Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 23/07/2014 - 11:23
(Thanh tra) - Đó cũng là yêu cầu chung của Tổng Thanh tra đối với vụ việc của công dân Phạm Mạnh Hùng (Hà Nội); đoàn công dân giáo xứ Cồn Dầu (TP Đà Nẵng) và đoàn công dân tỉnh An Giang trong buổi tiếp công dân đầu tiên định kỳ của Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chiều 22/7, tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân Trung ương.
Công dân bày tỏ sự phấn khởi về kết luận tại buổi tiếp với Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: HD
Tại buổi tiếp, ông Phạm Mạnh Hùng trú tại 548 - 554 đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiếu nại Quyết định số 187/QĐ-UBND và số 188/QĐ-UBND ngày 15/1/2013 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp từ khu Đền Lừ II đến đường Trương Định. Trong đó, khiếu nại việc bồi thường về đất đối với 237,3m2 (thửa 554 Trương Định) và 19,1m2 (thửa 558 Trương Định) là loại đất nông nghiệp là không đúng; bồi thường về tài sản còn thiếu trên Phương án số 30/PA-HĐBT,HT&TĐC ngày 15/1/2013; không được bố trí tái định cư; đơn giá bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp với giá chuyển nhượng trên thị trường; làm rõ hành vi vi phạm trong việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai. Đồng thời, tố cáo Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội ký kết luận thanh tra.
Lắng nghe nội dung khiếu nại của ông Hùng, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, mới đây UBND TP đã ký văn bản chuyển Thanh tra TP giải quyết việc khiếu nại của ông Hùng. Sau khi có kết luận về những nội dung ông Hùng đã nêu, UBND TP sẽ theo dõi sát và có chỉ đạo và điều chỉnh ngay. Đồng thời, đã giao trực tiếp cho Ban Tiếp công dân TP tổ chức đối thoại với công dân.
Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra TP Hà Nội cũng cho biết thêm, đây là vụ việc khiếu nại nhiều lần và có đúng có sai. Tại thời điểm khiếu nại lần đầu, Thanh tra TP đã xuống cơ sở xem xét và xác định, cơ bản lợi ích của công dân không bị xâm phạm. Tuy nhiên, mục đích của công dân là tố cáo nên vụ việc không được giải quyết dứt điểm. Nay, công dân tố cáo Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội về các nội dung ký trong kết luận thanh tra. Việc này, Thanh tra Hà Nội đang rà soát lại.

Chánh Thanh tra Tp Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng báo cáo tại buổi tiếp. Ảnh: HD
Chia sẻ những vất vả khó khăn của công dân đi khiếu kiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhận định vụ việc ngày càng phức tạp. Giữa công dân và chính quyền không có tiếng nói chung nên dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Do vậy, Bộ trưởng đề nghị Thanh tra Chính phủ (TTCP) cần thành lập Đoàn Thanh tra xem xét, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc kể cả về việc áp dụng chính sách pháp luật cũng như khung giá hỗ trợ bồi thường, nhằm mục đích vụ việc được giải quyết một cách khách quan, thoả đáng cho cả người dân và chính quyền.
Cùng nhận định với Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh ghi nhận những ý kiến của người dân cũng như đại biểu tham gia báo cáo tại buổi tiếp, khẳng định là dự án phát triển hạ tầng giao thông mà người dân phải chấp hành. Đồng thời, Tổng Thanh tra giao Cục I, Ban Tiếp công dân Trung ương xem xét lại toàn bộ việc khiếu nại của công dân. Cùng TP Hà Nội trao đổi phương án, tổ chức đối thoại để tìm ra biện pháp tối ưu nhất. Kết luận của TP Hà Nội sẽ là kết luận cuối cùng, nếu công dân không đồng ý, TTCP sẽ tiếp tục xem xét theo thẩm quyền. Riêng với việc tố cáo Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội, Tổng Thanh tra cũng yêu cầu Thanh tra Hà Nội cần làm rõ và thông báo với công dân khi có kết quả.
Đoàn công dân tỉnh An Giang gồm 11 người khiếu nại, tố cáo một số nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế tại địa phương. Đây là những công dân có liên quan đến nhiều dự án khác nhau đã tới Trụ sở khiếu kiện nhiều lần, Tổng Thanh tra cũng đã chỉ đạo Cục 3 phối hợp với UBND tỉnh đối thoại nhiều lần nhưng công dân vẫn tiếp khiếu. Hiện tại, có một số vụ việc vẫn đang được rà soát và chưa có kết quả.
Cùng lắng nghe ý kiến của công dân tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên và Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh ghi nhận sự vất vả, gian khổ của bà con từ nơi xa tới khiếu kiện.
Các Bộ trưởng cũng thống nhất sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành do TTCP chủ trì, kết luận cuối cùng của Đoàn Thanh tra là nội dung mà công dân phải chấp hành thực hiện.

Công dân TP Đà Nẵng trình bày tại buổi tiếp. Ảnh: HD
Cũng trong buổi tiếp, 7 công dân đại diện cho đoàn công dân giáo xứ Cồn Dầu, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng khiếu nại việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái, đề nghị được bố trí tái định cư tại chỗ; xem xét lại giá đền bù chưa hợp lý…
Theo đại diện UBND TP, việc khiếu nại của công dân đã được UBND quận Cẩm Lệ, UBND TP Đà Nẵng xem xét, giải quyết bằng các quyết định giải quyết khiếu nại nhưng công dân vẫn không nhất trí. Trong khi đó, TP Đà Nẵng thực hiện quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 2008 và thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và các dự án đầu tư. Đồng thời, khẳng định đây là dự án phát triển kinh tế xã hội, mục đích là phát triển thành phố. Việc quy hoạch, thu hồi đất và thực hiện dự án là đúng yêu cầu của pháp luật.
Bên cạnh đó, việc bồi hoàn theo giá đúng thời điểm và đúng quy định của pháp luật; nơi tái định cư mới của công dân cách địa điểm cũ 700m và có điều kiện tốt hơn về địa điểm, hạ tầng; UBND quận và TP cũng đã giải quyết đúng thẩm quyền và kịp thời việc khiếu nại của công dân.
Tuy nhiên, công dân không chấp nhận và tiếp tục khiếu nại. Do vậy, đề nghị Bộ trưởng và Tổng Thanh tra chủ trì kiểm tra lại việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của toàn thành phố. Sau khi có kết luận của TTCP, chính quyền địa phương và công dân đều phải chấp hành.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định: “Mặc dù rất đồng cảm với công dân khi phải rời đất ông cha để lại sang sinh sống khu đất mới. Nhưng, TP Đà Nẵng đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng, phát triển thành phố, những nguyện vọng của một số hộ dân rất khó giải quyết và không thể giải quyết một cách tuỳ tiện”.
Bộ trưởng yêu cầu cần nhìn nhận từ 2 phía, chính quyền và cả người dân nhất là việc chia sẻ của công dân với chính quyền về vấn đề quy hoạch đô thị nhằm phát triển trong tương lai, chuyển sang khu đô thị lân cận trong điều kiện UBND TP được hỗ trợ về giá. Đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Đoàn Thanh tra rà soát, thẩm tra lại vụ việc để ra quyết định chấm dứt vụ việc.
Toàn cảnh buổi tiếp đoàn công dân tỉnh An Giang. Ảnh: HD
Nhất trí cao với ý kiến của Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh một mặt chia sẻ sự đồng cảm với việc khiếu kiện của công dân, một mặt ghi nhận TP Đà Nẵng đã giải quyết hết thẩm quyền, tổ chức đối thoại nhiều lần nhưng vẫn chưa có tiếng nói chung với công dân. Tổng Thanh tra cũng nêu rõ, công dân cần chấp hành thực hiện theo quy hoạch của dự án, việc yêu cầu được tái định cư tại chỗ là không thể đáp ứng, chỉ có thể ở trong khu vực đô thị mà TP đã quy hoạch. Đây là cách giải quyết thoả đáng, công dân cần xem xét để giải quyết dứt điểm.
Đối với nội dung khiếu kiện có liên quan đến giá đền bù và lí do thu hồi đất, Chính phủ sẽ cử Đoàn Thanh tra do TTCP tham gia cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Đà Nẵng cùng làm rõ vấn đề này, sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị bà con chấp hành chủ trương của TTCP .
Đồng thời, đề nghị công dân trở về địa phương làm ăn sinh sống chờ TTCP xuống cơ sở giải quyết việc khiếu nại, đặc biệt yêu cầu công dân cần phối hợp với các cơ quan chức năng để được đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Hiếu - Dung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không cần xây thêm nhà máy, không cần kéo thêm đường truyền tải, chỉ cần mỗi gia đình, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả là hệ thống có thể giữ lại hàng tỷ kWh điện mỗi năm.
Thanh Hoa - Đông Hà
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai đồng bộ. Cơ quan chức năng đã thụ lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến tham nhũng với 6 bị can; tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện hơn 356 triệu đồng.
Quang Dân
Trung Hà
Đăng Tân
Thu Huyền
Bùi Bình
Mai Lê
Thanh Hoa - Đông Hà
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Hoàng Hưng
B.S
Hòa Bình
PV
PV
Thanh Lương