Thực hiện công văn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế về việc hỗ trợ và huy động nhân lực y tế tham gia công tác chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã cử đoàn công tác gồm 30 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế tới TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19, trong đó có: 10 bác sĩ, 20 điều dưỡng thuộc các đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trước khi lên đường chống dịch, các thành viên trong đoàn được tập huấn kỹ năng thực hành, cập nhật phác đồ điều trị người bệnh COVID-19 mới nhất theo quy định của Bộ Y tế. Đến nay, tất cả các thành viên trong đoàn đều đã nắm chắc kiến thức về các biện pháp phòng, chống dịch và được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy - phát biểu chia sẻ và tặng hoa, quà cho đoàn công tác, thể hiện tình cảm, gửi gắm niềm tin, thiết thực động viên các "chiến sĩ" áo trắng lên đường làm nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn, chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19.

Thay mặt đoàn công tác, bác sĩ Phạm Văn Dậu - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, Trưởng đoàn - hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao và đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng nghiệp, cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiệu quả tại nơi nhận nhiệm vụ.

Đây là đợt chi viện lần thứ ba của ngành Y tế tỉnh Ninh Bình cho các tỉnh, thành phố phía Nam để phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã chi viện 72 cán bộ, nhân viên tham gia công tác chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Thành Nam