Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ "kinh hoàng" một mỏ cát được đấu giá cao hơn 1.000 lần giá khởi điểm" ở Thanh Hóa:

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hủy kết quả trúng đấu giá

Văn Thanh

Thứ bảy, 26/10/2024 - 18:30

(Thanh tra) - Ngày 25/10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa đã có Văn bản 1677/TTr-STNMT gửi UBND tỉnh về việc hủy kết quả đấu giá mỏ cát số 160d tại bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa, do Công ty TNHH Xây dựng Nam Sông Mã (Công ty Nam Sông Mã) trả giá trúng cao hơn 1.000 lần giá khởi điểm, tương đương 500 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đề nghị hủy kết quả đấu giá mỏ cát có giá cao gấp hơn 1.000 lần giá khởi điểm. Ảnh: Văn Thanh

Theo đó, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160d bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, diện tích 9,56ha đối với Công ty Nam Sông Mã.

Lý do hủy, Công ty Nam Sông Mã có đơn xin hủy kết quả trúng đấu giá, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 22/2012/NĐ của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sở TN&MT (người có tài sản), Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thanh Hóa (tổ chức đấu giá tài sản) và Công ty Nam Sông Mã (người trúng đấu giá) đã thống nhất ký văn bản thỏa thuận hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát 160d bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân.

Giao Sở TN&MT cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để Cục Thuế tỉnh thực hiện thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thanh Hóa nộp số tiền đặt trước của Công ty Nam Sông Mã vào ngân sách Nhà nước. Theo đó, tiếp tục thực hiện việc đấu giá mỏ cát 160d theo quy định.

Giao UBND huyện Quan Hóa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chức  quản lý, bảo vệ mỏ cát số 160d theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trước đó, ngày 23/5/2024, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thanh Hóa đã tổ chức đấu giá trực tuyến mỏ cát 160d bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân. Kết quả có 14 khách hàng có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện đấu giá trực tuyến và đã tham gia đấu giá trực tuyến, trong đó có 10 khách hàng trả giá, 4 khách hàng không tham gia trả giá. Người trả giá cao nhất là Công ty Nam Sông Mã với giá R=5.016,3%, cao gấp hơn 1.000 lần giá khởi điểm, tương đương 500 tỷ đồng.

Với giá trúng đấu giá nêu trên, giá thành cho một m3 cát chưa bao gồm các chi phí khác là 10.158.000 đồng, dẫn đến dự án đầu tư khai thác sẽ không khả thi, nguy cơ mất an ninh trật tự, bất ổn thị trường xây dựng, có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc với Công ty Nam Sông Mã để làm rõ động cơ, mục đích, dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Công an tỉnh gửi UBND tỉnh Thanh Hóa thì Công ty Nam Sông Mã báo cáo tham gia đấu giá với mục đích trúng đấu giá để thực hiện dự án khai thác khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng. Lý do Công ty Nam Sông Mã đấu giá cao là do chưa có kinh nghiệm và nhận thức đầy đủ trong việc tính giá tiền theo hệ số R nên đã bấm trả giá R=5.016,3% (sau mới biết gấp 1.016,3 lần giá khởi điểm R=5, tương đương trên 500 tỷ đồng).

Công an tỉnh Thanh Hóa chưa có tài liệu, căn cứ phản ánh Công ty Nam Sông Mã có động cơ, mục đích gì khác, chưa có cơ sở kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện nay, công ty đã có đơn xin hủy kết quả trúng đấu giá gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở TN&MT.

Căn cứ hồ sơ doanh nghiệp, năng lực tài chính của Công ty Nam Sông Mã thì việc đầu tư khai thác khoáng sản với số tiền trúng đấu giá nêu trên là không khả thi khi thực hiện dự án, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Từ những lý do nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở TN&MT căn cứ quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị trao đổi với cơ quan công an theo quy chế phối hợp hoặc kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lãng phí, phải có người chịu trách nhiệm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lãng phí, phải có người chịu trách nhiệm

(Thanh tra) - Dự án chống ngập ở TP Hồ Chí Minh qua 2 nhiệm kỳ mà người dân vẫn chịu ngập lụt, hay 2 bệnh viện ở Hà Nam được Nhà nước đầu tư hàng chục năm chưa đưa vào sử dụng, là những điển hình về lãng phí được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập.

Hương Giang

19:32 26/10/2024
Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hủy kết quả trúng đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hủy kết quả trúng đấu giá

(Thanh tra) - Ngày 25/10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa đã có Văn bản 1677/TTr-STNMT gửi UBND tỉnh về việc hủy kết quả đấu giá mỏ cát số 160d tại bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa, do Công ty TNHH Xây dựng Nam Sông Mã (Công ty Nam Sông Mã) trả giá trúng cao hơn 1.000 lần giá khởi điểm, tương đương 500 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.

Văn Thanh

18:30 26/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm