Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đề nghị kiểm tra, xử lý việc con rể xét trúng thầu cho công ty của bố vợ:

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Minh Tân

Thứ sáu, 07/02/2025 - 14:00

(Thanh tra) - Sau loạt bài viết của Báo Thanh tra phản ánh về những vi phạm đối với ông Nguyễn Khánh Quân, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Lộc Phú, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Liên danh nhà thầu có công ty của bố vợ, nhưng ông Nguyễn Khánh Quân vẫn làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn xét thầu. Ảnh: Minh Tân

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh. Cụ thể, theo công văn của UBND tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh tra có bài viết với tiêu đề: “Đề nghị kiểm tra, xử lý việc con rể xét trúng thầu cho công ty của bố vợ: Có thu hồi quyết định như Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa từng đề xuất

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra theo phản ánh của Báo Thanh tra đã nêu. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/2/2025.

Trước đó, Báo Thanh tra đã có loạt bài viết: “Đề nghị kiểm tra, xử lý việc con rể xét trúng thầu cho công ty của bố vợ”, “Chưa có báo cáo dù cơ quan công an đề nghị khẩn trương”, “Có thu hồi quyết định bổ nhiệm như Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa từng đề xuất?”… phản ánh liên quan đến những dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Khánh Quân, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa và Công ty TNHH Lộc Phú (do bố vợ của ông Quân làm Giám đốc).

Trụ sở Công ty TNHH Lộc Phú. Ảnh: Minh Tân

Cụ thể, từ công văn của Công an tỉnh Quảng Trị, Thanh tra huyện Hướng Hóa đã tiến hành xác minh, làm rõ và xác định việc ông Nguyễn Khánh Quân (thời điểm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa và cán bộ tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hướng Hóa), có những vi phạm như công văn của Công an tỉnh đã nêu. Cụ thể, hành vi của ông Nguyễn Khánh Quân vi phạm vào điểm d, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Điều đáng nói, dù đã có công văn của Công an tỉnh Quảng Trị nhưng huyện Hướng Hóa vẫn thực hiện việc điều động, bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Khánh Quân.

Chưa kể, vào thời điểm năm 2022, huyện Hướng Hóa đã điều động ông Nguyễn Khánh Quân (từ chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa) trái quy định của UBND tỉnh Quảng Trị. Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, việc điều động này khi chưa có ý kiến của Sở về việc điều động từ công chức sang viên chức đơn vị sự nghiệp là không đúng thẩm quyền quy định tại Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, liên quan đến việc Công ty TNHH Lộc Phú (có bố vợ ông Nguyễn Khánh Quân làm Giám đốc) đã trúng gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình trụ sở làm việc xã Ba Tầng với giá trúng thầu là hơn 8,79 tỷ đồng. Để trúng gói thầu này, Công ty TNHH Lộc Phú đã có dấu hiệu bất minh trong việc cung cấp hợp đồng tương tự để trúng gói thầu nói trên. Chưa kể, trong quá trình triển khai thi công, đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động chết người.

Báo Thanh tra tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc trên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026
Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Thái Hải

16:51 20/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm