Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 26/07/2014 - 20:57
Sau một cuộc điều tra phát hiện nhiều sai phạm, quân đội Trung Quốc vừa ra một thông tư, theo đó yêu cầu các quan chức quân đội khi về hưu phải trả lại những căn nhà công vụ “không cần thiết”, theo Tân Hoa xã.
Ảnh minh họa các binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: Reuters
Các sai phạm trong xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà công vụ được phát hiện từ cuộc thanh tra quân đội Trung Quốc hồi năm 2013, một phần trong chiến dịch chống tham nhũng, Tân Hoa xã ngày 26.7 cho hay.
Tân Hoa xã cho biết ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đưa ra biện pháp mới đối với quân đội trong chiến dịch chống tham nhũng do chính ông đề xuất và tiến hành kể từ năm 2013.
Các biện pháp mới này bao gồm quy định các quan chức quân đội và gia đình của họ chỉ được phép có một nhà công vụ trong một thành phố và kích thước căn nhà phải phù hợp với cấp bậc của họ, theo Tân Hoa xã.
Thông tư trên cũng yêu cầu các quan chức quân đội phải trả lại các căn nhà công vụ nếu họ có trên một căn nhà công vụ.
Gia đình của các quan chức quân đội đã qua đời cũng phải rời khỏi các nhà công vụ nếu họ có đã sở hữu nhà riêng, thông tư cho hay.
Thông tư cũng thừa nhận một số quan chức quân đội về hưu nhưng lại không trao trả các nhà công vụ và xe công vụ, theo Tân Hoa xã.
Kể từ năm 2013, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành loại bỏ nhiều đặc quyền đặc lợi trong quân đội, chẳng hạn các đặc quyền dành cho các tài xế chạy xe có biển số quân đội, đồng thời tăng cường các biện pháp chống tham nhũng trong quân đội, theo AFP.
Trước đây, các xe có biển số quân đội ở Trung Quốc có nhiều đặc quyền, chẳng hạn không đóng phí đường bộ, đổ xăng miễn phí…
Theo TNO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Giang Sơn
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thành Công
Hương Giang
Đan Quế