Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Úc ủng hộ quan điểm Mỹ, Nhật Bản về vấn đề Trung Quốc

Thứ ba, 03/06/2014 - 16:00

(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc David Johnston trong cuộc trả lời tờ Sydney Morning Herald vào ngày hôm qua (2/6), đã bày tỏ thái độ đồng tình và ủng hộ những cáo buộc của Mỹ, Nhật Bản về những hành đồng của Trung Quốc khi gây bất ổn tại khu vực biển Nam Trung Hoa.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston đang trình bày bài phát biểu "Quản lý căng thẳng chiến lược" tại Diễn đàn Shangri-La, tổ chức tại Singapore, hôm 31/5. Ảnh: AP

Trước đó, tại Diễn đàn An ninh châu Á  - Thái Bình Dương lần thứ 13 được tổ chức tại Singapore trong ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston đã ủng hộ ý kiến của người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Chuck Hagel cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế trong các tranh chấp giữa nước này và các quốc gia láng giềng tại Biển Đông.


Bộ trưởng Chuck Hagel đã khẳng định, Trung Quốc vi phạm các cáo buộc mà Việt Nam và Philippines đưa ra. “Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã gây mất ổn định, có các hành động đơn phương tự khẳng định chủ quyền tại Biển Đông”, Bộ trưởng Chuck Hagel nhấn mạnh tại Diễn đàn Shangri-La. 


Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sydney Morning Herald ngày hôm qua (2/6), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc David  Johnston đã một lần nữa khẳng định sự đồng tình với Mỹ và Nhật Bản khi nhấn mạnh: “Mỹ, Úc, Nhật Bản rất lo ngaị trước những hành động đơn phương gây bất ổn khu vực Biển Đông”.


Khi được hỏi liệu ông có nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel không, Bộ trưởng Úc đã trả lời: “Rõ ràng có sự bất ổn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã từng rất ổn định, thịnh vượng. Sự bất ổn này hoàn toàn không có cơ sở và gây tổn hại cho triển vọng kinh tế khu vực trong tương tai. Vì vậy, tôi chia sẻ mối lo ngại của Bộ trưởng Hagel”.


Ông Johnston cũng khẳng định rằng, Úc không đứng về phía nào trong tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước, tuy nhiên, nước này sẽ cố hết sức để thuyết phục và đảm bảo “thế lực mới nổi châu Á” - ám chỉ Trung Quốc, đi “con đường khác” để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực, thay vì như hiện nay.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm