Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại biểu Lê Như Tiến: Hơn ai hết, cơ quan thanh tra phải trong sạch nhất

Thứ hai, 09/06/2014 - 21:58

(Thanh tra) - Chiều 9/6, bên lề hành lang Quốc hội, đại biểu Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, sẽ chất vấn Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh về công tác phòng, chống tham nhũng trong lực lượng phòng, chống tham nhũng.

Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến. Ảnh: Thảo Nguyên

Đại biểu Lê Như Tiến: Tôi sẽ chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ đối với những vụ việc tham nhũng. Và tôi quan tâm hơn như việc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã từng nói những câu có tính chất tổng kết, đó là phải phòng, chống tham nhũng ngay trong các lực lượng phòng, chống tham nhũng. 

Thời gian qua rộ lên vài thông tin như nguyên lãnh đạo, đương là lãnh đạo có những tài sản khủng khiếp từ nhà cửa, đất đai, biệt thự, rồi việc bổ nhiệm, đề bạt trong thời gian ngắn trước khi nghỉ hưu. Những vụ việc ấy là gì? Đằng sau nó là gì?

Những cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thanh tra, điều tra, các cơ quan tư pháp, hơn ai hết chính là những cơ quan cần phải trong sạch nhất trong bộ máy của mình, như thế mới phòng, chống tham nhũng tốt được.

- Ông có đi sâu vào trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc giám sát tài sản?

Chắc chắn là có. Kiểm soát, minh bạch tài sản, kê khai tài sản gắn với công khai thế nào. Tôi thấy kê khai tài sản phải gắn với công khai ở nơi lãnh đạo đó công tác và cư trú, chứ không phải kê khai rồi nộp cho đơn vị có thẩm quyền cất vào đâu đó.

Vừa rồi, một loạt vụ án lớn đã xét xử với mức án nghiêm khắc, chứng tỏ chúng ta có quyết tâm phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong báo cáo của Chính phủ, vẫn khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu. Do đâu chưa đạt yêu cầu? Tôi cho có nhiều nguyên nhân, nhưng chắc là trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình và công khai minh bạch về tài sản cũng như là việc bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. 

Suy cho cùng, tốt hay xấu, thành công hay thất bại đều do con người.

- Vấn đề biển Đông và việc hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền hiện rất nóng, ông có chấp vấn Chính phủ về vấn đề này?

Tôi đã phát biểu rất nhiều về vấn đề này. Tôi cho rằng vấn đề Biển Đông tại kỳ họp này rất sôi động, rất nóng và các vị đại biểu Quốc hội cũng thể hiện ý chí thay mặt cho nhân dân khẳng định chủ quyền biển đảo của chúng ta. 

Chính sách của chúng ta mềm dẻo, hòa khí nhưng phải rất kiên quyết trong việc giữ chủ quyền biển đảo và phải công bố với thế giới rằng Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta để lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới có tiếng nói chung, cộng hưởng với chúng ta, tạo sức mạnh trong nước và ngoại giao.

Với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi cũng đề nghị đại biểu Quốc hội của Trung Quốc và các nghị sỹ Quốc hội trên toàn thế giới hãy vì lương tâm trách nhiệm, lương tri của mình nói lên những tiếng nói chính nghĩa. Vì hơn ai hết, các vị đại biểu Trung Quốc nắm rất vững về pháp luật, đặc biệt là Công ước về Luật Biển.

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Quốc hội dành ngân sách khá lớn tập trung cho ngư dân đóng những tàu lớn để ra khơi khai thác tài nguyên biển. Chúng ta cần tiết kiệm những khoản chi không cần thiết, thu hồi tài sản tham nhũng để tập trung cho ngư dân.

- Ông còn quan tâm đến vấn đề gì?

Nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính là tân Bộ trưởng, tuy nhiên chính sách điều hành, chính sách tài chính, điều hành giá cả như thế nào để thu, chi, sử dụng ngân sách phải có hiệu quả và đặc biệt là điều hành về giá.

Bộ Tài chính có chức năng điều hành giá. Chúng ta thấy giá cứ ngày càng tăng vọt, giá xăng dầu, giá sữa, giá đầu vào của vật tư nông nghiệp, đó cũng ảnh hưởng tới quá trình sản xuất và đời sống của nhân dân.

Thảo Nguyên (ghi)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm