di Maria của Real Madrid ngay trong mùa Hè này. Nếu tìm mọi cách đưa Di Maria về ngay trong thời điểm này, PSG sẽ gặp rắc rối lớn và có thể sẽ bị cấm tham dự Champion League mùa bóng tới khi làm ăn thua lỗ quá nhiều.

Thời của những Tỷ phú như Mansour thao túng thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang dần khép lại. Ảnh: Internet

Chelsea từ lâu vốn dựa vào túi tiền của Abramovic đến mùa hè này cũng đã phải thực hiện nhiều phi vụ bán cầu thủ kiếm lời trước khi thực hiện một loạt những hợp đồng bom tấn. Sau sự ra đi của Mata vào tháng 1, David Luiz cũng rời sân Standford Brigde với một mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Chính nhờ nguồn tài chính dồi dào này mà Mourinho mới có thể thoải mái vung tay trong kì chuyển nhượng mùa hè với 1 loạt những ngôi sao đắt giá như Fabregas, Diego Costa…

Nếu như những đội bóng giàu có sống dựa vào các ông chủ liên tục phải chi tiêu một cách dè dặt trên thị trường chuyển nhượng thì những CLB làm ăn có lãi trong nhiều năm gần đây như MU, Arsenal, Real hay Barca lại hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu cho các mục tiêu chuyển nhượng của mình mà không cần quan tâm đến luật công bằng tài chính. Kể từ đầu mùa hè, Real và Barca đều đã chi hơn 100 triệu Euro cho các tân binh, trong khi đó Arsenal và MU vẫn đang hoạt động vô cùng tích cực trên thị trường chuyển nhượng sau khi đều đã chi hơn 50 triệu Bảng. Chính việc những CLB quen sống dựa vào nguồn tiền vô hạn của các ông chủ không có điều kiện để vung tay một cách thoải mái đã tạo những lợi thế cho những CLB như những đội bóng này có thể cạnh tranh mua cầu thủ. Trường hợp của Di Maria có thể nói là một ví dụ tiêu biểu khi luật Công bằng tài chính đã dán tiếp khiến kẻ lắm tiền PSG không thể nẫng tay trên của MU một cách nhanh chóng ngôi sao của Real Madrid và giúp đội bóng nước Anh có thêm nhiều cơ hội để đưa anh về sân Old Trafford.

Có lẽ cái thời mà những ông chủ giàu có thoải mái vung tiền thay đổi bản đồ bóng đá châu Âu, đưa những đội bóng nhỏ phút chốc trở thành một ông lớn thực sự như Chelsea hay Man City sắp sửa kết thúc. Bộ luật mới của UEFA đã góp phần khiến bóng đá cấp CLB trở nên công bằng hơn và không còn là cuộc chơi kim tiền của các Tỷ phú thế giới. Một CLB bóng đá giờ đây sẽ phải tập trung xây dựng tất cả các hạ tầng từ sân vận động, hình ảnh thương mại, đào tạo trẻ, kinh tế chứ chắc chắn không thể chỉ lo mua về những siêu sao cho đội hình chính như những năm gần đây.

LVP

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Nguyệt Tân

12:25 24/07/2026
Mua vé xem xiếc trực tuyến, chọn ghế và nhận mã QR ngay trên điện thoại

Mua vé xem xiếc trực tuyến, chọn ghế và nhận mã QR ngay trên điện thoại

Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.

Theo VHO

08:38 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm