Theo dõi Báo Thanh tra trên
Khoa Lê
Thứ năm, 21/04/2022 - 19:55
(Thanh tra) - Ngày 21/4, tại Khu Di tích Tháp Bà Ponagar, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang chính thức khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 20 - 23/3 Âm lịch (tức 21 - 23/4).
Người dân dâng lễ vật cầu mong mưa thuận gió hòa, gia đình sung túc. Ảnh: Khoa Lê
Lễ hội Tháp Bà Ponagar còn gọi là Lễ hội Thiên Y A Na Thánh Mẫu hay Lễ vía Bà. Sau hơn 2 năm tạm dừng không tổ chức do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm nay Lễ hội Tháp Bà Ponagar chính thức khai mạc và ước tính đón hàng ngàn lượt khách hành hương, tham quan.
Truyền thuyết về Thiên Y A Na Thánh Mẫu được ông Phan Thanh Giản, một vị quan Thượng thư Bộ Lễ dưới triều Nguyễn ghi chép, tổng hợp, biên soạn và cho khắc bia dựng vào năm 1856 ở tại Di tích Tháp Bà Pônagar.
Các vua triều Nguyễn đã ban các sắc phong cho Thiên Y Thánh Mẫu là Thượng đẳng thần.
Nữ thần Pônagar là Mẹ Xứ sở của người Chăm, có tên gọi đầy đủ là Yang Pô Inư Nagar. Vốn mang trong mình tâm thức thờ Mẫu, khi người Việt vào sinh sống ở vùng đất Khánh Hòa (khoảng năm 1653) đã “tiếp biến” tín ngưỡng này và gọi là Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
Lễ hội gồm những nghi thức chính như: Lễ thay y, lễ thả hoa đăng, lễ cầu quốc thái dân an, lễ cúng ngọ, tế lễ cổ truyền, lễ Khai Diên, lễ Tôn Vương, lễ dâng hương tạ Mẫu…
Lễ thay y được tiến hành đúng giờ Ngọ ngày 20/3 Âm lịch. Vị chủ tế dâng trầm hương, nhang, hoa, trái cây và khấn vái.
Các thành viên trong đội thay y thực hiện việc sắp xếp đồ lễ trong dinh và cởi xiêm y, mũ miện để tắm tượng. Nước dùng để tắm tượng được nấu từ rượu với nước và các cánh hoa có mùi thơm (5 loại).
Sau khi tắm, tượng Mẹ được mặc xiêm y và mũ miện mới do người dân dâng cúng.
Những bộ xiêm y sau khi thay được giặt sạch, rồi đưa ra trưng bày để du khách và nhân dân chiêm ngưỡng. Nước và khăn dùng để tắm tượng cho Mẹ xong được người dân xin về để lấy phước hoặc rửa mặt hay tắm cho trẻ con, hoặc tưới lên ghe thuyền... với mong muốn để trừ tà, trẻ con hay ăn và khỏe mạnh, người bệnh mau lành, những ghe, thuyền ra khơi gặp nhiều may mắn.

Đông đảo người dân về dự lễ hội truyền thống Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: Khoa Lê
Theo quan sát của chúng tôi, trong ngày có hàng ngàn lượt khách từ các tỉnh, thành như: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đã mang lễ vật, hương hoa đến để dâng lên Thánh Mẫu Thiên Y A Na.
Tháp bà Ponagar là quần thể đền tháp Chămpa được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII, thờ nữ thần Ponagar, tức Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
Lễ hội Tháp Bà Pônagar tỉnh Khánh Hòa còn gọi là Lễ hội Thiên Y A Na Thánh Mẫu hay Lễ vía Bà là Di sản Văn hoá phi vật thể, thuộc loại hình lễ hội truyền thống, đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012.
Ngoài ra, Tháp Bà Ponagar còn là di sản văn hóa tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Khánh Hòa, được xếp hạng là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1979.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 30/7, Bộ Dân tộc và Tôn giáo thông tin chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Kim Thành
(Thanh tra) - Được ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 4/1/2024, đến nay, mô hình “Phật tử chùa Phước Điền tham gia đảm bảo an ninh trật tự” tại xã Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh) đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa địa phương. Sau một năm hoạt động, mô hình này đã trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Chu Tuấn
Kim Thành
Châu Yên
Thông Sắc
Trần Đức
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng