Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chu Tuấn
Thứ tư, 23/04/2025 - 21:01
(Thanh tra) - Đó là chủ đề của Triển lãm mỹ thuật do Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giúp người xem nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển đất nước sau ngày thống nhất.
Triển lãm mỹ thuật "50 năm thống nhất và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh" sẽ kéo dài đến hết ngày 2/5. Ảnh: Chu Tuấn
Triển lãm hiện đang trưng bày 144 tác phẩm được xét chọn từ hơn 300 tác phẩm gửi tham dự của nhiều tác giả. Chủ đề tác phẩm bám sát đề tài quá trình phát triển xây dựng đất nước, về con người, cuộc sống với sự phát triển về khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo, nét đẹp của đô thị phát triển, hạ tầng giao thông được xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đô thị, bên cạnh đó là nét đẹp văn hóa trong cuộc sống lao động…
Triển lãm hiện đang trưng bày 144 tác phẩm được xét chọn từ hơn 300 tác phẩm gửi tham dự của nhiều tác giả. Ảnh: Chu Tuấn
Thông qua những tác phẩm triển lãm, các họa sĩ, nhà điêu khắc mong muốn gửi đến công chúng yêu thích nghệ thuật không chỉ bằng chất lượng sáng tác mà còn là tình cảm gửi gắm đến thành phố 50 năm ngày thống nhất.
Bên cạnh ý nghĩa lan tỏa tình yêu nghệ thuật, triển lãm đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của các thế hệ người Việt Nam. Đây là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ hào hùng, từ đó trân trọng hiện tại và có trách nhiệm hơn với tương lai đất nước…
Tác phẩm Đất thép (Sắt hàn) của họa sĩ Trần Việt Hà đạt giải Nhất. Ảnh: Chu Tuấn
Được biết, Hội Mỹ thuật thành phố đã trao 12 giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất gồm: giải Nhất được trao cho tác phẩm Đất thép (Sắt hàn) của họa sĩ Trần Việt Hà; giải Nhì thuộc về tác phẩm Mít tinh mừng Ủy ban Quân quản ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh (sơn mài) của họa sĩ Bùi Quang Ánh; hai giải Ba thuộc về tác phẩm Hạnh phúc (sơn mài) của họa sĩ Đinh Văn Sơn và tác phẩm Đô thị mới (sắt, gỗ) của họa sĩ Nguyễn Hoài Huyền Vũ. Ngoài ra, Hội Mỹ thuật thành phố còn trao 8 giải Khuyến khích.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 2/5.
Dưới đây là một số hình ảnh chụp lại các tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm:
Giải Nhì thuộc về tác phẩm Mít tinh mừng Ủy ban Quân quản ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh (sơn mài) của họa sĩ Bùi Quang Ánh. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm Hạnh phúc (sơn mài) của họa sĩ Đinh Văn Sơn đạt giải Ba. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm Đô thị mới (sắt, gỗ) của họa sĩ Nguyễn Hoài Huyền Vũ đạt giải Ba. Ảnh: Chu Tuấn
Tác phẩm "Chuyển động mới" của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn đạt giải Khuyến khích. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm sơn mài "Công trình mới" của tác giả Nguyễn Đình Hồ được giải Khuyến khích. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm sơn mài "Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm phát triển và hội nhập" của tác giả Lương Khánh Toàn. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm khắc gỗ phá bản "Khát vọng" của tác giả Hồ Đăng Lê. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm Acrylic "Thành phố mùa xuân" của tác giả Đỗ Anh Hoa. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm sơn dầu "Trên công trường Cầu Tham Lương rạch nước lên" của tác giả Đặng Thị Dương. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm "Kết nối" của tác giả Trần Văn Hải. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Tác phẩm "Vươn mình" của tác giả Hoàng Hồng. Ảnh chụp lại: Chu Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 17/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Ngay từ sáng sớm, người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Tam Chúc chờ đón để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Chính Bình
(Thanh tra) - Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An đã tổ chức Triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
Văn Thanh
Chính Bình
Chuyên gia Lê Thị Chiền - Nghệ nhân văn hóa Ẩm thực Việt Nam
T. Minh
T, Minh
Trần Kiên
T. Minh
T. Minh
Trần Kiên
Trần Quý - Hoàng Nam
Văn Thanh
Hương Giang
Chính Bình
Đông Hà
Thái Hải