Theo đó, BIDV hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19 đợt 2 tại tỉnh Hải Dương 1,5 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ thành phố Chí Linh 500 triệu đồng, thị trấn Cẩm Giang 500 triệu đồng và huyện Cẩm Giàng 500 triệu đồng). Đây đều là những địa phương có ổ dịch với số lượng ca nhiễm bệnh lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

leftcenterrightdel
 Đại diện BIDV trao tặng ủng hộ phòng chống Covid-19 tại huyện Cẩm GiàngHải Dương

 

Tại Quảng Ninh, BIDV tiếp tục ủng hộ đợt 2 với số tiền là 800 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại tỉnh Gia Lai, 500 triệu đồng đã được BIDV nhanh chóng chuyển đến Sở Y tế  tỉnh. Số tiền ủng hộ này sẽ được dùng để mua thiết bị y tế và chi dùng vào các công tác phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

leftcenterrightdel
Tại tỉnh Gia Lai, 500 triệu đồng đã được BIDV nhanh chóng chuyển đến Sở Y tế  tỉnh.  

Việc hỗ trợ cho các địa phương trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần này là hành động thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia của BIDV trước tình hình khẩn cấp, thiết thực hỗ trợ cho chính quyền và người dân tại các tỉnh, thành phố có thêm nguồn lực, sớm chiến thắng được dịch bệnh.

Trước đó, năm 2020, BIDV đã thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, chung tay sẻ chia khó khăn với các địa phương, người dân cả nước trước đại dịch Covid-19 với tổng mức hỗ trợ là 35 tỷ đồng. Và kể từ tháng 1/2021 đến nay, BIDV đã thực hiện hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 6,8 tỷ đồng để phòng, chống đại dịch Covid-19.

 

Trà Vân