Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Nhung
Thứ hai, 13/07/2026 - 15:07
(Thanh tra) - Việc xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc lần thứ 6 tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hội thảo quốc tế về dữ liệu phục vụ xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội ngày 13/7, do Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Bộ DT&TG
Việt Nam gia nhập Công ước CERD từ năm 1982 và luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh: “Đối với Việt Nam, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo điều kiện để mọi cộng đồng cùng phát triển là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước”.
Thứ trưởng thông tin, kể từ khi gia nhập Công ước CERD năm 1982, Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên.

Thứ trưởng Y Thông: Bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tạo điều kiện để mọi cộng đồng cùng phát triển là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Ảnh: Bộ DT&TG
“Những cam kết quốc tế đã được cụ thể hóa thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng và triển khai nhiều chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt hướng tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", ông Y Thông nói và khẳng định, tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy, cập nhật, theo đó, dữ liệu không đơn thuần là con số thống kê mà là tấm gương phản chiếu khách quan thực trạng đời sống, những thành tựu đã đạt được cũng như những thách thức còn hiện hữu.
Theo ông, đây là cơ sở khoa học và thực tiễn để hoạch định các chính sách dân tộc hiệu quả, sát thực và nhân văn hơn trong giai đoạn mới, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Ramla Khalidi, trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam ca ngợi kỳ tích giảm nghèo của Việt Nam. Ảnh: Bộ DT&TG
Ca ngợi những thành tựu phi thường của Việt Nam trong câu chuyện phát triển “Viet Nam's development story is extraordinary”, bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam khẳng định, việc xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD là cơ hội để các quốc gia tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dữ liệu và tăng cường hiệu quả quản trị.
“UNDP cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Báo cáo quốc gia cũng như tăng cường năng lực về dữ liệu và quản trị”, bà Ramla Khalidi nói.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm quốc tế, chia sẻ các giải pháp nâng cao chất lượng dữ liệu và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và độ tin cậy của thông tin, phục vụ xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6.
Cho rằng, việc vươn lên vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao và giúp hàng triệu người thoát nghèo chỉ trong một thế hệ là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của một quốc gia đa dân tộc thống nhất, tuy nhiên, đại diện UNDP cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở việc thu hẹp khoảng cách phát triển cho các cộng đồng dân tộc thiểu số - nhóm đối tượng vốn dễ bị tụt lại phía sau nếu chỉ dựa vào các chỉ số tăng trưởng trung bình.

Việt Nam tăng cường dữ liệu phục vụ thực thi Công ước CERD. Ảnh: Bộ DT&TG
Đại diện UNDP nêu rõ, vai trò của dữ liệu trong quản trị quốc gia như một loại “cơ sở hạ tầng ẩn” - nền tảng cốt yếu để xây dựng các chính sách công hiệu quả.
Để hiện thực hóa cam kết bình đẳng, các nhà hoạch định chính sách cần những bằng chứng đáng tin cậy, kịp thời và được phân tách chi tiết, đây chính là công cụ giúp các chương trình phát triển có thể tiếp cận chính xác từng hộ gia đình tại các vùng sâu, vùng xa, thay vì chỉ dừng lại ở các báo cáo tổng quát cấp tỉnh hay quốc gia.
Đề cập đến Công ước CERD, UNDP nhấn mạnh, đây không chỉ là một nghĩa vụ quốc tế mà là cơ hội quý giá để Việt Nam đánh giá lại tiến độ và nhận diện các lỗ hổng chính sách. Thông qua cơ chế báo cáo và sự chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia như Na Uy hay Canada, Việt Nam có thể tiếp cận những thực tiễn tốt nhất để củng cố các thiết chế công và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội.
Theo đó, bà Ramla Khalidi tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc kết nối các ưu tiên quốc gia với các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm xây dựng một lộ trình phát triển minh bạch, nhân văn, nơi mọi cộng đồng dân tộc đều được lắng nghe và đảm bảo quyền lợi trong tiến trình đi tới tương lai.
Kết quả hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ sáu, đồng thời tiếp tục khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, thúc đẩy bình đẳng giữa các dân tộc, bảo đảm quyền con người và phát triển bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc lần thứ 6 tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Sau khi lương cơ sở được điều chỉnh từ ngày 1/7, mức lương thấp nhất của công chức khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, trong khi tại các địa phương có cơ chế đặc thù như Hà Nội, TPHCM, tổng thu nhập có thể đạt khoảng 25 triệu đồng/tháng.
Thành Công
Thanh Nhung
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Hương Giang
Minh Nguyệt
Thanh Nhung
Thanh Lương
Minh Tân
Văn Thanh
BTT
Trần Quý
T.Vân