Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phòng ngừa tham nhũng

Thứ năm, 05/06/2014 - 21:51

(Thanh tra)- Chiều nay (5/6), Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cùng Đoàn Công tác Thanh tra Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng từ đầu năm 2014 đến nay.

Quyết xử lý sau thanh tra đạt từ 80% trở lên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông cho biết, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia được giữ vững. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả. Nhiều sai phạm đã được phát hiện kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Qua đó, tăng cường trách nhiệm quản lý, phòng ngừa sai phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của cấp, các ngành. Kiến nghị xử lý sai phạm hơn 14 tỷ đồngTừ đầu năm 2014 đến nay, toàn ngành Thanh tra Hà Giang đã triển khai 38 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 19 cuộc, ban hành kết luận 13 cuộc, tập trng vào các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách… Qua thanh tra phát hiện 25/69 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý vật chất hơn 11,3 tỷ đồng; xử lý khác gần 3 tỷ đồng; xử lý hành chính 1 tập thể, 6 cá nhân.Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã triển khai 39 cuộc tại 4.108 đơn vị, cá nhân, hộ kinh doanh ở các lĩnh vực: Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm… Qua đó phát hiện 1.087 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 77 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 33 tổ chức, 44 cá nhân; xử phạt hành vi phạm hành chính hơn 1,8 tỷ đồng.Các cấp, các ngành đã tiếp 137 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 52 đơn thư khiếu nại, tố cáo.Trong công tác phòng, chống tham nhũng, đã kê khai tài sản thu nhập 9.242 người, đạt 98,8%; thực hiện nghiêm túc việc trả lương và thanh toán qua tài khoản. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan chức năng của tỉnh trong năm 2013 và 5 tháng đầu năm đã khởi tố 6 vụ tham nhũng với 13 bị can, đến nay đã kết thúc giai đoạn điều tra 2 vu, chuyển tòa án 1 vụ. Tuy nhiên, thanh tra hành chính công vụ và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra vẫn chưa được chú trọng. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra còn hạn chế, biện pháp kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, cương quyết, hiệu quả thi hành chưa cao. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc còn kéo dài. Trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc, có nơi thực hiện chưa đúng các quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng chưa tạo dược sự chuyển biến đồng bộ, sâu rộng…Theo ông Đàm Văn Bông, những tháng cuối năm, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý vật chất sau thanh tra đạt từ 80% trở lên. Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”, khiếu nại đông người, vượt cấp lên Trung ương. Cùng với đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, có phẩm chất… Chánh Thanh tra tỉnh Lý Tân bày tỏ, xử lý sau thanh tra hiện cũng rất khó vì không có chế tài xử lý đối tượng không chấp hành thực hiện kết luận thanh tra. “Thanh tra Chính phủ cần sớm ban hành văn bản quy định chế tài cụ thể xử lý các trường hợp đối tượng thanh tra có hành vi không chấp hành, chấp hành không nghiêm túc thực hiện quyết định xử lý sau thanh tra”, ông Tân đề nghị. “Phải giải quyết dứt điểm vụ việc chứ không phải hết thẩm quyền”Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự tập trung trao đổi, làm rõ những nguyên nhân và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như phòng, chống tham nhũng.Đoàn Thanh tra Chính phủ cho rằng, địa bàn quản lý rộng, nội dung thanh tra nhiều, nhưng với số lượng thanh tra hiện nay, nhất là có đến 2 huyện không có thanh tra viên sẽ rất khó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nên cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, công chức thanh tra; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đối với các vụ khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết hợp tình, hợp lý phải công khai thông báo rộng rãi cũng như tăng cường tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu chấm dứt khiếu nại…Theo Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt, cần phải sớm đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào trường học; tiếp tục thực hiện 9 giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đồng thời đánh giá việc thực hiện để chuẩn bị sửa Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu. “Tội phạm tham nhũng không bao giờ phơi bày mà luôn che giấu. Vì vậy, trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển ngay sang cơ quan điều tra chứ không đợi đến khi kết luận thanh tra”, Cục trưởng Đạt lưu ý. Tiếp thu những đề xuất của Đoàn Thanh tra Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nêu rõ: Chúng tôi rất quan tâm đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập đúng pháp luật và thẳng thắn; quyết tâm, dứt khoát đưa các dự án thủy điện hiệu quả không cao, các điểm mỏ ra khỏi quy hoạch. Tỉnh đã làm việc với các cơ quan chức năng để đưa ra phương án xây dựng mô hình tiếp dân. Chúng tôi quyết sẽ xây dựng mô hình tiếp công dân văn minh. Ngoài ra thiết lập đường dây nóng, địa chỉ email ở tất cả các cấp, ngành để đón nhận mọi thông tin phản ánh của người dân. Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đề nghị kế hoạch thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bảo đảm khách quan, trung thực. Cùng với đó, tăng cường hoạt động giám sát, xử lý sau thanh tra; công khai kết luận thanh tra.Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉnh cần sớm đưa Luật Tiếp dân vào cuộc sống; xây dựng mô hình tiếp công dân tập trung, gắn tiếp dân với tuyên truyền pháp luật. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, quan tâm triển khai các quyết định giải quyết có hiệu lực, nhưng với quan điểm “phải giải quyết dứt điểm vụ việc chứ không phải hết thẩm quyền”. Tổng Thanh tra cũng lưu ý, cần phải tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng kê khai và công khai tài sản, thu nhập; trả lương qua tài khoản và quản lý tiền mặt tốt; phát huy vai trò người đứng đầu, từ đó sẽ nâng cao việc tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ.Cùng ngày, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Đoàn Công tác Thanh tra Chính phủ đã đến thăm cán bộ, công viên chức Thanh tra tỉnh Hà Giang; Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.“Giải quyết khiếu nại phải vì quyền lợi của bà con”Trước đó, ngày 4/6, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra ghi nhận công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra 5 tháng đầu năm của tỉnh Tuyên Quang có những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội.Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đề nghị thời gian tới tỉnh Tuyên Quang cần tăng cường thực hiện kết luận thanh tra; công khai minh bạch kết luận thanh tra, xây dựng mô hình tiếp công dân tập trung để vừa lắng nghe tâm tư nguyên vọng của người dân vừa thống nhất biện pháp giải quyết, gắn với đối thoại, giải thích pháp luật. “Đặc biệt, giải quyết khiếu nại phải vì quyền lợi của bà con, quyền lợi của người khiếu nại. Mục tiêu ta phấn đấu là vì dân, tất nhiên là phải bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, nhưng cái gì ta giải quyết được thì phải tháo gỡ cho bà con”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết khiếu nại theo vụ việc, chấm dứt vụ việc. Trong công tác phòng, chống tham nhũng phải triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa. Phát huy vai trò người đứng đầu, từ đó sẽ nâng cao việc tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ.Liên quan đến kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành văn bản hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản khi đối tượng thanh tra không chấp hành quyết định xử lý thu hồi, tài sản, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Nghị định xử lý sau thanh tra trình Chính phủ ban hành. Thanh tra Chính phủ cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng Dự thảo Thông tư về phong tỏa tài khoản và đang công bố công khai lấy ý kiến rộng rãi các cấp ngành.Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm