Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong 5 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật. Trong đó, có nhiều vụ việc nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm cơ giới.
Nhiều lãnh đạo trung tâm đăng kiểm cơ giới vướng lao lý vì nhận hối lộ. Ảnh: VKS
Đơn cử, trong năm 2023, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, xử lý 3 vụ án nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm cơ giới.
Cụ thể, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (Km15, QL26, xã Hoà Đông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk), Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, trong thời gian từ tháng 1-11/2022, Lại Phú Hợp, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D, thuộc Công ty TNHH An Phát, cùng 7 nhân viên trung tâm đã thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, bỏ qua lỗi kỹ thuật để cấp chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện không đủ điều kiện, tiêu chuẩn lưu hành và nhận từ Công ty TNHH An Phát số tiền 1.263.900.000 đồng.
Hay tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-04D (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện từ năm 2018 - 2022, đối tượng Phạm Văn Lịch (SN 1985), trú tại 43/5, Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột là Phó Giám đốc Công ty TNHH thiết kế, cải tạo xe cơ giới Gia Phạm, đồng thời là đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-04D vàtại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D (Km 4, quốc lộ 14, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) Nguyễn Xuân Thanh (SN 1991), trú tại TDP2, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột là đăng kiểm viên làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D.Các đối tượng này đã lợi dụng công việc được giao, móc nối với nhau nhận tiền của các chủ phương tiện từ 3 triệu đồng đến 11 triệu đồng/1 phương tiện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo an toàn kỹ thuật sai quy định cho các phương tiện.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D. Ảnh: NH
Ngoài ra, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều vi phạm.
Từ năm 2018 - 2022, các đối tượng gồm: Đỗ Văn Tuấn (SN 1971), trú tại 126/102/7 Y Moan, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột là Giám đốc Công ty TNHH thiết kế, cải tạo xe cơ giới Đắk Lắk; Đào Văn Hùng (SN 1987), trú tại 94 Đinh Công Tráng, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột là nhân viên nghiệp vụ, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47- 01D; Lê Văn Tiến (SN 1971), trú tại TDP2, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột là nhân viên bảo vệ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D; Lê Đức Minh (SN 1986), trú tại 122 Điện Biên Phủ, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột là đăng kiểm viên, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D.
Các đối tượng trên đã lợi dụng công việc được giao, móc nối với nhau nhận tiền của các chủ phương tiện số tiền từ 3 triệu đồng đến 11 triệu đồng/1 phương tiện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo an toàn kỹ thuật sai quy định cho các phương tiện.
Hành vi nhận tiền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo an toàn kỹ thuật sai quy định cho các phương tiện của các đối tượng trên có thể gây ra nhiều nguy hại nghiêm trọng: Làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người tham gia giao thông; ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, niềm tin xã hội và sự công bằng trong hoạt động kinh doanh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại hệ thống thanh tra theo hướng tập trung cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đánh giá công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì ổn định, đồng thời xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Nhiều hội trường tổ dân phố và nhà sinh hoạt cộng đồng tại Đắk Lắk đang được khai thác theo nhiều hình thức khác nhau, từ cho thuê, thỏa thuận miệng đến sử dụng kéo dài nhiều năm không rõ cơ sở pháp lý. Thực trạng này không chỉ làm méo mó công năng thiết chế văn hóa cơ sở, mà còn phơi bày những khoảng trống trong quản lý và giám sát tài sản công ngay từ cấp cơ sở.
Trần Kiên
Dương Anh
Đăng Tân
Quốc Huỳnh
H.T
Hương Trà
Trang Anh
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hương Giang
Trí Vũ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Đan Quế