Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 19/02/2014 - 08:12
(Thanh tra) - Dù đã được nghe nhiều về tục "ăn Tết lại" ở Mai Đình, Sóc Sơn nhưng với chị Mai Oanh lần đầu tiên về quê chồng ăn Tết lại là một sự trải nghiệm bất ngờ, thú vị. Nhiều người gọi nó là hủ tục, nhưng với cá nhân chị Oanh, nếu nhà nhà ăn Tết lại bằng đúng khả năng tài chính của họ thì nét văn hoá đẹp này cũng nên duy trì.
Trẻ con Mai Đình được hưởng thêm một cái Tết. Ảnh: T.A
Cụ Nguyễn Diên - một trong những "già làng" ở Mai Đình, Sóc Sơn nhớ lại, những người già cả nhất trong làng cũng không còn nhớ rõ tục ăn Tết lại ở Mai Đình có từ bao giờ, chỉ nghe rằng, tương truyền vua Quang Trung ra Bắc dẹp giặc Thanh, để củng cố lực lượng chống nghĩa quân Tây Sơn, quân giặc ra sức hoành hành, cướp bóc của nhân dân, cũng vì vậy, nhiều làng xã ở ngoại thành phải chạy giặc. Tới khi cuộc chiến kết thúc, đất nước bình yên, người dân mới trở về quê hương. Lúc đó Tết đã qua, nên dân làng tổ chức giã giò, gói bánh chưng, mở hội ăn Tết lại. Vì là Tết mừng chiến thắng và thoát chết trở về nên Tết lại còn lớn hơn Tết chính.
Từ tích này, nhiều nơi, nhiều nhà ở Mai Đình gói đợt bánh khác để ăn tới tận rằm tháng Giêng, có khi tới tận cuối tháng Giêng. Từ đó, tục lệ này gọi là tục “ăn Tết lại".

Trứng cút là một trong những món không thể thiếu trong mâm cỗ Tết lại ở Mai Đình. Ảnh: T.A

Nồi nước dùng luộc gà được các bà, các mẹ chuẩn bị từ tối hôm trước khi ăn Tết lại. Ảnh: T.A

Sau đó là món thịt gà, món chính của mâm cỗ. Ảnh: T.A

Rượu cũng không thể thiếu trong những cuộc vui như Tết lại ở đây. Ảnh: T.A

Món lợn mán nướng được cho là sẽ đem lại man mắn khi được ăn vào đầu năm mới. Ảnh: T.AChúng tôi đến Mai Đình vào ngày chủ nhật cuối tuần cũng là ngày Rằm tháng Giêng. Là khách của con bà Trần Thị Thanh, chúng tôi đếnkhá sớm và đông với mong muốn có thể giúp đỡ thêm vào việc chuẩn bị cỗTết, thế nhưng không có cơ hội vì bà Thanh và những người phụ nữ khác đã dậyrất sớm để làm cỗ đón khách.Tậnmắt chứng kiến cảnh người dân ở đây chuẩn bị cỗ Tết mới thấy Tết lại ở đây thậmchí còn được "làm to" hơn Tếtchính. Người già, trẻ, gái, trai mỗi người một việc để nấucanh măng, chặt gà, nướng chả lợn mán..."Khoảng9 giờ sáng, mỗi mâm cỗ đã có đủ món: Gà luộc, lợn mán nướng, cá chiên giòn,trứng cút luộc, khoai tây chiên, xúc xích chiên, bánh chưng, cơm, canh măng,canh su hào, hành muối, khế ngọt, hoa quả tráng miệng, rượu, bia, nước ngọt. Vớimỗi nhà dù khá giả hay không thì cơ bản cũng có đầy đủ những món ăn như thếnày. Cỗ đậm nét quê nhưng nhiều và ngon" - chị Mai Oanh, người con dâu ởMai Đình chia sẻ. Chúng tôi thắc mắc sao cỗ lại nấu sớmđến vậy thì bà Thanh giải thích: "Ở đây mọingười đi chúcTết sớm lắm". Vừa dứt lời thì đoàn nọ đã nối tiếp đoàn kia vào.Không khí vui tươi, ấm cúng như làm sống lại không khí Tết tại gia đình mà mỗingười khách chúng tôi vừa ăn Tết Nguyên đán trước đó 2 tuần.Mọi người đến chúc Tết, nói chuyện, uống trà, ăn bánhkẹo và thường dùng bữa cơm thân mật cùng với gia đình.Ngoài đường làng đông đúc ngườiqua lại, không khác gì trên các con phố trung tâm Hà Nội. Điều mà cứ mỗi dịpTết mới xuất hiện ở Mai Đình. Hai bên đường, đồ chơi trẻ em, đồ ăn được bày bán, lác đác vài nhóm người tổ chức bầu tôm cua cá..."Lần đầu tiên ăn Tết lại ở quêchồng với tôi như một trải nghiệm thật vui vẻ, thúvị, ngạc nhiên" - chị Oanh chia sẻ. Theo người làng ở Mai Đình, tục ăn Tết lại ở khu vực Sóc Sơn, Hà Nội thì khôngphải làng, xóm nào cũng tổ chức đúng ngày quy định mà mỗi nơi tổchức một ngày riêng, rải rác khắp tháng Giêng. Với Mai Đình có 14 thôn đều ănTết lại, vào các ngày từ mùng 4 đến 21 tháng Giêng. Còn ở lân cận như Bắc Sơn,các thôn ăn Tết lại vào các ngày khác nhau vào khoảng mùng 8, 10, 15 thángGiêng...
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hải Hà
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Thái Hải
Thu Huyền
Thư Ký
Hương Giang - Trọng Đại
Trung Hà
Bùi Bình
Thái Hải
Trọng Tài