Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ tư, 02/07/2025 - 20:23
(Thanh tra) - Ngày 2/7, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2025, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh công tác sắp xếp, xử lý tài sản công là nhiệm vụ khá phức tạp, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương. Các tài sản dôi dư sau khi tinh gọn bộ máy chính quyền hai cấp sẽ được ưu tiên phục vụ mục đích công cộng, tránh thất thoát, lãng phí.
Quang cảnh buổi họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính. Ảnh: CTTĐT Bộ Tài chính
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2025 do Bộ Tài chính tổ chức, bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính thông tin nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến việc phòng, chống lãng phí tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy Nhà nước và chính quyền địa phương. Bà Thoa khẳng định đây là nhiệm vụ vừa khó khăn, vừa phức tạp.
Theo bà Thoa, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động rà soát các Luật trình Quốc hội, trong đó có việc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; ban hành 11 nghị định quy định, trong đó sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở, căn cứ cho việc sắp xếp, xử lý đối với tài sản công, nhà đất phục vụ cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị.
Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 công điện liên quan đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc đối với việc sắp xếp, xử lý tài sản công phục vụ cho công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản chia sẻ thêm, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan như Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... thành lập Tổ công tác liên ngành (Tổ phản ứng nhanh) do Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ thực hiện điều phối việc rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính đảm bảo sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí; rà soát các dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính giữa Trung ương và địa phương.
Tổ công tác đã trực tiếp làm việc với 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua nắm bắt thực tế, bà Thoa cho biết phần lớn các địa phương không có nhiều vướng mắc đến việc sắp xếp, xử lý tài sản công.
Về nguyên tắc sắp xếp tài sản công, ngoài việc duy trì đảm bảo hoạt động cho bộ máy mới, còn có các tài sản dôi dư, trong đó định hướng là không bán, chuyển nhượng tài sản dôi dư mà ưu tiên bố trí tài sản dôi dư cho giáo dục đào tạo, y tế và các mục đích công cộng, thiết yếu khác của Nhà nước.
Đại diện Cục Quản lý công sản chia sẻ thêm: “Có thể bây giờ có địa phương báo cáo có trụ sở, nhà đất dôi dư, tuy nhiên cái này còn phải bố trí cho các cơ quan Trung ương tại địa phương, hoán đổi với nhau, sẽ sử dụng cho các mục đích khác liên quan đến y tế, giáo dục, do đó hôm nay có thể dôi dư, mai sẽ thiếu. Do các địa phương đang trong quá trình sắp xếp, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, Bộ Tài chính cũng đã có yêu cầu các địa phương sau 90 ngày có kết quả báo cáo gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp”.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công, theo dõi sát sao nếu có vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền sẽ kịp thời hướng dẫn hoặc báo cáo cấp trên xử lý, hướng dẫn các địa phương thực hiện thông suốt.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách, văn bản hướng dẫn cụ thể. Do đó, các địa phương, đơn vị có nhiều cách để sắp xếp, xử lý tài sản công như điều chuyển cho đơn này với đơn vị kia, điều hòa cho Trung ương, địa phương… Lưu ý, quan trọng là đảm bảo việc sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Hải
Trí Vũ
Thanh Hoa
Hòa Bình
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Phương Hiếu
Trung Hà
Lê Phương
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an