Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác thanh tra

Thứ ba, 03/06/2014 - 15:36

(Thanh tra) - Sáng nay (3/6), Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia. Phó Tổng TTCP Lê Thị Thủy chủ trì buổi hội đàm.

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: T.H

Mục đích của buổi hội đàm là trao đổi, thông báo tình hình kinh tế - xã hội của 2 quốc gia, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thanh tra của mỗi nước. Đặc biệt, phía Campuchia bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Luật Thanh tra của Việt Nam.Thay mặt TTCP Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy nhiệt liệt chào mừng Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, đây là cơ hội quý báu để hai bên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra đã ôn lại truyền thống tốt đẹp giữa 2 cơ quan. Phó Tổng Thanh tra nói: TTCP Việt Nam và Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia đã có mối quan hệ hợp tác gắn bó từ lâu và không ngừng được củng cố phát triển về mọi mặt. Tháng 7/2005, 2 bên đã ký Thỏa thuận hợp tác song phương về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN. Đến năm 2012, ký lại Thỏa thuận hợp tác sửa đổi bổ sung để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 cơ quan thanh tra lên tầm cao mới.Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy  đánh giá, quan hệ hợp tác giữa 2 cơ quan trong thời gian qua luôn được củng cố, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: T.HĐặc biệt, trong những năm qua 2 cơ quan đã thường xuyên trao đổi Đoàn Đại biểu cấp cao để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; các thông tin tài liệu về chuyên môn nghiệp vụ và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Phó Thổng Thanh tra thông tin thêm, trong năm 2014 này, TTCP Việt Nam tiếp tục tổ chức 1 lớp đào tạo nghiệp vụ cơ bản cho 20 cán bộ thanh tra Campuchia trong thời gian 1 tháng. “Có thể nói, quan hệ hợp tác giữa 2 cơ quan trong thời gian qua luôn được củng cố, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước, phù hợp với chủ trương tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị theo hướng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã xác định”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra cũng thông tin với Đoàn Cán bộ cấp cao Campuchia về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN của Việt Nam trong năm 2013 và phướng hướng nhiệm vụ trong năm 2014. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Sok Vilay, Quốc vụ khanh Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Bà nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là những người bạn đã sống chết cùng nhau. Campuchia không quên được Việt Nam đã giúp Campuchia khỏi nạn diệt chủng. Bà Sok Vilay đánh giá cao những kinh nghiệm của TTCP Việt Nam trong công tác thanh tra, PCTN cũng như những giúp đỡ của TTCP Việt Nam trong việc đào tạo, tập huấn cán bộ thanh tra Campuchia. Ảnh: T.HBà Sok Vilay cũng đánh giá cao những kinh nghiệm của TTCP Việt Nam trong công tác thanh tra, PCTN cũng như những giúp đỡ của TTCP Việt Nam trong việc đào tạo, tập huấn cán bộ thanh tra Campuchia. Cũng tại buổi hội đàm, bà Sok Vilay đã thông báo những nét chung về tình hình kinh tế cũng như những kết quả nổi bật của Campuchia trong thời gian vừa qua…Kết thúc buổi hội đàm, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy đánh giá cao kết quả làm việc sáng nay. Phó Tổng Thanh tra nói: "Trong thời gian không dài, nhưng 2 bên đã trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm quý báu trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, cũng như thông tin cho nhau biết về tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của 2 nước. Qua đó, chúng ta hiểu nhau hơn, cùng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TTCP Việt Nam và Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia nói riêng và quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia nói chung."Phó Tổng Thanh tra bày tỏ mong muốn, 2 bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác song phương về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN. Bên cạnh đó, sẽ thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao để có thể hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.T.H

Mục đích của buổi hội đàm là trao đổi, thông báo tình hình kinh tế - xã hội của 2 quốc gia, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thanh tra của mỗi nước. Đặc biệt, phía Campuchia bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Luật Thanh tra của Việt Nam.Thay mặt TTCP Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy nhiệt liệt chào mừng Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, đây là cơ hội quý báu để hai bên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra đã ôn lại truyền thống tốt đẹp giữa 2 cơ quan. Phó Tổng Thanh tra nói: TTCP Việt Nam và Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia đã có mối quan hệ hợp tác gắn bó từ lâu và không ngừng được củng cố phát triển về mọi mặt. Tháng 7/2005, 2 bên đã ký Thỏa thuận hợp tác song phương về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN. Đến năm 2012, ký lại Thỏa thuận hợp tác sửa đổi bổ sung để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 cơ quan thanh tra lên tầm cao mới.Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy  đánh giá, quan hệ hợp tác giữa 2 cơ quan trong thời gian qua luôn được củng cố, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: T.HĐặc biệt, trong những năm qua 2 cơ quan đã thường xuyên trao đổi Đoàn Đại biểu cấp cao để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; các thông tin tài liệu về chuyên môn nghiệp vụ và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Phó Thổng Thanh tra thông tin thêm, trong năm 2014 này, TTCP Việt Nam tiếp tục tổ chức 1 lớp đào tạo nghiệp vụ cơ bản cho 20 cán bộ thanh tra Campuchia trong thời gian 1 tháng. “Có thể nói, quan hệ hợp tác giữa 2 cơ quan trong thời gian qua luôn được củng cố, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước, phù hợp với chủ trương tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị theo hướng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã xác định”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra cũng thông tin với Đoàn Cán bộ cấp cao Campuchia về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN của Việt Nam trong năm 2013 và phướng hướng nhiệm vụ trong năm 2014. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Sok Vilay, Quốc vụ khanh Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Bà nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là những người bạn đã sống chết cùng nhau. Campuchia không quên được Việt Nam đã giúp Campuchia khỏi nạn diệt chủng. Bà Sok Vilay đánh giá cao những kinh nghiệm của TTCP Việt Nam trong công tác thanh tra, PCTN cũng như những giúp đỡ của TTCP Việt Nam trong việc đào tạo, tập huấn cán bộ thanh tra Campuchia. Ảnh: T.HBà Sok Vilay cũng đánh giá cao những kinh nghiệm của TTCP Việt Nam trong công tác thanh tra, PCTN cũng như những giúp đỡ của TTCP Việt Nam trong việc đào tạo, tập huấn cán bộ thanh tra Campuchia. Cũng tại buổi hội đàm, bà Sok Vilay đã thông báo những nét chung về tình hình kinh tế cũng như những kết quả nổi bật của Campuchia trong thời gian vừa qua…Kết thúc buổi hội đàm, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy đánh giá cao kết quả làm việc sáng nay. Phó Tổng Thanh tra nói: "Trong thời gian không dài, nhưng 2 bên đã trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm quý báu trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, cũng như thông tin cho nhau biết về tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của 2 nước. Qua đó, chúng ta hiểu nhau hơn, cùng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TTCP Việt Nam và Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia nói riêng và quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia nói chung."Phó Tổng Thanh tra bày tỏ mong muốn, 2 bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác song phương về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN. Bên cạnh đó, sẽ thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao để có thể hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.T.H

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm