Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Chung
Thứ tư, 11/05/2022 - 16:38
(Thanh tra) - Ngày 11/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản, xảy ra tại Tổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
Phiên tòa được mở để xem xét kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và kháng cáo của 7 bị cáo gồm: Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc SAGRI), Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Thúy (nguyên Kế toán trưởng SAGRI), Đoàn Quang Hồi (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Lữ hành Hòa Bình Quốc tế), Nguyễn Thị Tuyết Mai (nguyên Trưởng phòng Nhân sự hành chính SAGRI), Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh) và Hồ Văn Ngon (nguyên Phó Tổng Giám đốc SAGRI).
Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng Xét xử thông báo, bị cáo Hồ Văn Ngon đã chết do bệnh vào ngày 1/1/2022.
Bị cáo Trần Trọng Tuấn có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe không đảm bảo sau khi mắc COVID-19.
Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát và luật sư, Hội đồng Xét xử đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa.
Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 8/6/2022.
Trước đó, ngày 18/12/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm 19 bị cáo. Trong đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hùng 25 năm tù, Nguyễn Thị Thúy 20 năm tù về 2 tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "tham ô tài sản".
Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn cùng 6 năm tù; Hồ Văn Ngon 5 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Còn Nguyễn Thị Tuyết Mai lĩnh 6 năm tù, Đoàn Quang Hồi lĩnh 8 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản".
Theo nội dung vụ án, với vai trò Tổng Giám đốc SAGRI, bị cáo Lê Tấn Hùng đã chỉ đạo cán bộ trong Tổng Công ty thực hiện các hành vi trái pháp luật để chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại khu đất diện tích hơn 36.000m2 (khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9 cũ, yhành phố Hồ Chí Minh) cho Tổng Công ty Phong Phú. Dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn chưa có phương án, kế hoạch thoái vốn tại dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng bị cáo Hùng vẫn chỉ đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án.
Bị cáo Hùng ký văn bản đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng Công ty Phong Phú; ký hợp đồng và các văn bản khác hoàn tất việc chuyển nhượng dự án với tổng số tiền hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 672 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, năm 2016, bị cáo Lê Tấn Hùng chỉ đạo và cùng các bị cáo Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng và Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Nhân sự hành chính của SAGRI bàn bạc, thống nhất với Trần Văn Trường, Giám đốc và Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Kế toán trưởng Công ty Du lịch Thanh niên xung phong; Đoàn Quang Hồi, Giám đốc và Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng Công ty Lữ hành Hòa bình Quốc tế lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của SAGRI để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Các bị cáo còn lại nguyên là cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã có các hành vi vi phạm dẫn đến sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án của SAGRI cho Tổng Công ty Phong Phú. Trong đó, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm vì đã ký Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 “về chấp thuận chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” do SAGRI làm chủ đầu tư cho Tổng Công ty Phong Phú, mặc dù bị cáo biết Dự án này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc, UBND tỉnh An Giang yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ và ứng dụng công nghệ để giám sát hoạt động của cán bộ, công chức.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026 với nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quang Dân
Nguyệt - Trang
B.S
Trang Anh
Thái Hải - Phương Hiếu
Theo Dân trí
Hương Giang
Văn Thanh
Lan Anh
Minh Nguyệt
Dương Nguyễn
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Thu Huyền