Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cử tri muốn có giải pháp căn cơ chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả hơn

Hương Giang

Thứ hai, 21/10/2024 - 11:30

(Thanh tra) - “Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước đánh giá khách quan nguyên nhân chính, chủ yếu của tình trạng tham nhũng, tiêu cực, kể cả lãng phí để có giải pháp căn cơ phòng, chống hiệu quả hơn”, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tại phiên khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV sáng 21/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: P.Thắng

“Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước đánh giá khách quan nguyên nhân chính, chủ yếu của tình trạng tham nhũng, tiêu cực, kể cả lãng phí để có giải pháp căn cơ phòng, chống hiệu quả hơn”, ông Chiến nói.

Với công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo, cử tri và Nhân dân ghi nhận người đứng đầu các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng.

Cho nên, tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm, không để xảy ra vụ việc lớn, phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo ông Chiến, cử tri, Nhân dân mong muốn có hình thức xử lý nghiêm với người có trách nhiệm không tổ chức tiếp công dân hoặc tiếp mang tính chất chiếu lệ, chưa chân thành lắng nghe, thật lòng giải quyết kiến nghị của người dân.

Tiếp tục tăng lương hưu tương xứng với tăng lương cho cán bộ, công chức

Cử tri và Nhân dân cũng mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo xử lý một số bất cập trong việc tăng lương với một số ngành nghề; tiếp tục điều chỉnh tăng lương hưu tương xứng với tăng lương cho cán bộ, công chức, ông Chiến cho hay.

Vẫn theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân bày tỏ đau xót trước sự tàn phá nặng nề của thiên tai, bão lũ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 3 (bão Yagi).

Dù đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng và Nhân dân hết lòng, hết sức phòng chống, trú, tránh…nhưng do mưa quá lớn, cường độ bão quá mạnh đã làm chết và bị thương nhiều người; tài sản của Nhà nước, nhà cửa của người dân bị phá hủy, thiệt hại rất lớn…

“Cử tri và Nhân dân đánh giá cao, biết ơn và rất xúc động trước hình ảnh lực lượng vũ trang quân đội, công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở “gồng mình” giúp đỡ Nhân dân phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai; giúp đỡ hộ nghèo, người yếu thế làm nhà ở…”, ông Chiến nói.

Việc này đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Sớm có gói hỗ trợ từ ngân sách để Nhân dân sớm phục hồi sản xuất

Cử tri và Nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng cơn bão số 3 gây ra thiệt hại rất lớn cho 26 tỉnh, TP phía Bắc, đời sống của Nhân dân sẽ khó khăn hơn, nguy cơ tái nghèo cao.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV. Ảnh: P.Thắng

Cạnh đó, là lo ngại về tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt ở Tây Nam bộ; động đất, hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên; bão lũ ở các tỉnh ven biển và miền Trung…

Vì vậy, cử tri mong muốn Đảng và Nhà nước có chủ trương, giải pháp, chính sách căn cơ, lâu dài để đảm bảo đời sống của Nhân dân Nhân dân.

Về giáo dục, ông Chiến cho hay, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn khi cơ sở giáo dục công lập ở các TP lớn chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên vẫn chưa có giải pháp khả thi để khắc phục.

Tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh chưa rõ ràng, minh bạch, chất lượng chưa được kiểm soát, gây bức xúc cho người tiêu dùng. Trong khi, một số bệnh viện lớn đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, chưa đưa vào khai thác, phục vụ Nhân dân gây lãng phí… cũng là vấn đề cử tri lo lắng.

Nêu kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Chiến nói, trước thiệt hại rất nặng nề do bão số 3 gây ra, nguy cơ mất mùa, thiếu đói, thiếu sinh kế là hiện hữu.

“Đề nghị Đảng, Nhà nước sớm dành nguồn lực gói hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ lương thực, cây con giống, vật tư thiết yếu để Nhân dân sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống”, ông Chiến nhấn mạnh.

Ông cũng cho hay, cử tri và Nhân dân rất quan tâm đến Đại hội Đảng bộ các cấp và đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIV của Đảng.

Do vậy, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở xác định cụ thể những nội dung cần xin ý kiến góp ý của Nhân dân, sớm gửi văn bản (ít nhất 30 ngày) để tổ chức xin ý kiến rộng rãi, thực chất, chất lượng.

Thiếu vaccine, kế hoạch tiêm chủng mở rộng quá chậm

Trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Bình cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã giải quyết và trả lời 2.112 kiến nghị, đạt 97,7%.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Q.Vinh

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn có một số hạn chế.

Theo ông Bình, cử tri nhiều địa phương phản ánh về việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế công lập nên nhiều trẻ em không được tiêm chủng đúng lịch, chưa tiêm đủ mũi nên có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Qua giám sát cho thấy, dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 98 về việc bố trí ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế mua vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó đã xác định bảo đảm có vaccine sớm nhất là nhiệm vụ cấp bách.

Bộ Y tế được giao trong tháng 7/2023 trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 104 quy định về hoạt động tiêm chủng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Tuy nhiên, đến ngày 5/2/2024, Nghị định 13 sửa đổi Nghị định 104 mới được ban hành.

“Đến tháng 6/2024, Bộ Y tế mới ban hành kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2024, quá chậm để các địa phương có thể triển khai thực hiện”, ông Bình cho biết.

Trưởng Ban Dân nguyện cũng cho hay, theo báo cáo tại nhiều địa phương tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã diễn ra từ cuối năm 2022, đến thời điểm tháng 9 vẫn còn xảy ra tình trạng này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các địa phương có giải pháp quyết liệt bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cử tri muốn có giải pháp căn cơ chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả hơn

Cử tri muốn có giải pháp căn cơ chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả hơn

(Thanh tra) - “Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước đánh giá khách quan nguyên nhân chính, chủ yếu của tình trạng tham nhũng, tiêu cực, kể cả lãng phí để có giải pháp căn cơ phòng, chống hiệu quả hơn”, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Hương Giang

11:30 21/10/2024
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Các cơ quan nội chính nên thực hiện khẩu hiệu chắc-sắc-đắc”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Các cơ quan nội chính nên thực hiện khẩu hiệu chắc-sắc-đắc”

(Thanh tra) - “Đề nghị "các cơ quan nội chính nên thực hiện khẩu hiệu chắc-sắc-đắc, đó là luật pháp chắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời lưu ý, hình sự là biện pháp cuối cùng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hương Giang

20:57 20/10/2024

Tin mới nhất