Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chọn sai phương hướng

Thứ ba, 24/06/2014 - 15:54

(Thanh tra) - Đã từ lâu, Anh luôn là đội bóng được đánh giá là một ứng cử viên lớn cho những giải đấu mà họ tham dự. Tuy nhiên, có vẻ như sự ghi nhận đó đa phần đều xuất phát từ sự lớn mạnh mà các CLB Anh cùng với sự ảo tưởng của những người làm bóng đá nước này.

Người Anh tiếp tục thất bại xấu hổ tại một giải đấu lớn

Kể từ khi giải bóng đá Ngoại hạng Anh Premier league ra đời, các CLB của nước Anh đã liên tục lớn mạnh không ngừng, biến giải đấu trở thành giải vô địch quốc gia hấp dẫn hàng đầu thế giới. Cùng với việc hình ảnh giải đấu liên tục được quảng bá khắp toàn cầu, sự lớn mạnh về tài chính của các CLB tham dự giải bóng đá cấp cao nhất nước Anh cũng ngày càng tăng lên. Chính bởi nền tảng tài chính cực kì dồi dào, các siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới cũng lũ lượt cùng nhau tìm đến mảnh đất màu mỡ Premier League thi đấu.

Tuy nhiên, hệ quả của cách làm bóng đá dựa trên sự lớn mạnh của tài chính, các yếu tố thương mại đã khiến cho việc đào tạo các lứa cầu thủ bản địa ở các CLB tại Anh dần bị xao nhãng. Việc chinh chiến tại một giải đấu khắc nghiệt, quy tụ quá nhiều những cầu thủ xuất sắc trên toàn thế giới đã khiến cho các CLB phải tự động chạy đua vũ trang bằng những bản hợp đồng cầu thủ nước ngoài tốt nhất. Và dĩ nhiên, hậu quả tất yếu của sự cạnh tranh, chạy đua thành tích của các CLB là những cầu thủ trẻ, những tài năng bản địa của xứ sương mù dần bị thui chột, không có cơ hội phát triển khi mà thành tích nhất thời là yếu tố tiên quyết được đặt lên hàng đầu.

Rooney bất lực trong việc giúp đội tuyển giành được thành công trên đất Brazil

Kể từ sau lứa cầu thủ vàng được sản sinh từ lò đào tạo của MU, bóng đá Anh không còn nhiều cầu thủ tài năng được trải đều các tuyến nữa. Có thể kể ra một vài gương mặt nổi bật trong quãng thời gian này như Ferdinand, Rooney, Gerrard, Lampart, Terry, Ashley Cole. Tuy nhiên, khi lên chơi trong màu áo đội tuyển quốc gia, những cầu thủ này lại thường không tìm được tiếng nói chung khi đã quá quen với việc thi đấu trong một đội hình đầy rẫy những cầu thủ nước ngoài tài năng. Còn Tam sư ngoài những cầu thủ nói trên đa phần đều ở trình độ, đẳng cấp kém hơn một bậc.

Ngoài ra, do cách làm bóng đá của người Anh quá chú trọng vào hình ảnh thương mại, giải đấu, các CLB và các cầu thủ của họ cũng bị truyền thông nước này săm soi một cách quá đáng trước các giải đấu. Chỉ cần một chi tiết nhỏ được các cầu thủ thể hiện trên sân hoặc ngoài đời tư cũng sẽ ngay lập tức được hàng tá tờ báo lá cải ở nước Anh đưa lên trang nhất.

Trong trường hợp những cầu thủ măng non mới nổi có một vài biểu hiện tốt, các tờ báo Anh nhanh chóng đưa họ lên tận mây xanh, ca ngợi họ là những tài năng kiệt xuất của đất nước hay thậm chí là cả thế giới. Ngược lại, đối với những ngôi sao đã thành danh, đời tư, phong độ của họ liên tục bị móc mói và gây sức ép. Chính việc để cho giới truyền thông can thiệp quá sâu tới các cầu thủ, khiến họ mất tập trung vào việc luyện tập. Theo đó, bóng đá Anh đã bị mất đi rất nhiều những tài năng, những cầu thủ có khả năng phát triển và trở thành một ngôi sao lớn.

Những tài năng trẻ như Luke Shaw cần được bảo vệ trước truyền thông 

World Cup 2014 tiếp tục là một nỗi thất vọng đối với những người hâm mộ bóng đá của đảo quốc Sương mù khi mà đội tuyển quốc gia Anh không giành nổi một thành công hay thậm chí không thể để lại bất cứ một dấu ấn nào trong giải đấu. Đoàn quân gồm toàn những siêu sao và cầu thủ tài năng theo miêu tả của báo chí nước Anh đã phải ngậm ngùi nhận vé rời Brazil chỉ sau 2 trận đấu nhạt nhòa và thiếu bản sắc. Nói một cách đơn giản, thất bại của người Anh tại các giải đấu lớn đã trở thành một thói quen, những thất bại tủi hổ trên đất Brazil năm nay xứng đáng để nền bóng đá vốn vẫn tự coi mình là số 1 thế giới này tự nhìn nhận lại mình và phương cách mà họ vẫn làm bóng đá bấy lâu nay.

Trải qua rất nhiều những giải đấu được đánh giá là ứng cử viên tiềm tàng mà không giành nổi một thành công nào, các cổ động viên của xứ sương mù đang ngày càng mất niềm tin với đội tuyển và cách làm bóng đá của Liên đoàn bóng đá nước này. Làm thế nào để bóng đá Anh có thể phát triển song song lớn mạnh cả ở cấp CLB cũng như cấp đội tuyển giống Tây Ban Nha đã làm trước đây và Đức hiện tại. Đó là một câu hỏi vẫn luôn khiến các nhà lãnh đạo của FA loay hoay từ suốt gần 2 thập kỷ vừa qua.

LVP

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.

Phương Hiếu

19:06 26/07/2026
Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Nguyệt Tân

12:25 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm