Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vì sao hàng loạt cán bộ và lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện ở Gia Lai bị bắt?

Vũ Linh - Nam Phong

Chủ nhật, 04/02/2024 - 21:27

(Thanh tra) - Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều cán bộ và lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) cấp huyện ở Gia Lai bị bắt. Mới nhất, ngày 29/1, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Ia Grai bị bắt vì nhận hối lộ. Tại Gia Lai, người dân “kêu trời” vì bị ngâm giấy tờ đất đai, còn cán bộ thì phải có hối lộ, mọi việc mới hanh thông.

Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai, nơi ông Lê Cảnh Phú làm Giám đốc. Ảnh: CTV

Cán bộ liên tục bị bắt!

Chưa bao giờ tại Gia Lai, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai (trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường) bị bắt nhiều đến thế. Đây là cơ quan phụ trách chính thủ tục, giấy tờ trước khi hình thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Mỗi năm, có hàng chục ngàn lượt người đi làm các giấy tờ đất đai… và tất yếu, nạn tham nhũng xảy ra khi ai cũng muốn làm nhanh sổ đỏ.

Mới nhất, ngày 29/1, Công an tỉnh Gia Lai đã đọc lệnh bắt ông Lê Cảnh Phú - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Ia Grai để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”. Đây là kết quả điều tra mở rộng trong đường dây vụ án nhận hối lộ tại Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai.

Cách đây 3 tháng trước (11/2023), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Gia Lai đã bắt ông Đỗ Minh Hiếu (SN 1989), nhân viên hợp đồng Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai với cáo buộc nhận tiền để làm sổ đỏ nhanh.

Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh bắt ông Lê Cảnh Phú. Ảnh: CTV

Theo đó, từ năm 2020-2022, Hiếu nhận tiền của nhiều người dân để làm hồ sơ, trình cấp nhanh sổ đỏ. Mỗi hồ sơ, ông Hiếu nhận từ vài trăm đến cả triệu đồng.

Cơ quan CSĐT xác định, ông Hiếu đã nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng của nhiều người. Rất nhiều người thắc mắc, vì sao một cán bộ hợp đồng như Hiếu lại có thể nhận hối lộ hàng tỷ đồng, nếu không có ai đứng đằng sau? Có hay không nguồn tiền hối lộ được chuyển đi lòng vòng?

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai.

Thời điểm Hiếu bị bắt, ông Lê Cảnh Phú đang là Trưởng Phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai (cấp trên của Hiếu). Số tiền nhận hối lộ của Hiếu được chuyển lên cho cấp trên, trong đó có ông Phú.

Thời điểm sốt đất ở Gia Lai (giai đoạn 2020-2022), cơ quan này nhận hơn 200 bộ hồ sơ làm sổ đỏ mỗi ngày. Cứ mỗi bộ hồ sơ, cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai nhận trên dưới 1 triệu đồng/bộ. Việc sốt đất ở Gia Lai kéo dài hơn 2 năm, dễ hiểu vì sao một mình nhân viên hợp đồng như Hiếu lại có thể nhận hối lộ 2 tỷ đồng.

Trước đó vài tháng, một cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đức Cơ cũng bị công an huyện này khởi tố (cho tại ngoại) cũng với hành vi nhận hối lộ.

Cấp dưới sai phạm, cấp trên cũng sai phạm!

Sai phạm tại Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai diễn ra liên tục và nhức nhối.

Vào tháng 1/2024, ông Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai phải làm tờ trình gửi cấp trên là Sở Tài nguyên Môi trường xin điều động bà Trần Thị Kim Tuyến, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đak Đoa về làm trưởng một phòng của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh vì xác định có vi phạm khi làm giấy tờ đất đai cho công dân.

Trước bà Tuyến, ông Phạm Ngọc Huấn (tiền nhiệm), cũng không được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc ĐKĐĐ huyện Đak Đoa vì tham mưu sai thủ tục đất đai cho UBND huyện Đak Đoa, khiến một Phó Chủ tịch UBND huyện này bị khởi tố (năm 2021).

Tại huyện Ia Grai, nơi ông Lê Cảnh Phú, làm Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ, vào năm 2021, bà Bùi Thị Nguyên Sáng, Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai bị bắt giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Sáng sai phạm ở thời điểm giữ chức Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Ia Grai.

Cũng trong năm 2021, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Pưh cũng bị Công an tỉnh khởi tố vì tham mưu cấp sổ đỏ từ các bộ hồ sơ giả.

Ông L.V.T. (trú huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, thời điểm bà Bùi Thị Nguyên Sáng, làm Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Ia Grai, người dân muốn làm sổ đỏ nhanh phải chi từ 1 triệu đồng, có lúc 5-7 triệu đồng. “Thậm chí ở huyện còn có đội ngũ “cò” chuyên làm giấy tờ nhanh, người dân phải mất tiền cho “cò”, ông T. tiết lộ.

Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh bắt Đỗ Minh Hiếu. Ảnh: CTV

Cấp dưới sai phạm, cấp trên cũng sai phạm, liên tục bị kỷ luật, mất chức.

Vào tháng 5/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã kỷ luật khiển trách ông Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai vì tham mưu cấp sổ đỏ cho dự án của FLC tại huyện Đak Đoa.

Còn ông Huỳnh Minh Sở, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai (phụ trách lĩnh vực đất đai) bị miễn nhiệm chức vụ, phải chuyển xuống làm chuyên viên vì trong một nhiệm kỳ bị kỷ luật liên tiếp 2 lần (năm 2021 và 2023).

Trong một diễn biến liên quan, tháng 1/2024, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc lấy ý kiến (thống nhất/ không thống nhất) chuyển giao Văn phòng ĐKĐĐ về UBND cấp huyện quản lý. Các cơ quan này phải báo cáo những nội dung khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện; so sánh ưu, nhược điểm trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc thuộc UBND cấp huyện để tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Cấp dưới liên tục bị “xộ khám”, không hiểu vai trò điều hành, lãnh đạo của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh đến đâu, khi mà cả người đứng đầu cơ quan này cũng bị kỷ luật. Rõ ràng, trách nhiệm của Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh là không thể vô can.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm