Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ tư, 10/05/2023 - 17:29
(Thanh tra) - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bị án, phải có trách nhiệm thi hành bản án và hiện các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để áp dụng các biện pháp truy bắt.
Các cơ quan chức năng đang truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết như vậy tại buổi thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chiều ngày 10/5.
Vụ Việt Á: Quý II kết thúc điều tra, quý III có cáo trạng truy tố
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tỉnh, TP.
Trả lời báo chí về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ Việt Á, Vạn Thịnh Phát, AIC, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho hay, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ưu tiên để các cơ quan bảo vệ pháp luật thực thi theo đúng thời hạn luật định.
Theo ông Yên, với vụ Việt Á, đến nay cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra làm rõ, nhưng vụ án xảy ra từ cấp Trung ương đến địa phương.
Vì vậy, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất với đề nghị của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an và các cơ quan tố tụng Trung ương, quyết định cho lùi thời hạn kết thúc điều tra trong quý II; ban hành cáo trạng, truy tố và xét xử trong quý III.
Với vụ Vạn Thịnh Phát và AIC, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử theo thời hạn Bộ luật Tố tụng hình sự cho phép và quy định.
Riêng bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, theo ông Yên, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với nhau để áp dụng các biện pháp cố gắng truy bắt.
“Vụ án đã đưa ra xét xử, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ bị can, thành bị cáo giờ thành bị án. Người đã có bản án, trách nhiệm của bị án là phải thi hành, Nhà nước quyết tâm thi hành. Giờ chúng ta chưa bắt được, chứ không có chuyện bắt được xong giấu ở đâu”, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.
Vụ đăng kiểm: Giá trị tiêu cực bằng tiền không lớn, hậu quả lại vô cùng lớn
Trả lời nội dung liên quan đến vụ án đăng kiểm, ông Nguyễn Văn Yên nêu rõ các vi phạm, sai phạm là có thật và liên quan trực tiếp đến Cục Đăng kiểm Việt Nam của Bộ Giao thông Vận tải.
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên. Ảnh: Đ.X
Hành vi vi phạm, sai phạm là có tổ chức, kéo dài nhiều năm, diễn ra liên tục, liên quan đến nhiều người, nhiều cấp độ khác nhau. Giá trị tiêu cực tính bằng tiền không lớn nhưng hậu quả để lại cho xã hội vô cùng lớn, theo ông Yên.
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương thẳng thắn nói, trung bình mỗi năm ở nước ta có 8.000 - 10.000 người tử vong do tai nạn giao thông. Hậu quả như vậy, cũng có phần lỗi của đăng kiểm làm “không đến nơi, đến chốn”.
Nói về quan điểm xử lý trong vụ án này, ông Yên nhấn mạnh, có sai phạm phải xử lý, nhưng không để ảnh hưởng đến đăng kiểm phương tiện giao thông của tổ chức, người dân và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trong lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội.
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất chủ trương giao các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý phù hợp nhất.
Chủ trương là phân hoá xử lý các đối tượng có liên quan trong các vụ án, để có cơ chế thống nhất đồng bộ, áp dụng trên toàn quốc, Phó Trương Ban Nội chính Trung ương cho hay.
Thực hiện “4 hơn” và “3 không”
Trước đó, thông tin về kết quả cuộc họp, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho hay, trên cơ sở đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác này.
Tinh thần được Thường trực Ban Chỉ đạo nêu rõ là “kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin về kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Đ.X
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nhấn mạnh phải thực hiện “4 hơn” và “3 không”. “4 hơn là: Tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Còn 3 không là: Không đùn đẩy, không né tránh và không đổ lỗi cho khách quan”, ông Đặng Văn Dũng cho biết.
Từ sau phiên họp thứ 23 (tháng 1/2023) đến nay, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc.
Cạnh đó, đã xử lý cả các hành vi tham nhũng và các hành vi tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với cải cách thể chế và tổ chức bộ máy Nhà nước. Đặc biệt, khi mô hình chính quyền 2 cấp - gồm cấp tỉnh và cấp xã - từng bước được triển khai thay thế mô hình 3 cấp truyền thống, bài toán nâng cao hiệu quả PCTN ở cơ sở đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc
(Thanh tra) - Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, ngày 14/4/2025, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTT về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 đối với 60 người có nghĩa vụ kê khai hằng năm đang công tác tại các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Thanh Nhung
Kim Thành
Văn Thanh
Nhật Minh
Hải Hà
Hoàng Hiệp – Lê Linh
Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc
Hưng Thanh
Trọng Tài
Giang Sơn
Trung Hà
Cảnh Nhật
Hải Hà
Trung Hà