Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/05/2014 - 11:06
(Thanh tra) - Ngày 21/5/2014, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành… Cùng dự có Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thuỷ.
Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2014, ngành Thanh tra sở tại đã triển khai thực hiện 53 cuộc thanh tra, tại 113 đơn vị. Trong đó có 45 cuộc thanh tra theo kế hoạch (đã có kết luận 42 cuộc) và 8 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó đã phát hiện 26 đơn vị sai phạm hơn 6.853.277.441 triệu đồng. Ngành Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 6.850.548.441 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan thanh tra tỉnh đã triển khai 3 đoàn liên ngành về công tác quản lý và bảo vệ rừng. Qua đó đã phát hiện một số sai phạm như xâm lấn diện tích đất trồng cây cao su ngoài diện tích UBND tỉnh giao, chưa có kê khai, hoặc trốn tránh trách nhiệm nộp thuế tài nguyên. Ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh toán hơn 110 triệu đồng. Xử lý vi phạm các tổ chức cũng như kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có sai phạm liên quan, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh phối hợp cùng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tiếp nhận hơn 382 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã giải quyết trên 70% vụ việc thuộc thẩm quyền; chuyển 94 đơn đến cơ quan có thẩm quyền có liên quan giải quyết. Đang tiếp tục kiểm tra và xác minh 81 vụ đang khiếu nại, kiến nghị.Tổng Thanh tra tặng hoa cán bộ, công chức ngành Thanh tra Gia LaiPhát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã biểu dương sự sáng tạo, vận dụng của cấp uỷ chính quyền tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là sự đồng thuận nhất trí cao trong nội bộ, đảm bảo ổn định tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội và nhân dân. Tổng Thanh tra bày tỏ sự vui mừng sâu sắc trước những thành tựu mà chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đối với ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra lưu ý: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cán bộ thanh tra, đặc biệt lĩnh vực tiếp dân, phải gắn với đối thoại, gần dân… Mỗi cơ quan, đơn vị ngành Thanh tra, cố gắng hoàn thành tốt công việc theo sự phân cấp, thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 85%/năm. “Không nặng nề vấn đề thời hiệu, quan trọng là xử lý làm sao để người người dân tin tưởng và không còn tiếp khiếu” - Tổng Thanh tra nói. Tại hội nghị, Tổng Thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đó là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành chưa làm sáng tỏ được vai trò cá nhân, hoặc phát huy vai trò của tính tự phát hiện trong công tác phòng và chống tham nhũng, lãng phí. Toàn cảnh hội nghịVề công tác xử lý sau thanh tra, Tổng Thanh tra chỉ đạo phải thu hồi tài sản về cho Nhà nước một cách có hiệu quả. “Hiện Thanh tra Chính phủ đang xây dựng và chuẩn bị kiện toàn nghị định liên quan đến vấn đề xử lý sau thanh tra”, Tổng Thanh tra cho biết.Tổng Thanh tra đề nghị các cán bộ ngành Thanh tra: Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung trong công tác để kịp thời tham mưu cho các cấp uỷ và chính quyền. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, tinh thần cán bộ thanh tra, nói đi đôi với làm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới tư duy tiếp tục trau dồi trình độ nghiệp vụ, chính trị, pháp luật để từ đó có thể đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn Công tác Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku.Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ dâng hương tại Tượng đài Hồ Chí MinhChiều cùng ngày, Đoàn Công tác đã đến thăm, làm việc và tặng quà lưu niệm cho cán bộ, công chức Cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai. Xuân Thành - Tăng Thành

Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2014, ngành Thanh tra sở tại đã triển khai thực hiện 53 cuộc thanh tra, tại 113 đơn vị. Trong đó có 45 cuộc thanh tra theo kế hoạch (đã có kết luận 42 cuộc) và 8 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó đã phát hiện 26 đơn vị sai phạm hơn 6.853.277.441 triệu đồng. Ngành Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 6.850.548.441 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan thanh tra tỉnh đã triển khai 3 đoàn liên ngành về công tác quản lý và bảo vệ rừng. Qua đó đã phát hiện một số sai phạm như xâm lấn diện tích đất trồng cây cao su ngoài diện tích UBND tỉnh giao, chưa có kê khai, hoặc trốn tránh trách nhiệm nộp thuế tài nguyên. Ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh toán hơn 110 triệu đồng. Xử lý vi phạm các tổ chức cũng như kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có sai phạm liên quan, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh phối hợp cùng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tiếp nhận hơn 382 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã giải quyết trên 70% vụ việc thuộc thẩm quyền; chuyển 94 đơn đến cơ quan có thẩm quyền có liên quan giải quyết. Đang tiếp tục kiểm tra và xác minh 81 vụ đang khiếu nại, kiến nghị.Tổng Thanh tra tặng hoa cán bộ, công chức ngành Thanh tra Gia LaiPhát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã biểu dương sự sáng tạo, vận dụng của cấp uỷ chính quyền tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là sự đồng thuận nhất trí cao trong nội bộ, đảm bảo ổn định tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội và nhân dân. Tổng Thanh tra bày tỏ sự vui mừng sâu sắc trước những thành tựu mà chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đối với ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra lưu ý: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cán bộ thanh tra, đặc biệt lĩnh vực tiếp dân, phải gắn với đối thoại, gần dân… Mỗi cơ quan, đơn vị ngành Thanh tra, cố gắng hoàn thành tốt công việc theo sự phân cấp, thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 85%/năm. “Không nặng nề vấn đề thời hiệu, quan trọng là xử lý làm sao để người người dân tin tưởng và không còn tiếp khiếu” - Tổng Thanh tra nói. Tại hội nghị, Tổng Thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đó là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành chưa làm sáng tỏ được vai trò cá nhân, hoặc phát huy vai trò của tính tự phát hiện trong công tác phòng và chống tham nhũng, lãng phí. Toàn cảnh hội nghịVề công tác xử lý sau thanh tra, Tổng Thanh tra chỉ đạo phải thu hồi tài sản về cho Nhà nước một cách có hiệu quả. “Hiện Thanh tra Chính phủ đang xây dựng và chuẩn bị kiện toàn nghị định liên quan đến vấn đề xử lý sau thanh tra”, Tổng Thanh tra cho biết.Tổng Thanh tra đề nghị các cán bộ ngành Thanh tra: Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung trong công tác để kịp thời tham mưu cho các cấp uỷ và chính quyền. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, tinh thần cán bộ thanh tra, nói đi đôi với làm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới tư duy tiếp tục trau dồi trình độ nghiệp vụ, chính trị, pháp luật để từ đó có thể đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn Công tác Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku.Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ dâng hương tại Tượng đài Hồ Chí MinhChiều cùng ngày, Đoàn Công tác đã đến thăm, làm việc và tặng quà lưu niệm cho cán bộ, công chức Cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai. Xuân Thành - Tăng Thành
Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2014, ngành Thanh tra sở tại đã triển khai thực hiện 53 cuộc thanh tra, tại 113 đơn vị. Trong đó có 45 cuộc thanh tra theo kế hoạch (đã có kết luận 42 cuộc) và 8 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó đã phát hiện 26 đơn vị sai phạm hơn 6.853.277.441 triệu đồng. Ngành Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 6.850.548.441 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan thanh tra tỉnh đã triển khai 3 đoàn liên ngành về công tác quản lý và bảo vệ rừng. Qua đó đã phát hiện một số sai phạm như xâm lấn diện tích đất trồng cây cao su ngoài diện tích UBND tỉnh giao, chưa có kê khai, hoặc trốn tránh trách nhiệm nộp thuế tài nguyên. Ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh toán hơn 110 triệu đồng. Xử lý vi phạm các tổ chức cũng như kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có sai phạm liên quan, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh phối hợp cùng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tiếp nhận hơn 382 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã giải quyết trên 70% vụ việc thuộc thẩm quyền; chuyển 94 đơn đến cơ quan có thẩm quyền có liên quan giải quyết. Đang tiếp tục kiểm tra và xác minh 81 vụ đang khiếu nại, kiến nghị.Tổng Thanh tra tặng hoa cán bộ, công chức ngành Thanh tra Gia LaiPhát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã biểu dương sự sáng tạo, vận dụng của cấp uỷ chính quyền tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là sự đồng thuận nhất trí cao trong nội bộ, đảm bảo ổn định tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội và nhân dân. Tổng Thanh tra bày tỏ sự vui mừng sâu sắc trước những thành tựu mà chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đối với ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra lưu ý: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cán bộ thanh tra, đặc biệt lĩnh vực tiếp dân, phải gắn với đối thoại, gần dân… Mỗi cơ quan, đơn vị ngành Thanh tra, cố gắng hoàn thành tốt công việc theo sự phân cấp, thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 85%/năm. “Không nặng nề vấn đề thời hiệu, quan trọng là xử lý làm sao để người người dân tin tưởng và không còn tiếp khiếu” - Tổng Thanh tra nói. Tại hội nghị, Tổng Thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đó là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành chưa làm sáng tỏ được vai trò cá nhân, hoặc phát huy vai trò của tính tự phát hiện trong công tác phòng và chống tham nhũng, lãng phí. Toàn cảnh hội nghịVề công tác xử lý sau thanh tra, Tổng Thanh tra chỉ đạo phải thu hồi tài sản về cho Nhà nước một cách có hiệu quả. “Hiện Thanh tra Chính phủ đang xây dựng và chuẩn bị kiện toàn nghị định liên quan đến vấn đề xử lý sau thanh tra”, Tổng Thanh tra cho biết.Tổng Thanh tra đề nghị các cán bộ ngành Thanh tra: Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung trong công tác để kịp thời tham mưu cho các cấp uỷ và chính quyền. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, tinh thần cán bộ thanh tra, nói đi đôi với làm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới tư duy tiếp tục trau dồi trình độ nghiệp vụ, chính trị, pháp luật để từ đó có thể đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn Công tác Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku.Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ dâng hương tại Tượng đài Hồ Chí MinhChiều cùng ngày, Đoàn Công tác đã đến thăm, làm việc và tặng quà lưu niệm cho cán bộ, công chức Cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai. Xuân Thành - Tăng Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại hệ thống thanh tra theo hướng tập trung cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đánh giá công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì ổn định, đồng thời xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Nhiều hội trường tổ dân phố và nhà sinh hoạt cộng đồng tại Đắk Lắk đang được khai thác theo nhiều hình thức khác nhau, từ cho thuê, thỏa thuận miệng đến sử dụng kéo dài nhiều năm không rõ cơ sở pháp lý. Thực trạng này không chỉ làm méo mó công năng thiết chế văn hóa cơ sở, mà còn phơi bày những khoảng trống trong quản lý và giám sát tài sản công ngay từ cấp cơ sở.
Trần Kiên
Dương Anh
Đăng Tân
Chu Tuấn
PV
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
Minh Nghĩa
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Quang Dân
Hòa Bình
Thanh Lương
PV
Hương Trà