Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q. Đông
Thứ ba, 22/12/2020 - 11:05
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (CIPC) là doanh nghiệp có 52,15% vốn Nhà nước. Nguyên Giám đốc Công ty CIPC Cao Minh Tâm cùng 5 cán bộ khác đã lập khống 4 hợp đồng mua bán vật liệu để tham ô hơn 1 tỷ đồng.
Các bị can đã lập hợp đồng khống mua vật liệu, bán phế liệu công trình bỏ túi cá nhân. Ảnh minh họa: Internet
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Cao Minh Tâm (SN 1959, nguyên Giám đốc Công ty CIPC) về tội "tham ô tài sản".
Cùng bị truy tố với bị can Cao Minh Tâm là 5 cán bộ khác của Công ty CIPC, gồm: Trần Tân Sơn (SN 1977, kỹ sư xây dựng), Trần Văn Thắng (SN 1979, kỹ sư xây dựng), Ngô Anh Tuấn (SN 1972, cán bộ kỹ thuật điện công trình), Nguyễn Quang Duy (SN 1991, thủ kho công trình) và Cao Thanh Huyền (SN 1988, kế toán).
Theo cáo trạng, Công ty CIPC là doanh nghiệp có 52,15% vốn Nhà nước. Tâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty CIPC từ năm 2016.
Tháng 3/2017, Công ty CIPC ký hợp đồng thi công các hạng mục công trình tầng hầm từ cốt 0,00 trở xuống với Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Anh tại dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại 119 đường K2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giá trị hợp đồng thi công phần hầm là hơn 188 tỷ đồng.
Thực hiện hợp đồng đã ký kết, Công ty CIPC ra quyết định thành lập Ban Chỉ huy công trường gồm: Trần Tân Sơn (Chỉ huy trưởng), Trần Văn Thắng (Chỉ huy phó), Cao Thanh Huyền (kế toán công trường), Ngô Anh Tuấn (cán bộ kỹ thuật điện), Nguyễn Quang Duy (thủ kho) và một số thành viên khác.
Trong quá trình thi công, các bị can đã rút quỹ công trường để chỉ tiêu hơn 1 tỷ đồng. Để có số tiền bù vào quỹ, các đối tượng thống nhất lập khống hồ sơ mua bán nguyên vật liệu với 4 công ty, gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng cho Công ty CIPC (trong đó hơn 144 triệu đồng đã nộp thuế và hơn 944 triệu đồng các bị cáo đã dùng để bù vào quỹ công trình do đã rút ra chi tiêu trước đó).
Đối với hành vi này, cơ quan tố tụng cáo buộc, bị can Cao Minh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty CIPC chiếm hưởng 210 triệu đồng. Trần Tân Sơn (Chỉ huy trưởng) chiếm hưởng hơn 435 triệu đồng. Trần Văn Thắng (Chỉ huy phó) đã chiếm hưởng hơn 355 triệu đồng. Cao Thanh Huyền (kế toán công trường) chiếm hưởng 20 triệu đồng.
Ngoài việc rút tiền quỹ tự ý chi tiêu hơn 1 tỷ đồng, cáo trạng cũng xác định, các bị can đã thông đồng với nhau chiếm đoạt hơn 860 triệu đồng của Công ty CIPC thông qua việc bán thép vụn, thép cây, ván khuôn tại công trình trong quá trình thi công. Trong đó, bị can Ngô Anh Tuấn (cán bộ kỹ thuật điện) chiếm hưởng hơn 845 triệu đồng.
Trần Tân Sơn (Chỉ huy trưởng) chiếm hưởng 15 triệu đồng. Nguyễn Quang Duy (thủ kho) bị xác định phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho hành vi phạm tội nói trên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với phương châm thanh tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần chấn chỉnh quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường phát triển minh bạch, 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đạt nhiều kết quả tích cực.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Không ít vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được báo chí phát hiện, phản ánh đã trở thành căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý. Bằng vai trò giám sát xã hội, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm và lan tỏa các giá trị liêm chính, báo chí đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thái Hải
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Trần Kiên
Thu Huyền
Minh Anh
Trần Kiên
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Văn Thanh
PV
Theo TTXVN
PV
Hòa Bình
Thanh Lương
TS. Bùi Mạnh Cường
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Ly Ly