Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/06/2014 - 19:51
(Thanh tra) - Sáng nay (5/6), Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) ở một số trường học.
Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hải Hà
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã xử lý KN tại 5 trường đại học lớn là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong quá trình xử lý, Bộ đã làm việc và đưa ra những kết luận chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, nhưng đến nay vẫn còn những dư âm cả chính thức và không chính thức, làm xã hội hoài nghi về kết quả xử lý thanh tra. Vì vậy, đại diện Bộ GD&ĐT mong muốn Thanh tra Chính phủ (TTCP) sẽ phối hợp, giúp đỡ Bộ xử lý dứt điểm những vụ việc này.
Thứ nhất là vụ việc tại Trường Đại học Ngoại thương, liên quan đến khiếu kiện về mâu thuẫn nội bộ và thu chi tài chính không rõ ràng. Riêng mâu thuẫn nội bộ, sau khi có kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT, Ban Giám hiệu Nhà trường đã đồng tình và hứa sẽ khắc phục. Còn vấn đề thu chi tài chính vẫn còn những khiếu kiện kéo dài tới 2 - 3 năm nay.
Thứ hai là vụ việc tại Trường Kinh tế Quốc dân Hà Nội, liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Nam - nguyên Hiệu trưởng Nhà trường tố cáo ông Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng Viện Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân "đạo văn" trong luận án tiến sĩ mà chính ông Nam là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đánh giá luận án. Về vụ việc này, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác để xử lý, những việc không làm được Bộ cũng đã nhờ Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) vào cuộc xác minh một số thông tin liên quan. Bộ cũng đã nhờ đến Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xác định lại luận văn của ông Quế và có kết luận ông Quế đạo văn. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (ngày 4/10/2013) đã ra quyết định huỷ bỏ học vị tiến sỹ đối với ông Hoàng Xuân Quế. Không đồng tình với quyết định của Bộ GD&ĐT vì cho rằng mình "nộp nhầm" luận án, ông Quế đã nộp đơn khiếu nại ra Tòa Hành chính TP Hà Nội. Tòa Hành chính cho biết đến 25/6 tới sẽ xử vụ án này.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga (trái) mong muốn phối hợp cùng với TTCP để giải quyết khiếu nại kéo dài tại 4 trường đại học lớn. Ảnh: Hải Hà
Thứ ba là vụ việc ông Nguyễn Ngọc Thành, cán bộ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiều năm nay khiếu kiện về việc Ban Giám hiệu Nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật không đúng với ông; chuyện thu chi tài chính không rõ ràng, Hiệu trưởng bao che để các đơn vị làm thất thoát tài chính của trường; việc hơn 100 cán bộ của trường ký đơn tập thể phản đối ông Thành gây mất đoàn kết... Ông Thành cho rằng đây là những việc đảng viên không được làm, nhưng trong số này vẫn có người được bổ nhiệm. Vì vậy ông Thành đã làm đơn TC mặc dù vụ việc đã được Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ xác minh làm rõ và giải thích nhưng ông Thành vẫn đi khiếu kiện khắp nơi.
Mới đây nhất, ông Thành lại tiếp tục kiện ông Nguyễn Cảnh Lương, Hiệu phó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội "đạo văn" trong luận án tiến sĩ. Việc này Bộ đã xử lý chặt chẽ, nhờ Hội đồng Chức danh Giáo sư thẩm định và có kết luận ngoài phần "đạo văn" ra thì phần cốt lõi trong luận văn của ông Lương vẫn có giá trị, nên không thu lại bằng. Tuy nhiên, ông Thành không đồng ý, cho rằng Bộ GD&ĐT đã bao che cho ông Lương. Đến nay, vụ việc này vẫn âm ỷ, gây xáo trộn tinh thần của cán bộ công chức nhà trường.
Thứ tư là vụ việc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, liên quan tới đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường có lý lịch gia đình, lý lịch khoa học không rõ ràng. Bộ đã thành lập tổ điều tra xác minh và có kết luận 16 trang khẳng định nội dung tố cáo sai, nhưng dư luận vẫn có những nghi ngờ về nhân thân và khoa học của ông Minh.
Thứ năm là vụ việc liên quan đến xử lý sai phạm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc cấp bằng thạc sỹ.
Sau khi nghe Bộ GD&ĐT trình bày, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho biết, sẽ cùng phối hợp với Bộ GD&ĐT để giải quyết 4 vụ việc liên quan đến Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội. Tổng Thanh tra giao 2 đơn vị là Vụ 3 và Cục 4 phối hợp với Bộ GD&ĐT rà soát lại toàn bộ nội dung vụ việc.
"Tinh thần là làm sớm. Sau khi có kết quả rà soát, nhóm rà soát sẽ có những kiến nghị cụ thể để có những bước đi tiếp theo. Chắc chắn phải có đối thoại với người TC để trao đổi thẳng thắn những nội dung TC, quyền, nghĩa vụ người TC... và phải công khai minh bạch kết luận TC", Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.
Riêng xử lý nội dung về văn bằng chứng chỉ tại Đại học Quốc gia, theo Phó Tổng Thanh tra, "Bộ GD&ĐT nên tổ chức cuộc họp, thành phần gồm Văn phòng Chính phủ, TTCP, Đại học Quốc gia và Ban Tuyên giáo T.Ư để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sau khi có kết luận, Bộ họp báo công khai với các cơ quan liên quan để trao đổi".
Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra cho biết, sẽ cùng với Bộ GD&ĐT giải quyết những vụ việc trên trong thời gian sớm nhất. "TTCP sẽ cùng với Bộ GD&ĐT ra tuyên ngôn chung để giải quyết dứt điểm vụ việc trên theo đúng pháp luật", Phó Tổng Thanh tra khẳng định.
TH
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan có thẩm quyền tỉnh Ninh Bình đã điều tra, khởi tố 16 vụ/39 bị can về tham nhũng, tiêu cực; trong đó khởi tố mới 2 vụ/3 bị can. Qua thanh tra, toàn tỉnh phát hiện sai phạm kinh tế hơn 12,3 tỷ đồng.
Quang Dân
(Thanh tra) - Không cần xây thêm nhà máy, không cần kéo thêm đường truyền tải, chỉ cần mỗi gia đình, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả là hệ thống có thể giữ lại hàng tỷ kWh điện mỗi năm.
Thanh Hoa - Đông Hà
Quang Dân
Trung Hà
Đăng Tân
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Thanh Lương
Bích Thảo
Chu Tuấn
Thanh Lương
Đăng Tân
Hương Trà
T.S Ngô Đại Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ
Nhật Huyền
PV
Trần Kiên