Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giải quyết khiếu nại phải vì quyền lợi của bà con

Thứ năm, 05/06/2014 - 07:37

(Thanh tra) - “Mục tiêu của ta phấn đấu là vì dân, tất nhiên là phải bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, nhưng cái gì ta giải quyết được thì phải tháo gỡ cho bà con”.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh lưu ý, cần tăng cường xử lý sau thanh tra. Ảnh: Thảo Nguyên

Chiều ngày 4/6, Tổng Thanh tra Huỳnh Phòng Tranh cùng đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra 5 tháng đầu năm.Minh oan 1 tập thể, 4 cá nhânPhó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Đình Quang cho biết, công tác thanh tra của tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ổn định.Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành 24/37 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 101 đợn vị, cơ sở. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh các sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 4,2 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính 451 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 37 đơn vị, 2 cá nhân có trách nhiệm liên quan.Toàn tỉnh đã tiếp 785 lượt công dân, tiếp nhận 782 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết được 27 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 73%. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, chiếm trên 70%. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan cho 1 tập thể, 4 cá nhân bị tố cáo sai sự thật; kiến nghị kiểm điểm 9 cá nhân có sai phạm, đề xuất 4 kiến nghị về công tác quản lý và thu hồi cho Nhà nước hơn 34 triệu đồng. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tỉnh đôn đốc, chú trọng thực hiện, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như minh bạch tài sản, thu nhập, nắm bắt tình hình tặng quà và nhận quà tặng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thảo NguyênCùng với đó, tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quân tâm để xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bãn lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất và năng lực tốt…“Chưa dám khẳng định không có tham nhũng”Theo Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Đỗ Văn Toán, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Ông Phùng Quang Đông - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết thêm, một số vụ tham nhũng đã được xét xử từ năm trước, chủ yếu là án nhỏ và đã được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Hiện tỉnh đang tiến hành rà soát lại kết luận thanh tra trong 2 năm (2012 - 2013), giám sát việc thu hồi kinh tế, xử lý cán bộ, để kịp thời có kiến nghị cấp có thẩm quyền nếu có khó khăn, vướng mắc.Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quang Tiến nhấn mạnh, đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tỉnh đã xây dựng các tiêu chí cụ thể, như ngân sách thường hay xảy ra chuyện xin - cho, tỉnh xây dựng rõ tiêu chí thu, chi, cuối năm căn cứ các tiêu chí đó để quyết toán. “Chưa dám khẳng định không có tham nhũng, nhưng với các biện pháp phòng ngừa đó sẽ hạn chế tham nhũng”, ông Tiến nói.Ghi nhận những kết quả đã đạt được, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị đoàn Thanh tra Chính phủ đề nghị, tỉnh Tuyên Quang cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng trong trường học. Tới đây, cần tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu. Ngay trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra, không cần đợi đến khi có kết luận thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh nêu rõ, muốn phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thì phải công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, cần quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng ngành; chú trọng xây dựng cán bộ thanh tra có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nhất là quan tâm đến đời sống cán bộ thanh tra… Tăng cường xử lý sau thanh traKết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh lưu ý, cần tăng cường thực hiện kết luận thanh tra; công khai, minh bạch kết luận thanh tra. Nếu thực hiện kết luận thanh tra không được, điều này thể hiện pháp luật thực hiện không nghiêm. Thanh tra Chính phủ cũng thấy rằng chế tài chưa đủ mạnh, nên đang xây dựng Nghị định về việc thực hiện kết luận thanh tra, trình Chính phủ để có khung chế tài mạnh hơn.Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đến thăm và tặng hoa lãnh đạo, cán bộ Thanh tra tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thảo NguyênCùng với đó, xây dựng mô hình tiếp công dân tập trung của tỉnh để vừa lắng nghe tâm tư, nguyên vọng của người dân vừa thống nhất biện pháp giải quyết, gắn với đối thoại, giải thích pháp luật. “Tiếp thì nhiều, đơn thì nhiều, nhưng giải quyết không được bao nhiêu. Chưa kể đến 60% khiếu nại sai, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân người dân chưa hiểu pháp luật. Vì vậy chúng ta cần phải gỡ nút vấn đề này”.Chỉ rõ nội dung khiếu nại 70% liên quan đến đất đai, Tổng Thanh tra phân tích: "Anh làm không đúng quy trình, không công khai, dân chủ. Anh giải quyết quyền lợi cho người ta không rõ ràng thì sao người ta đồng ý. Tất nhiên, chúng ta bác nhiều đơn do dân khiếu nại không đúng, nhưng đầu tiên phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục; chú ý hòa giải ở cơ sở, hạn chế đi lại cho bà con". “Đặc biệt, giải quyết khiếu nại phải vì quyền lợi của bà con, quyền lợi của người khiếu nại. Mục tiêu ta phấn đấu là vì dân, tất nhiên là phải bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, nhưng cái gì ta giải quyết được thì phải tháo gỡ cho bà con”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết khiếu nại theo vụ việc, chấm dứt vụ việc. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, phải triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa. Phát huy vai trò người đứng đầu, từ đó sẽ nâng cao việc tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ. Trước đó, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã đến thăm và làm việc với Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.   Khó phong tỏa tài khoản đối tượng thanh tra Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, hiện quy định phong tỏa tài khoản chưa quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo cấp tỉnh đã giải quyết thấu tình, đạt lý, công dân không đồng ý gửi đơn lên các cơ quan Trung ương đề nghị giải quyết và cấp trên lại có văn bản chỉ đạo giải quyết, dẫn đến khó khăn cho địa phương. UBND tỉnh đề nghị Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thống nhất, ban hành văn bản hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản khi đối tướng thanh tra không chấp hành quyết định xử lý thu hồi, tài sản.Đồng ý với đề xuất, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo thông tư và đang công bố công khai lấy ý kiến rộng rãi các cấp, ngành.  Thảo Nguyên

