Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/11/2020 - 06:35
(Thanh tra)- Một tòa án ở Thủ đô Dhaka đã đưa lãnh đạo Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP), cựu Bộ trưởng Hàng không dân dụng Mir Mohammad Nasiruddin vào tù vì tội tham nhũng, với bản án 13 năm tù.
Ảnh: Star Online
Thẩm phán SM Ruhul Imran của Tòa án Đặc biệt Dhaka đã thông qua quyết định sau khi luật sư của Nasiruddin là Masud Ahmed cho biết ngừng kháng nghị bản án tù đối với cựu lãnh đạo này.
Cũng trong vụ án, ngày 27/10, con trai ông Nasiruddin là Mir Mohammad Helaluddin đã chấp thuận với bản án 3 năm tù giam.
Trước đó, ngày 19/11/2019, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên bản án của tòa cấp dưới, tuyên phạt Mir Nasiruddin 13 năm tù và con trai Mir Helaluddin 3 năm tù.
Tòa cũng yêu cầu họ ngừng kháng nghị trước phiên xét xử trong vòng 3 tháng sau khi tòa nhận được bản sao có chứng thực của bản án.
Việc xét xử án tham nhũng đối với 2 cha con cựu Bộ trưởng Hàng không dân dụng Mir Mohammad Nasiruddin kéo dài trong nhiều năm.
Ngày 6/3/2007, Phó Giám đốc Ủy ban Chống tham nhũng (ACC), Sharmin Ferdous, đệ trình vụ việc của Nasiruddin lên Sở Cảnh sát Gulshan vì tội tích trữ tài sản một cách bất hợp pháp.
Tiếp đó, ngày 4/7/2007, một tòa án chống tham nhũng đã kết án ông Nasiruddin 13 năm vì phạm 2 tội tham nhũng và Helaluddin 3 năm vì tiếp tay cho cha mình.
Theo bản cáo trạng, Nasiruddin cùng người vợ quá cố Dalia Naznin Nasir, con gái và con trai sở hữu tài sản trị giá 292,2 triệu Taka. Nhưng họ chỉ chứng minh được các tài sản trị giá khoảng 225 triệu Taka trong bản kê khai tài sản, và che giấu thông tin của các tài sản trị giá 67,2 triệu Taka.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với phương châm thanh tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần chấn chỉnh quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường phát triển minh bạch, 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đạt nhiều kết quả tích cực.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Không ít vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được báo chí phát hiện, phản ánh đã trở thành căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý. Bằng vai trò giám sát xã hội, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm và lan tỏa các giá trị liêm chính, báo chí đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thái Hải
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Trần Kiên
Thu Huyền
Minh Tân
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Đan Quế
Thanh Lương