Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Chu Hiệu (TTXVN/Vietnam+)
Thứ sáu, 22/09/2023 - 15:35
Triển lãm được tổ chức tại Cao Bằng trưng bày 80 bản đồ, tư liệu - bằng chứng lịch sử và pháp lý - về chủ quyền của Việt Nam với hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Khách tham quan hào hứng xem các ảnh, tư liệu được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Ngày 22/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức chương trình Triển lãm Bản đồ, Tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý; ảnh trong Cộng đồng ASEAN và ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo Việt Nam.
Triển lãm giới thiệu gần 400 tác phẩm ảnh trong Cộng đồng ASEAN; ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo Việt Nam. Đặc biệt, Triển lãm trưng bày 80 bản đồ, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Lễ ký kết ba văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; Mốc biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc; hình ảnh tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa.
Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng Vũ Văn Chung, đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng, góp phần cung cấp chứng cứ lịch sử và pháp lý, khẳng định mốc biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc và Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Triển lãm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên... Qua đó, tiếp tục khẳng định Chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa cũng như những vùng biển, đảo thuộc Chủ quyền của Việt Nam; kêu gọi nhân dân cùng chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN, một cộng đồng vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đưa việc đọc và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trở thành nền nếp hằng tháng, Thanh tra tỉnh Điện Biên đang hướng tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay trong mỗi công chức, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Khối lượng công việc đồ sộ cùng nhiều vấn đề phức tạp, trong khi thời gian thực hiện gấp, cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có khoảng 6 tháng để hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 15/10 tới.
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Bùi Bình
Thanh Nhung
Thiên Tâm
T.Thanh
Trần Quý
Thanh Giang
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng
B.S
Thanh Lương
Hải Hà