Chiều ngày 4/6, Tổng Thanh tra Huỳnh Phòng Tranh cùng đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra 5 tháng đầu năm.Minh oan 1 tập thể, 4 cá nhânPhó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Đình Quang cho biết, công tác thanh tra của tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ổn định.Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành 24/37 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 101 đợn vị, cơ sở. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh các sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 4,2 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính 451 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 37 đơn vị, 2 cá nhân có trách nhiệm liên quan.Toàn tỉnh đã tiếp 785 lượt công dân, tiếp nhận 782 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết được 27 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 73%. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, chiếm trên 70%. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan cho 1 tập thể, 4 cá nhân bị tố cáo sai sự thật; kiến nghị kiểm điểm 9 cá nhân có sai phạm, đề xuất 4 kiến nghị về công tác quản lý và thu hồi cho Nhà nước hơn 34 triệu đồng. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tỉnh đôn đốc, chú trọng thực hiện, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như minh bạch tài sản, thu nhập, nắm bắt tình hình tặng quà và nhận quà tặng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thảo NguyênCùng với đó, tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quân tâm để xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bãn lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất và năng lực tốt…“Chưa dám khẳng định không có tham nhũng”Theo Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Đỗ Văn Toán, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Ông Phùng Quang Đông - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết thêm, một số vụ tham nhũng đã được xét xử từ năm trước, chủ yếu là án nhỏ và đã được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Hiện tỉnh đang tiến hành rà soát lại kết luận thanh tra trong 2 năm (2012 - 2013), giám sát việc thu hồi kinh tế, xử lý cán bộ, để kịp thời có kiến nghị cấp có thẩm quyền nếu có khó khăn, vướng mắc.Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quang Tiến nhấn mạnh, đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tỉnh đã xây dựng các tiêu chí cụ thể, như ngân sách thường hay xảy ra chuyện xin - cho, tỉnh xây dựng rõ tiêu chí thu, chi, cuối năm căn cứ các tiêu chí đó để quyết toán. “Chưa dám khẳng định không có tham nhũng, nhưng với các biện pháp phòng ngừa đó sẽ hạn chế tham nhũng”, ông Tiến nói.Ghi nhận những kết quả đã đạt được, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị đoàn Thanh tra Chính phủ đề nghị, tỉnh Tuyên Quang cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng trong trường học. Tới đây, cần tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu. Ngay trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra, không cần đợi đến khi có kết luận thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh nêu rõ, muốn phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thì phải công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, cần quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng ngành; chú trọng xây dựng cán bộ thanh tra có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nhất là quan tâm đến đời sống cán bộ thanh tra… Tăng cường xử lý sau thanh traKết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh lưu ý, cần tăng cường thực hiện kết luận thanh tra; công khai, minh bạch kết luận thanh tra. Nếu thực hiện kết luận thanh tra không được, điều này thể hiện pháp luật thực hiện không nghiêm. Thanh tra Chính phủ cũng thấy rằng chế tài chưa đủ mạnh, nên đang xây dựng Nghị định về việc thực hiện kết luận thanh tra, trình Chính phủ để có khung chế tài mạnh hơn.Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đến thăm và tặng hoa lãnh đạo, cán bộ Thanh tra tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thảo NguyênCùng với đó, xây dựng mô hình tiếp công dân tập trung của tỉnh để vừa lắng nghe tâm tư, nguyên vọng của người dân vừa thống nhất biện pháp giải quyết, gắn với đối thoại, giải thích pháp luật. “Tiếp thì nhiều, đơn thì nhiều, nhưng giải quyết không được bao nhiêu. Chưa kể đến 60% khiếu nại sai, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân người dân chưa hiểu pháp luật. Vì vậy chúng ta cần phải gỡ nút vấn đề này”.Chỉ rõ nội dung khiếu nại 70% liên quan đến đất đai, Tổng Thanh tra phân tích: "Anh làm không đúng quy trình, không công khai, dân chủ. Anh giải quyết quyền lợi cho người ta không rõ ràng thì sao người ta đồng ý. Tất nhiên, chúng ta bác nhiều đơn do dân khiếu nại không đúng, nhưng đầu tiên phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục; chú ý hòa giải ở cơ sở, hạn chế đi lại cho bà con". “Đặc biệt, giải quyết khiếu nại phải vì quyền lợi của bà con, quyền lợi của người khiếu nại. Mục tiêu ta phấn đấu là vì dân, tất nhiên là phải bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, nhưng cái gì ta giải quyết được thì phải tháo gỡ cho bà con”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết khiếu nại theo vụ việc, chấm dứt vụ việc. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, phải triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa. Phát huy vai trò người đứng đầu, từ đó sẽ nâng cao việc tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ. Trước đó, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã đến thăm và làm việc với Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.   Khó phong tỏa tài khoản đối tượng thanh tra Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, hiện quy định phong tỏa tài khoản chưa quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo cấp tỉnh đã giải quyết thấu tình, đạt lý, công dân không đồng ý gửi đơn lên các cơ quan Trung ương đề nghị giải quyết và cấp trên lại có văn bản chỉ đạo giải quyết, dẫn đến khó khăn cho địa phương. UBND tỉnh đề nghị Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thống nhất, ban hành văn bản hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản khi đối tướng thanh tra không chấp hành quyết định xử lý thu hồi, tài sản.Đồng ý với đề xuất, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo thông tư và đang công bố công khai lấy ý kiến rộng rãi các cấp, ngành.  Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm