Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Chuyển điều tra vụ sai phạm đất rừng ở huyện Vĩnh Thạnh

Nguyên Phê

Thứ ba, 27/12/2022 - 06:35

(Thanh tra)- Sau khi có báo cáo kết quả thanh tra về giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định đã có kết luận thanh tra và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chuyển toàn bộ hồ sơ vụ 138,4ha đất rừng phòng hộ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Việc cho Cty Hồng Hưng thuê đất sân vận động để xây dựng khu thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí là không đúng quy định. Ảnh: N.P

Kết luận thanh tra xác định: UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho các hộ Bùi Văn Sum, Nguyễn Thị Thử, Bùi Thị Ngọc Vân và ông Nguyễn Đình Sơn (con trai ruột ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh) là không đúng đối tượng quy định; có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại Nhà nước với tổng diện tích 115ha đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hòa cũ (nay là xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh).

Tại tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng (cháu gọi ông Nguyễn Đình Kim là cậu ruột), cũng không đúng đối tượng theo quy định tại Điều 76 Luật Đất đai năm 2003; thể hiện dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại 23,4 ha đất rừng phòng hộ.

Do việc giao đất tại tiểu khu 176a xã Vĩnh Hiệp và tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo không đúng đối tượng, dẫn đến việc UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ Bùi Văn Sum, Nguyễn Thị Thử, Bùi Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Đình Sơn (con trai ông Nguyễn Đình Kim) là không đúng quy định.

Kết luận thanh tra cũng xác định, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong năm 2018, từ các hộ ông Sum, bà Thử, bà Ngọc Vân sang cho ông Nguyễn Đình Kim đứng tên với diện tích 85ha rừng phòng hộ là không đúng quy định.

Lý do là ông Kim không có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Hiệp, không sinh sống, sản xuất trong khu vực rừng phòng hộ thì không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ; mà chỉ có các hộ trong cùng địa phương, làm nông nghiệp sẽ được nhận chuyển nhượng để thuận lợi trong sản xuất.

Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Cúc sang ông Nguyễn Đình Ngân (con trai ông Nguyễn Đình Kim) cũng không đúng quy định.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022 từ ông Nguyễn Đình Sơn và ông Nguyễn Đình Kim cho bà Lâm Thị Vân là không đúng quy định; vì thực tế bà Vân không thường xuyên cư trú tại xã Vĩnh Hiệp.

Đồng thời, tại thời điểm chuyển nhượng diện tích 115ha tại tiểu khu 176a được quy hoạch với chức năng là phòng hộ đầu nguồn.

Tuỳ tiện cho thuê đất để mở quán cà phê. Ảnh: N.P

Theo Thanh tra tỉnh Bình Định, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân nêu trên tại tiểu khu 176a xã Vĩnh Hòa cũ và tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo không đúng đối tượng. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều không đúng quy định, thể hiện hành vi thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại cho Nhà nước 138,4ha đất rừng phòng hộ, có dấu hiệu tội phạm.

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Bình Định để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.

Để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về các ông: Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện uỷ; Trần Công Sý, nguyên Chủ tịch UBND huyện; Lưu Ngọc Cường, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Hữu Xuân, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng nông thôn huyện; Nguyễn Văn Long, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh; cùng lãnh đạo tổ thẩm định hồ sơ giao đất và chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã Vĩnh Hoà cũ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo...

Ngoài ra, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh cho bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ ông Trần Công Sý) thuê hơn 7.947m2 đất đồi Lâm Viên là di tích thắng cảnh để xây dựng trung tâm vui chơi, giải trí thể thao khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh là không đúng thẩm quyền.

Tương tự, việc huyện cho ông Nguyễn Chí Tranh (gọi ông Nguyễn Đình Kim là cậu) thuê đất với hơn 10,4ha đất khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là không đúng thẩm quyền.

Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Thạnh ký hợp đồng cho Cty Hồng Hưng thuê 7.500m2 đất sân vận động để xây dựng Khu Thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí Hồng Hưng là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 173 Luật Đất đai 2013. Buộc phải chấm dứt hoạt động, thu hồi lại mặt bằng và truy thu số tiền thuê đất từ năm 2014 đến nay.

Riêng trường hợp bà Trương Thị Lệ Thâm (vợ ông Trần Quốc Biểu, Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh, là em ruột ông Trần Công Sý), năm 2021 lấn chiếm 53m2 đất do Ban Quản lý Rừng phòng hộ quản lý để xây nhà sàn và công trình phụ, đã bị xử lý phạt hành chính, tháo dỡ công trình vi phạm.

Thanh tra cũng chỉ rõ 33 trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven hồ Định Bình nhưng còn 31 trường hợp chưa bị UBND huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, xử lý.

Trước đó, Tỉnh ủy Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh báo cáo nội dung vụ việc và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra làm rõ những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại huyện Vĩnh Thạnh.

Sau khi xem xét kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, thống nhất nội dung kết luận thanh tra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm