Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cao Bằng: Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát, gắn với trách nhiệm và sự giám sát của Nhân dân

Trung Hà

Thứ ba, 21/10/2025 - 15:15

(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 27/6/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 429-KH/TU ngày 3/3/2025 của Tỉnh ủy Cao Bằng, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3272/KH-UBND nhằm cụ thể hóa việc triển khai Quy định số 189-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Giang. Ảnh: Báo Cao Bằng

Theo đó, tỉnh Cao Bằng xác định rõ mục tiêu là quán triệt, triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công ở các cấp, các ngành.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát quy định của Đảng, Nhà nước, triển khai nhiệm vụ thiết thực, khả thi, hiệu quả, đảm bảo phân công rõ trách nhiệm, kiểm tra thường xuyên, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như quản lý đất đai, đấu thầu, đầu tư công, ngân sách, tài sản công.

Thanh tra tỉnh Cao Bằng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc chấp hành quy định, xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị sau thanh tra, khắc phục triệt để các sai phạm.

Cùng với đó, các sở, ngành, UBND xã, phường phải rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, bảo đảm tính công khai, minh bạch, gắn với quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ trong lĩnh vực tài chính, tài sản công được yêu cầu thực hiện thường xuyên, khách quan, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tiêu cực.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, xem xét lại các quyết định của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có căn cứ; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Song song đó, tỉnh Cao Bằng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ kịp thời người phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi vi phạm, tạo môi trường an toàn, minh bạch để cán bộ, công chức và Nhân dân mạnh dạn lên tiếng. Các trường hợp lợi dụng việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo để vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa khẳng định quyết tâm: “Đối với Cao Bằng, việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là yêu cầu mang tính bắt buộc theo Quy định số 189-QĐ/TW của Bộ Chính trị, mà còn là ưu tiên của các ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành. Đây là công việc cần được làm thường xuyên, kiên trì, với tinh thần nghiêm túc, thực chất chứ không hình thức. Tỉnh luôn xác định rõ: mọi quyền lực phải được kiểm soát bằng cơ chế, ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Người đứng đầu phải nêu gương trong hành động, liêm chính, công tâm và chịu trách nhiệm về kết quả trong lĩnh vực mình phụ trách. Quan trọng hơn, công tác này chỉ thực sự bền vững khi được đặt trong sự giám sát của Nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan dân cử. Khi làm đúng, làm thực chất, niềm tin của người dân sẽ là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả và uy tín của bộ máy”.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong việc tham gia giám sát, phản biện, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát huy tinh thần “chủ động, quyết liệt, công khai, minh bạch”, tỉnh Cao Bằng hướng đến xây dựng bộ máy quản lý tài chính, tài sản công liêm chính, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của  người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu  nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Đan Quế

11:26 05/12/2025
An Giang tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

An Giang tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.

Cảnh Nhật

09:24 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm