Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/05/2014 - 22:29
Hình ảnh trên làm bạn nghĩ tới điều gì? Hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa hay buổi "ra quân" quảng cáo các dịch vụ, tiện ích viễn thông của thương hiệu Viettel?
Hội cổ động viên Thanh Hóa hay buổi quảng cáo mạng viễn thông Viettel? (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Chúng tôi đem câu hỏi và vấn đề này tới trao đổi với ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội cổ động viên Thanh Hóa. Ông Hùng thừa nhận Hội cổ động viên Thanh Hóa hiện đang nhận hỗ trợ từ các thương hiệu Viettel, Men’ Vodka, Huy mobile...
Nếu không có nguồn kinh phí từ các thương hiệu này, Hội cổ động viên sẽ khó lòng duy trì đủ ngân sách để hoạt động. Bằng chứng là tại lượt đi V-League, Hội cổ động viên đã tự trang bị một số lượng cờ, áo, băng rôn nhất định và không hề có sự xuất hiện ồ ạt của các hình thức quảng cáo trên. Nhưng sang giai đoạn lượt về, khi một số lượng không nhỏ cờ quạt bị thất thoát, Hội cổ động viên Thanh Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ những thương hiệu trên.
Ồng Hùng cho biết họ phải chấp nhận những hình thức quảng cáo đó như là một sự trao đổi.
Đương nhiên, chuyện một thương hiệu tài trợ cho một tổ chức là chuyện rất bình thường trong đời sống kinh tế thị trường. Nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ bạn gần như không thể tìm thấy logo của câu lạc bộ Thanh Hóa trên những chiếc áo, cờ, băng rôn kia.
Do vô tình hoặc cố ý, biểu tượng của câu lạc bộ Thanh Hóa đã gần như biến mất ngay trong hàng ngũ cổ động viên của họ, trên chính khán đài sân Thanh Hóa, trong trận đấu của đội bóng Thanh Hóa. Đó là điều hiếm gặp trong bóng đá hiện đại. Ở các đội bóng chuyên nghiệp châu Âu hay Nhật Bản, logo của đội bóng, biểu tượng của câu lạc bộ luôn là giá trị số một, hình ảnh thiêng liêng, được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong hàng ngũ cổ động viên.

Ở lượt đi, các hình ảnh quảng cáo phản cảm này không xuất hiện trên trang phục cổ động viên Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng vì sao Hội cổ động viên Thanh Hóa phải nhận tài trợ từ các doanh nghiệp? Bởi câu lạc bộ Thanh Hóa đã không có các hình thức hỗ trợ đủ mạnh cho Hội cổ động viên của mình hoạt động. Ông Hùng cho biết Hội hiện được hỗ trợ 200 vé/trận cho các hội viên chính thức. Ngoài ra, họ được hỗ trợ một phần kinh phí đi lại khi Thanh Hóa thi đấu ở các tỉnh khác. Nguồn hỗ trợ ấy là không đủ, Hội cổ động viên đã buộc phải “tự lực cánh sinh”. Sự hợp tác với Viettel hay Men’ Vodka là lựa chọn của họ.
Trong trường hợp này, hội cổ động viên Thanh Hóa không có lỗi còn lãnh đạo đội bóng Thanh Hóa cần phải xem lại chiến lược của mình. Số tiền mua vài trăm chiếc áo, vài nghìn chiếc cờ có phải là quá nhiều? Nên nhớ, sau mỗi chiến thắng, các cầu thủ Thanh Hóa được thưởng hàng trăm triệu. Chỉ cần một phần nhỏ của số tiền ấy, ông Đệ có thể giúp Hội cổ động viên của mình giải quyết rất nhiều vấn đề.
Biểu tượng của đội bóng Thanh Hóa bị che lấp bởi vài khoản tiền quảng cáo. Logo của đội bóng chìm nghỉm giữa hai thương hiệu mạng viễn thông và rượu mạnh. Theo một cách hiểu khác, hình ảnh thiêng liêng của đội bóng Thanh Hóa đã bị “mua đứt” bởi Viettel và Men’Vodka.
Trong lúc chúng ta đang bàn về chuyện này, ở một góc nhỏ khác trên sân Thanh Hóa, tấm băng rôn có hàng chữ “Tài sản lớn nhất của câu lạc bộ là người hâm mộ” vẫn phơi nắng "im lìm" như thể một tình yêu bị "ghẻ lạnh"./.

Đố bạn tìm được biểu tượng của nhà quảng cáo trên những lá cờ này. (Ảnh: Getty)

Thanh Hóa hay... Viettel, Men'Vodka, Huy mobile? (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Thương hiệu Viettel là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trên trang phục cổ động viên Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Kế đó là nhãn hàng rượu Men’ Vodka. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Trung Hà
Cảnh Nhật
Trung Hà
Phương Hiếu
Văn Thanh
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Thu Huyền
Văn Thanh
Thu Huyền