Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 31/05/2015 - 07:01
(Thanh tra)- Tayeb Louh - Bộ trưởng Tư pháp Algeria khẳng định, cơ quan này sẽ điều tra đến cùng và kiên quyết xử lý các vụ tham nhũng mà đang nắm giữ trong tay hồ sơ.
Bộ trưởng Tư pháp Algeria Tayeb Louh. Ảnh: APS
Tuy nhiên, để làm được việc này, theo Bộ trưởng Tư pháp Tayeb Louh, Quốc hội nên có kế hoạch cải tổ sâu sắc cơ quan tư pháp theo hướng trao thêm quyền cũng như tăng tính độc lập cho bộ máy tư pháp của Algeria.
“Có một thực tế, đó là hiện nay, phần lớn người dân Algeria đều tin rằng, Bộ Tư pháp Algeria không đủ khả năng để đưa những cá nhân, đặc biệt là những người có chức, có quyền ra xét xử vì hành vi tham nhũng. Điều đó là sự thật. Vì Bộ Tư pháp có quá ít quyền trong việc xét xử tội phạm tham nhũng", ông Tayeb Louh khẳng định.
«Để lấy lại niềm tin của người dân đối với Bộ Tư pháp, điều đó không quá khó. Điều quan trọng là Chính phủ và Quốc hội Algeria cần có kế hoạch cải tổ ngành tư pháp một cách sâu sắc, toàn diện và phải luôn coi Bộ Tư pháp như cánh tay phải đắc lực trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng. Có như vậy mới xử lý được hàng loạt vụ bê bối tham nhũng đình đám xảy ra ở mọi lĩnh vực, mọi cấp, mọi ngành ở Algeria trong thời gian qua», Bộ trưởng Tư pháp Algeria nhấn mạnh.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hoàng Hưng
Thùy Dương
B.S
Đông Hà
B.S
Vũ Khôi
Hải Hà
Hoàng Hưng (Ghi)
Hòa Bình
PV