Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 26/11/2024 - 10:32
(Thanh tra) - Một tòa án Iraq ngày 25/11 đã tuyên án tù các cựu quan chức cấp cao, doanh nhân cùng những người khác liên quan bê bối tham nhũng hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ từ cơ quan thuế - một trong những vụ tham nhũng lớn nhất nước này, còn được gọi là "vụ trộm cắp của thế kỷ".
Một tòa án hình sự ở Baghdad chuyên xét xử các vụ án tham nhũng ngày 25/11 đã tuyên các bản án tù từ 3 đến 10 năm cho các quan chức tham nhũng. Ảnh: AFP
Ba cá nhân đáng chú ý bị kết án bao gồm doanh nhân Nour Zuhair, cựu Giám đốc Nội các của cựu Thủ tướng Mustafa Al-Kadhemi là Raed Jouhi và một cựu cố vấn, Haitham Al-Juburi, đang bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt.
Vụ bê bối đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi ở Iraq, nơi đang bị tàn phá bởi nạn tham nhũng tràn lan, thất nghiệp và cơ sở hạ tầng xuống cấp sau nhiều thập kỷ xung đột.
Một tòa án hình sự ở Baghdad chuyên xét xử các vụ án tham nhũng đã tuyên các bản án tù từ 3 đến 10 năm, một tuyên bố từ Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết.
Theo thành viên Quốc hội Mostafa Sanad, có 13 người đã bị tuyên án hôm 25/11.
Trong đó, 10 người đến từ cơ quan thuế của Iraq, bao gồm cả cựu Giám đốc và phó giám đốc cơ quan thuế, ông Mostafa Sanad nói thêm.
Các nhà chức trách Iraq trước đó cho biết, vụ bê bối được phanh phui hồi tháng 10 năm 2022, khi một cựu bộ trưởng tiết lộ rằng 3,7 nghìn tỷ dinar Iraq (khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ) đã bị cơ quan thuế biển thủ trong một vụ gian lận được mô tả là “vụ trộm cắp của thế kỷ”.
Các khoản tiền mặt của Tổng cục Thuế bị nghi ngờ "rút ruột" bất hợp pháp tại một chi nhánh của Ngân hàng Rafidain. Ít nhất 2,5 tỷ đô la Mỹ đã bị rút từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022, sau đó đã được chuyển tới tài khoản của 5 công ty khác nhau thông qua 247 tờ séc và ngay lập tức được rút khỏi các tài khoản đó.
Đây là một số tiền đáng kinh ngạc ngay cả ở một nước thường xuyên được xếp hạng thuộc nhóm những quốc gia tham nhũng nhất thế giới như Iraq.

Hồ sơ "vụ trộm cắp của thế kỷ" liên quan tới Ngân hàng Rafidain được lãnh đạo Iraq đặt vào ưu tiên hàng đầu để giải quyết. Ảnh: Getty
Một nguồn tin tư pháp nói với Hãng AFP rằng, một số quan chức thuế bị buộc tội đã bị giam giữ, nhưng không nêu chi tiết có bao nhiêu người.
Theo tuyên bố của cơ quan tư pháp, doanh nhân Zuhair đã bị kết án 10 năm tù.
Ông ta đã bị bắt tại sân bay Baghdad vào tháng 10/2022 khi đang cố gắng rời khỏi đất nước, nhưng đã được tại ngoại một tháng sau đó, khi hoàn trả hơn 125 triệu đô la Mỹ và cam kết sẽ nộp phần còn lại theo từng đợt.
Tin tức về doanh nhân giàu có này đã trở lại trên mặt báo vào tháng 8 năm nay, khi ông ta được cho là đã gặp tai nạn xe hơi ở Lebanon, sau một cuộc phỏng của ông với kênh tin tức của Iraq.
Trong khi, Haitham Al-Juburi, cựu Cố vấn của Thủ tướng, đã nhận bản án 3 năm tù. Ông này cũng đã nộp lại 2,6 triệu đô la Mỹ và sau đó biệt tích, một nguồn tin tư pháp cho AFP biết.
Còn cựu Giám đốc Nội các của cựu Thủ tướng Mustafa Al-Kadhemi, Raed Jouhi, hiện cũng đang không ở trong nước, đã bị kết án 6 năm tù, theo tuyên bố của cơ quan tư pháp.
Tham nhũng, quản lý yếu kém và gia đình trị đầy rẫy ở Iraq trong nhiều năm đã gây ra sự bức xúc trong đông đảo người dân.
Điều này đã cản trở những nỗ lực của đất nước nhằm phục hồi sau nhiều thập kỷ chiến tranh và các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên hợp quốc được đưa ra áp đặt dưới thời của chế độ Saddam Hussein.
Với 23 điểm (thang điểm 100), Iraq xếp hạng 154 trên 180 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) gần đây nhất, đánh giá mức độ tham nhũng khu vực công, do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đông Hà
Quảng Nghĩa
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Trần Kiên
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Đăng Tân
Nguyễn Thanh