Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 10/12/2020 - 18:32
(Thanh tra)- Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa, năm 2021, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Năm 2021, UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, đặc biệt trong khâu nhận diện hành vi tham nhũng và tăng cường xử lý, ngăn chặn kịp thời những tình trạng “nhũng nhiễu”, tiêu cực, tham nhũng vặt, nhất là ở các khâu công việc giải quyết liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được chú trọng thông qua những hình thức đa dạng, sinh động để nâng cao nhận thức người dân, các cấp, các ngành về phòng, chống tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu nhân dân…
Các đơn vị tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Chính phủ và Thanh tra Chính phủ ban hành, chỉ đạo trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành rà soát, chấn chỉnh để từng bước nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh phân cấp quản lý, cải cách hành chính, cải cách thể chế. Hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục được công khai thực hiện nhằm đảm bảo tính minh bạch; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tham nhũng….
UBND tỉnh Tiền Giang giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trên địa bàn (Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra, Công an tỉnh…) trong việc đưa ra những giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục những hạn chế trong phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Các vụ việc, các vụ án tham nhũng đã phát hiện cần được tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cần được chú trọng giải quyết nhanh chóng.
Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về giữ gìn lối sống, đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức được các cấp, các ngành tăng cường thực hiện. Việc giáo dục về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức tự phê bình và phê bình cần được chú trọng. Công tác rèn luyện các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, giữ gìn phẩm chất, xây dựng đoàn kết nội bộ tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần được mọi người tự giác tiến hành. Các đơn vị thực hiện nghiêm việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tiền Giang về phòng, chống tham nhũng.
Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa, năm 2020, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa phương đạt nhiều tiến bộ, đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý; nổi bật là các giải pháp đã được triển khai khá toàn diện, sâu sát, phát huy hiệu quả phòng chống tham nhũng tốt… Nhiều đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, cơ sở tích cực trong các hoạt động kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở các địa phương và cơ sở từng bước được nâng cao.
Theo thống kê, trong năm 2020, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 64 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 64 đơn vị vi phạm với tổng số tiền được phát hiện có vi phạm là 86,39 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi 26,56 tỷ đồng, xử lý khác 59,83 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 6 tập thể, 335 cá nhân. 3.149 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được thực hiện, qua đó 1.126 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt là 4,91 tỷ đồng đã được ban hành. Về tham nhũng, tỉnh đã Tiền Giang phát hiện 2 vụ với 2 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng, gây thiệt hại số tiền trên 1,45 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục điều tra, truy tố, xử lý theo quy định đối với 10 vụ việc tham nhũng, 34 đối tượng của các năm trước chuyển sang.
Minh Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với phương châm thanh tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần chấn chỉnh quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường phát triển minh bạch, 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đạt nhiều kết quả tích cực.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Không ít vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được báo chí phát hiện, phản ánh đã trở thành căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý. Bằng vai trò giám sát xã hội, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm và lan tỏa các giá trị liêm chính, báo chí đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thái Hải
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Trần Kiên
Thu Huyền
Nguyễn Điểm
PV
PV
PV
PV
B.S
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Lê Hữu Chính
Phương Hiếu
PV
Bùi Bình - Thu Nhài