Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 8

Thứ ba, 22/07/2014 - 21:53

(Thanh tra) - Bà Nguyễn Thị Bé, trú tại cụm 11 xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai khiếu nại (KN) liên quan đến chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Tỉnh lộ 79. Đây là 1 trong 6 vụ việc được Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tổ chức tiếp trong buổi tiếp dân định kỳ đầu tiên của 2 Bộ trưởng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đang lắng nghe nội dung KN của bà Nguyễn Thị Mai. Ảnh: HD

Liên quan đến vụ việc, năm 2013, Tổ Công tác của TTCP đã tiến hành rà soát và thống nhất phương án giải quyết với UBND TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản giao UBND huyện Đan Phượng kiểm tra, rà soát lại mức đền bù đối với toàn bộ căn nhà cấp 4, diện tích 45,6m2 của bà Bé theo quy định tại điểm 2,3, Điều 17, Nghị định 22 của Chính phủ, báo cáo kết quả với UBND TP và TTCP.

Tuy nhiên, bà Mai vẫn nhiều lần lên các cơ quan Trung ương KN việc UBND huyện Đan Phượng chưa thực hiện chỉ đạo của UBND TP, đồng thời đề nghị được tính toán đền bù 100% đối với bức tường bao và 2 gian nhà cấp 4 theo quy định ở thời điểm hiện tại. Gia đình bà Bé không đồng tình vì chính quyền thu hồi đất ở thời điểm năm 2001, lại áp dụng mức giá bồi thường theo Quyết định số 03, ngày 3/1/1997 đã hết thời hiệu. 

Mặt khác, theo quy định của UBND tỉnh Hà Tây lúc bấy giờ, nhà cấp 4 bị thu hồi sẽ được đền bù 100% giá trị tại thời điểm thu hồi, nhưng UBND huyện Đan Phượng lại chỉ tính giá bằng 70% đối với nhà và 80% đối với tường bao làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình bà.

Tại buổi tiếp, đại diện UBND huyện Đan Phượng cho biết, sau khi có văn bản chỉ đạo của TTCP, UBND TP Hà Nội, UBND huyện Đan Phượng đã thực hiện theo đúng chỉ đạo, cụ thể, đã tổ chức lập bổ sung phương án bồi thường cho gia đình bà Bé, thông báo công khai tới gia đình bà.

Bà Nguyễn Thị Mai trình bày nội dung KN tại buổi tiếp công dân. Ảnh: HD

Trước đó, năm 2001, khi tổ chức thực hiện Dự án, UBND huyện Đan Phượng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với giá trị 70% nhà và 80% tường và mời bà Bé đến nhận tiền nhưng gia đình bà không đến nhận, UBND huyện Đan Phượng đã gửi toàn bộ số tiền tại Kho bạc Nhà nước huyện. Việc gia đình bà Bé không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ ở thời điểm 2001 là lỗi ở gia đình bà.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Hồng Khanh, sau khi TTCP và UBND TP Hà Nội thống nhất phương án giải quyết đối với vụ việc, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đan Phượng xem xét giải quyết. Toàn bộ văn bản chính quyền địa phương triển khai thực hiện được áp dụng đối với gia đình bà Bé là đúng theo quy định của pháp luật. Phương án tính giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất được thực hiện thống nhất chung theo quy định của Nhà nước. Do vậy, chỉ thực hiện 30% bổ sung ở mức giá thời điểm hiện tại, còn 70% đã tính toán từ thời điểm 2001, công dân chưa nhận tiền là lỗi của gia đình bà Bé. Về việc gia đình bà Bé đề nghị được bồi thường, hỗ trợ bằng đất thay vì tiền là trái với quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của người dân, những trao đổi của chính quyền Đan Phượng, lãnh đạo UBND TP Hà Nội về kết quả giải quyết vụ việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ với gia đình bà Mai. Để vụ việc kéo dài, lỗi trước hết thuộc về chính quyền địa phương khi chưa cùng ngồi lại để thống nhất phương án giải quyết; chưa tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật cũng như chia sẻ với người dân những điều còn vướng mắc, nên không nhận được sự đồng thuận từ phía người dân, khiến vụ việc càng kéo dài. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa nhận thiếu sót và hứa sẽ rút kinh nghiệm cho những trường hợp khác.

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên, việc người dân không nhận tiền đền bù, chính quyền chuyển tiền vào kho bạc, cần phải xác định rõ nguyên nhân dẫn đến việc người dân không nhận tiền bồi thường mới xác định được lỗi của ai để quy trách nhiệm. Không thể khẳng định như lãnh đạo huyện Đan Phượng, người dân không nhận tiền, chính quyền gửi kho bạc là lỗi ở người dân.

“Tôi rất vui mừng, phấn khởi và hài long với kết quả tiếp công dân ngày hôm nay. Theo yêu cầu của 2 vị Bộ trưởng, từ nay đến giữa tháng 8, khi có kết quả giải quyết của TTCP, cụ thể là Cục I, tôi sẽ không đến các cơ quan Trung ương để kiện…”, bà Nguyễn Thị Mai chia sẻ với báo chí sau buổi tiếp dân của 2 Bộ trưởng. Ảnh: HD

Bộ trưởng cũng đề nghị chính quyền địa phương xem xét, nếu gia đình bà Bé có khó khăn về chỗ ở thì hỗ trợ tùy theo tình hình để bảm đảm đời sống của gia đình bà khi bị thu hồi đất.

Phát biểu kết thúc nội dung liên quan đến KN của gia đình bà Mai, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên về những chia sẻ với gia đình bà Nguyễn Thị Mai. 

Qua nghe ý kiến của bà Mai, đại diện UBND huyện Đan Phượng, UBND TP Hà Nội và ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên, nhận thấy quá trình giải quyết vụ việc còn chưa thấu đáo. Tuy là vấn đề nhỏ, nhưng cách giải quyết của chính quyền địa phương chưa thấu đáo dẫn đến vụ việc kéo dài trên 10 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Vụ việc này, ngay từ đầu năm 2014, TTCP cũng đã tổ chức tiếp và đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo huyện Đan Phượng thực hiện. Nhưng, do chưa làm đến nơi, đến chốn, chưa thấu đáo, chưa thống nhất được từ chính quyền và người KN nên chưa giải quyết dứt điểm được vụ việc.

Tổng Thanh tra giao Cục I chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương thành lập Tổ Công tác làm việc với UBND huyện Đan Phượng để rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Tổng Thanh tra. Đề nghị UBND TP Hà Nội phối hợp xem xét và rà soát các quy định pháp lý đối với các kiến nghị của gia đình bà Mai, để có quyết định giải quyết cuối cùng đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, chấm dứt KN.

“TTCP cùng UBND TP Hà Nội, UBND huyện Đan Phượng sẽ tích cực triển khai đến nơi đến chốn, bảo đảm quyền và lợi ích của gia đình bà”, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh khẳng định.

Tổng Thanh tra cũng đề nghị bà Mai từ nay đến giữa tháng 8 - khi có kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, không đến Trụ sở Tiếp Công dân của Trung ương để KN. TTCP, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm giám sát, xem xét để có kết luận cuối cùng.

Hiếu - Dung

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sơn La thụ lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến tham nhũng

Sơn La thụ lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến tham nhũng

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai đồng bộ. Cơ quan chức năng đã thụ lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến tham nhũng với 6 bị can; tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện hơn 356 triệu đồng.

Quang Dân

09:29 28/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm