Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiếp tục luyện rèn "tâm sáng, lòng trong, bút sắc"

Thứ sáu, 20/06/2014 - 07:05

(Thanh tra)- Trong những ngày này, trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014). Tôi xin trân trọng gửi đến đội ngũ những người làm báo nước nhà, đặc biệt gửi đến các nhà báo lão thành và cán bộ, công chức, viên chức người làm báo của ngành Thanh tra lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mỗi cán bộ, phóng viên, nhà báo luôn xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc"!

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Thanh tra nhân ngày 21/6

Có thể khẳng định, với vai trò của mình, báo chí Việt Nam đã có đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển của đất nước, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Các cơ quan thông tấn báo chí có vai trò cầu nối quan trọng đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đến nhân dân và chuyển tải những phản ánh của nhân dân, của xã hội đến với Đảng, Nhà nước. Báo chí cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, là công cụ, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật đến với cán bộ, nhân dân, giúp cho đông đảo cán bộ, nhân dân dễ dàng tiếp thu, nắm bắt, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật. Mỗi cơ quan báo chí đã góp phần phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật và hướng dẫn dư luận xã hội ủng hộ, biểu dương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, lên án, phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội, tạo niềm tin vào pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời phản ánh những đề xuất, kiến nghị của người dân với Đảng, Nhà nước về các chính sách, các quy định pháp luật chưa thật phù hợp, về những bất cập, những vướng mắc, bức xúc trong thực tiễn thi hành, chấp hành pháp luật.

Với ngành Thanh tra nói riêng, sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng để chuyển tải những kết quả toàn diện trên các mặt công tác của ngành, nổi bật là công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế và xây dựng ngành. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan thông tấn báo chí, giúp Thanh tra Chính phủ thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, hai cơ quan báo chí của ngành Thanh tra cũng vậy. Trong nhiều thập kỷ hình thành, phát triển, Báo và Tạp chí Thanh tra đã bám sát tôn chỉ, mục đích của mình, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Báo Thanh tra đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; thực hiện việc tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh nhanh nhạy các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước; đặc biệt là các hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra trong công tác thanh tra kinh tế- xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế, hợp tác quốc tế... Báo đã kịp thời chia sẻ những khó khăn, thách thức và ghi nhận những kết quả mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thanh tra đã đạt được. Đồng thời, tập trung cho công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật, đã mở chuyên trang, chuyên mục riêng về phổ biến pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng... được nhiều địa phương ghi nhận và ủng hộ như: Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Kon Tum.... Cùng với đó, các tin, bài chuyên sâu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng ngành, Báo Thanh tra đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của ngành Thanh tra, ngày càng khẳng định vị trí, uy tín của Báo không chỉ trong ngành mà còn trong toàn xã hội.

Để tờ báo ngày một hấp dẫn hơn trong mắt độc giả và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, tôi cũng mong Ban Biên tập Báo, tập thể cán bộ, phóng viên, người làm Báo Thanh tra làm tốt 3 nhiệm vụ:

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới, cải tiến toàn diện cả về nội dung và hình thức để tờ báo trở thành nguồn cung cấp thông tin không thể thiếu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra nói riêng và bạn đọc cả nước nói chung. Làm tốt việc tổ chức tuyên truyền trên cả báo in và báo điện tử, phấn đấu để Báo Thanh tra trở thành kênh thông tin quan trọng, uy tín, có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng, hiệu quả đối với các hoạt động, lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Thứ hai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ chính trị của ngành, như: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mà trước mắt là tập trung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng. Các tin, bài tuyên truyền pháp luật phải đảm bảo chuyển tải đầy đủ, chính xác các thông tin nhưng phải ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, có sức hút đối với độc giả.

Thứ ba, cần đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác cán bộ. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong đó đặt lên hàng đầu là ổn định tư tưởng và đời sống của người làm Báo Thanh tra. Từ việc rà soát, đến sắp xếp lại cán bộ, viên chức phải gắn với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, với "tâm sáng, lòng trong, bút sắc", để có thể đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tờ báo; sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Tôi tin rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và đặc biệt là của Tổng Thanh tra Chính phủ, mỗi cán bộ, phóng viên Báo Thanh tra sẽ toàn tâm, toàn ý luyện rèn "tâm sáng, lòng trong, bút sắc" như lời Bác dạy, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tờ báo.

ThS Lê Thị Thủy

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm