Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa:

"Kinh hoàng" một mỏ cát được đấu giá cao hơn 1.000 lần giá khởi điểm

Văn Thanh

Thứ sáu, 25/10/2024 - 18:11

(Thanh tra) - Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả giao nhiệm vụ điều tra về việc mỏ cát số 160d, thị trấn Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa, được Công ty TNHH Xây dựng Nam Sông Mã (Công ty Nam Sông Mã) đấu giá cao 1.016,3 lần giá khởi điểm, tương đương trên 500 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.

Đấu giá mỏ cát ở huyện miền núi Quan Hóa giá hơn 500 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận. Ảnh: Văn Thanh

Nếu có dấu hiệu thì kiến nghị khởi tố hình sự

Theo báo cáo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với đại diện Công ty Nam Sông Mã, đơn vị này báo cáo tham gia đấu giá với mục đích trúng đấu giá để thực hiện dự án khai thác khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng. Lý do Công ty Nam Sông Mã đấu giá cao là do chưa có kinh nghiệm và nhận thức đầy đủ trong việc tính giá tiền theo hệ số R nên đã bấm trả giá R=5.016,3% (sau mới biết gấp 1.016,3 lần giá khởi điểm R=5, tương đương trên 500 tỷ đồng).

Ngoài ra, công an chưa có tài liệu, căn cứ phản ánh Công ty Nam Sông Mã có động cơ, mục đích gì khác, chưa có cơ sở kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện nay, công ty đã có đơn xin hủy kết quả trúng đấu giá gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Căn cứ hồ sơ doanh nghiệp, năng lực tài chính của Công ty Nam Sông Mã thì việc đầu tư khai thác khoáng sản với số tiền trúng đấu giá nêu trên là không khả thi khi thực hiện dự án, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Từ những lý do nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở TN&MT căn cứ quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị trao đổi với cơ quan công an theo quy chế phối hợp hoặc kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, rà soát quy trình thực hiện đấu giá quyền khai thác mỏ cát số 160d làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân, hồ sơ tham gia đấu giá của các doanh nghiệp, hồ sơ công nhận kết quả trúng đấu giá của mỏ cát này.

Trong đó tập trung làm rõ các nội dung năng lực tài chính của các doanh nghiệp để nộp tiền trúng đấu giá các mỏ đã trả. Đánh giá ảnh hưởng, tác động sâu rộng của kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ này liên quan đến ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn để có biện pháp khắc phục các sơ hở trong công tác đấu giá để các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc trả giá để gây nhiễu loạn thị trường.

Chưa công nhận kết quả trúng đấu giá

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản - Sở TN&MT Thanh Hóa cho biết: Theo kết quả kiểm tra, mỏ cát 160d được đưa ra đấu giá vào ngày 23/5/2024 tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến LacViettauction.vn, phương thức trả giá lên. Có 14 đơn vị mua hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện đấu giá, trong đó có 10 khách hàng trả giá, 4 khách hàng không trả giá, người trúng đấu giá là Công ty Nam Sông Mã.

Sở TN&MT nhận định, theo dự án đầu tư thăm dò, khai thác mỏ cát số 160d làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân, trong hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty Nam Sông Mã, đơn vị xây dựng giá dự kiến, bốc xúc tại mỏ có 1m3 cát là 220.000 đồng. Tuy nhiên, đơn vị trả giá và trúng đấu giá mới mức giá là R=5.016,3%. Theo đó, giá trúng đấu giá cho 1m3 trúng đấu giá chưa bao gồm các chi phí khác là 10.158.000 đồng. Giá trúng đấu giá lớn hơn 46 lần giá bán dự kiến thể hiện trong dự án đầu tư và lớn hơn 45 lần giá tính thuế tài nguyên trung bình của 2 loại cát bê tông và cát trát. Việc trả giá cao ngất ngưởng này khiến dự án đầu tư khai thác sẽ không khả thi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, bất ổn thị trường vật liệu xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép, ảnh hưởng đến an ninh trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là huyện Quan Hóa chưa có mỏ cát nào được cấp phép khai thác.

Sau khi có ý kiến của các ngành, Sở TN&MT đã đề xuất với UBND tỉnh Thanh Hóa chưa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160d làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân và giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị xác minh việc trả giá cao bất thường tại cuộc đấu giá mỏ cát này để làm rõ động cơ, mục đích và tính khả thi thực hiện dự án.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương: Tập trung làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương: Tập trung làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Kết thúc 9 tháng năm 2024, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy và sự hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Thuận An đã thường xuyên triển khai quán triệt và ban hành các văn bản để thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), qua đó góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi và đạt hiệu quả trong PCTN, tiêu cực.

Chu Tuấn

20:00 25/10/2024
"Kinh hoàng" một mỏ cát được đấu giá cao hơn 1.000 lần giá khởi điểm

"Kinh hoàng" một mỏ cát được đấu giá cao hơn 1.000 lần giá khởi điểm

(Thanh tra) - Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả giao nhiệm vụ điều tra về việc mỏ cát số 160d, thị trấn Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa, được Công ty TNHH Xây dựng Nam Sông Mã (Công ty Nam Sông Mã) đấu giá cao 1.016,3 lần giá khởi điểm, tương đương trên 500 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.

Văn Thanh

18:11 25/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm