Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 19/03/2017 - 10:43
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/3 cho biết Trung Quốc đã từ chối thảo luận với Hàn Quốc tại hội nghị các bộ trưởng tài chính của nhóm G20 về cuộc tranh cãi thương mại gần đây liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)
Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, Bộ trưởng Yoo Il-ho đã tìm cách thảo luận vấn đề trên với người đồng cấp Tiêu Thiệp của Trung Quốc tại cuộc họp vừa kết thúc ở Baden-Baden, Đức, nhưng đã bị phía Trung Quốc từ chối với lý do không thu xếp được lịch làm việc.
Hàn Quốc coi đây là một cơ hội để làm giảm căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc liên quan đến THAAD.
Thất bại trong việc thực hiện dự định trên làm gia tăng sức ép với Hàn Quốc vì những thiệt hại do các lệnh hạn chế của Trung Quốc gây ra sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế chủ chốt của Hàn Quốc như du lịch và bán lẻ.
Nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề do Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp được coi là trả đũa như cấm bán các tour du lịch đến Hàn Quốc và ngừng hoạt động của nhiều công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc.
Theo VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình