Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 20/12/2012 - 19:24
(Thanh tra) - Cảnh sát Úc vừa bắt giữ đường dây vận chuyển ma túy trái phép qua sân bay Sydney (Úc), gồm 8 người (4 người mới bị bắt giữ trong tuần này và 4 người khác trước đó), gồm các cán bộ hải quan và nhân viên kiểm dịch.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Jason Clare "nói không" với tham nhũng. Ảnh: Internet
Cảnh sát Úc cho biết, 4 người bị bắt giữ trong tuần này diễn ra tại Sydney và Adelaide. Trong đó, có 1 người là cán bộ hải quan bị buộc tội tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển pseudoephedrine (là một loại tiền chất ma túy, có thể chiết xuất ma túy) cùng 2 tội danh khác là hối lộ và chủ mưu. Ba người còn lại, bao gồm 1 nhân viên kiểm dịch và 2 nhân viên tư vấn thuốc cũng đã bị cáo buộc tham gia vào đường dây vận chuyển chất trái phép.
4 người đã bị bắt trước đó vào hồi tháng 8 và tháng 10 năm nay, cũng có 1 người là cán bộ hải quan. Những người này đã bị buộc tội về hành vi nhập khẩu thuốc trái phép.
Tuy nhiên, theo phía cảnh sát địa phương, con số 8 chưa phải là tất cả. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, ít nhất 15 nhân viên hải quan đã tham gia vào đường dây vận chuyển hàng hóa phi pháp này. Hiện tại, cảnh sát Úc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và điều tra thêm.
Trước tình hình trên, Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Jason Clare tuyến bố cần phải điều tra, làm rõ các dịch vụ hải quan hiện thời. Ông cho biết thêm sẽ có một “cải cách lớn về nhân sự, cách làm việc và văn hóa cho các cán bộ hải quan” được công bố vào năm tới.
“Không cho phép hiện tượng tham nhũng xảy ra trong các cơ quan thực thi pháp luật. Cần phải loại bỏ chúng”, ông Jason Clare nhấn mạnh. Đồng thời, ông đã bổ nhiệm một ủy ban cải cách gồm 3 thành viên để giám sát những thay đổi này.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Đăng Tân
Phương Hiếu
Trần Kiên
Hòa Bình
Thu Huyền
TS Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng khoa Nghiệp vụ II, Trường Cán bộ Thanh tra
Phương Hiếu
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Minh Nguyệt